Ảnh: Bịn rịn phút chia tay tại khu cách ly trường QS Quân đoàn 4

VOV.VN - Sáng nay (5/4), hơn 460 người cách ly tại trường Quân sự Quân đoàn 4, phường Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được về nhà.
Đúng 8h sáng nay, hàng trăm du học sinh, lao động ở nước ngoài, người nước ngoài trở về Việt Nam tập trung chờ nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly.
Trong khi chờ nhận giấy xác nhận, các du học sinh lưu lại hình ảnh đẹp kỷ niệm những ngày ở cùng nhau trong khu cách ly trước khi chia tay trở về với gia đình.
Lao động ở nước ngoài, người nước ngoài ký nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly và nhận lại hộ chiếu.
Cầm giấy xác nhận hoàn thành cách ly, một kiều bào trở về từ Mỹ thở phào vui mừng vì bản thân may mắn không nhiễm virus SARS-CoV-2. Họ cũng vui mừng sau bao nhiêu năm xa cách giờ đây được trở về với nơi "chôn nhau cắt rốn".
Những ngày trong khu cách ly, kiều bào, lao động nước ngoài có thêm những người bạn mới. Giờ đây chia tay trở về nhà, ai cũng lưu luyến.
Bạn Trần Minh Đức, du học sinh trở về từ Hà Lan vẫy chào bạn bè. Đức cho biết: "Ở trong khu cách ly em được các chú bộ đội giúp đỡ nhiều. Khu cách ly không sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi để em sử dụng. Em là du học sinh không góp sức gì cho quê hương phòng, chống dịch thì bản thân tự ý thức tuân thủ nghiêm các quy định tại khu cách ly".
Sau khi chia tay nhau, nhắn nhủ nhau bảo vệ sức khỏe trước sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, mọi người lên đường trở về với gia đình.
Một lao động nước ngoài trở về từ nước Đức đang tìm xe người thân đến khu cách ly đón.
Một chiến sĩ ở trường Quân sự Quân đoàn 4 hướng dẫn các du học sinh, lao động nước ngoài hướng ra cổng.
Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, quê Bà Rịa-Vũng Tàu vui mừng, hạnh phúc đón con gái là du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam. Chị Thảo nghẹn ngào nói: "Chị quá hạnh phúc khi con không bị nhiễm virus SARS-CoV-2.  Đảng, Nhà nước cho du học sinh, lao động nước ngoài về nước là một chính sách rất nhân đạo".
Du học sinh, lao động nước ngoài trên những chiếc xe do trường Quân sự Quân đoàn 4 chuẩn bị đưa về nhà sau 14 ngày cách ly.
Đại tá Lê Văn Hạnh, Hiệu trưởng trường Quân sự Quân đoàn 4 chúc mừng và tạm biệt các công dân hết hạn cách ly.
Cán bộ, chiến sĩ trường Quân sự Quân đoàn 4 phun xịt hóa chất khử khuẩn khu cách ly để chuẩn bị tiếp nhận đợt 2 khoảng 600 kiều bào, du học sinh và người lao động từ nước ngoài trở về Việt Nam./.