Ảnh: Công an Việt Nam siết chặt an ninh cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Các lực lượng chức năng bao gồm cảnh sát, an ninh, cảnh sát cơ động cùng lực lượng dân phòng đã được triển khai cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Chiến sĩ cảnh sát Việt Nam khoác súng tiểu liên AK đứng gác tại một địa điểm liên quan đến công tác tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội.
Khách sạn Melia ở trung tâm Hà Nội vào sáng 25/2/2019.
Các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam tham gia bảo vệ an ninh cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên (dự kiến diễn ra vào các ngày 27-28/2).
Chốt bảo vệ ở một phía của khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 25/2.
Lực lượng công an đứng gác ở phía còn lại.
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ.
Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng thuộc lực lượng công an phường tham gia bảo vệ an ninh trước thềm hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.
Thẻ an ninh sự kiện của Thượng úy cảnh sát Nguyễn Thanh Tùng.
Ngoài khối cảnh sát, khối an ninh cũng có mặt tại khu vực liên quan đến sự kiện trọng đại này của Việt Nam và thế giới.
Bên cạnh bộ phận an ninh là bộ phận lính cứu hỏa với sắc phục đặc trưng.
Xe cứu hỏa túc trực bên vệ đường cạnh địa điểm liên quan đến việc tổ chức sự kiện Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.
Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ngồi sẵn bên trong xe cứu hỏa.
Lực lượng dân phòng và thanh tra giao thông cũng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng công an.
Rào chắn được dựng lên ở khu vực bảo vệ quanh khách sạn Melia.
Các lực lượng chức năng Việt Nam đang nỗ lực cao độ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều, góp phần quảng bá hình ảnh một thủ đô Hà Nội yên bình.
Các du khách Hàn Quốc thích thú chụp lại hình ảnh chuẩn bị mọi mặt cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Trong khi đó, các công nhân vẫn miệt mài với công việc chuẩn bị của mình cho sự kiện nói trên.
Chậu hoa lớn được chở đến phục vụ sự kiện.
Hoạt động giao thông bình thường trên con phố Lý Thường Kiệt.
Gần đó là tấm áp phích với thông điệp “Việt Nam là điểm đến an toàn và thân thiện”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42
Ảnh: Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42

VOV.VN - Hội thảo Lục quân PAMS-42 đã thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, Đại tướng Mỹ Brown đã dành những lời hết sức tốt đẹp ca ngợi quân đội Việt Nam.

Ảnh: Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42

Ảnh: Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42

VOV.VN - Hội thảo Lục quân PAMS-42 đã thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, Đại tướng Mỹ Brown đã dành những lời hết sức tốt đẹp ca ngợi quân đội Việt Nam.

Hy vọng lớn về đột phá tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Hy vọng lớn về đột phá tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Giới chuyên gia khẳng định Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 có nhiều khả năng tạo đột phá lớn cho quan hệ Mỹ-Triều và tình hình bán đảo Triều Tiên.

Hy vọng lớn về đột phá tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Hy vọng lớn về đột phá tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Giới chuyên gia khẳng định Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 có nhiều khả năng tạo đột phá lớn cho quan hệ Mỹ-Triều và tình hình bán đảo Triều Tiên.