Ảnh: Nhiều người dân Hà Nội vẫn không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

VOV.VN - Mặc dù đã có khuyến cáo bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng phòng chống dịch Covid-19 nhưng nhiều người dân Thủ đô Hà Nội vẫn "phớt lờ".

Trước diễn biến vô cùng phức tạp, số ca mắc và tử vong do Covid-19 tăng lên chóng mặt trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phải phát đi mức độ cảnh báo cao nhất là mức đại dịch toàn cầu. 
Tại Việt Nam, Chính phủ và người dân đang nỗ lực hết sức để chống lại đại dịch trong đó có việc người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng bắt đầu từ ngày 16/3.

Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ lây lan của đại dịch và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe chính bản thân mình, nhiều người dân vẫn vô tư đến vườn hoa, công viên hay đi ra ngoài đường mà không hề có biện pháp bảo vệ mình và mọi người.
Ghi nhận của phóng viên VOV.VN, tại vườn hoa Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều không hề đeo khẩu trang đi ra chơi tại khu vực này.

Nhiều người còn kéo khẩu trang xuống để chạy bộ.
Người ngồi thiền cũng không đeo khẩu trang mặc dù xung quanh mình rất đông người đang tập thể dục.
Ghi nhận tại vườn hoa này cho thấy rất hiếm người ra đây mà sử dụng khẩu trang để phòng chống Covid-19.


Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khuyến cáo tất cả mọi người không có nhiệm vụ cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế đi ra ngoài.

Mặc dù lãnh đạo Hà Nội đã khuyến cáo nhưng trên đường hay tại các nơi công cộng có rất đông người dân tập trung khiến cho nguy cơ lây lan dịch là rất lớn.
Tại đường đi bộ ven sông Tô Lịch, rất đông người dân vẫn đổ ra vào sáng và chiều tối.
Nhiều người vẫn không hề đeo khẩu trang khi có đông người qua lại.
Tại công viên Thống Nhất, nhiều người lớn cho đến trẻ nhỏ đạp xe quanh hồ vẫn không đeo khẩu trang.
 
Người đi bộ cũng vậy.
Người nước ngoài đi bộ trong công viên Thống Nhất cũng không có biện pháp bảo vệ mình.
Nhiều người dân Thủ đô vẫn còn chủ quan, phớt lờ những quy định, xem thường hiểm nguy của đại dịch.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19
Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân vẫn chen chúc đến lễ Phủ Tây Hồ, nhiều người không đeo khẩu trang.

Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19

Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân vẫn chen chúc đến lễ Phủ Tây Hồ, nhiều người không đeo khẩu trang.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19
Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Thủ đô những ngày này hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, phố phường vắng vẻ từ sáng sớm tới đêm khuya.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19

Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Thủ đô những ngày này hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, phố phường vắng vẻ từ sáng sớm tới đêm khuya.

Ảnh: Nhiều người vẫn chủ quan dù WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch
Ảnh: Nhiều người vẫn chủ quan dù WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch

VOV.VN - Bất chấp việc WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, nhiều khách du lịch và người dân Việt Nam vẫn tỏ ra chủ quan.

Ảnh: Nhiều người vẫn chủ quan dù WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch

Ảnh: Nhiều người vẫn chủ quan dù WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch

VOV.VN - Bất chấp việc WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, nhiều khách du lịch và người dân Việt Nam vẫn tỏ ra chủ quan.

Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang
Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang

VOV.VN - Sắp tới xe buýt ở TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách nếu như không đeo khẩu trang khi đi xe.

Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang

Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang

VOV.VN - Sắp tới xe buýt ở TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách nếu như không đeo khẩu trang khi đi xe.