Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân vẫn chen chúc đến lễ Phủ Tây Hồ, nhiều người không đeo khẩu trang.

Trưa 24/3, rất đông người dân tập trung tại sân Phủ Tây Hồ lễ cầu bình an, may mắn trong ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, mặc dù Phủ Tây Hồ đã đóng cửa nhưng nơi đây vẫn có rất nhiều người dân đến lễ.
Người dân vẫn tiến hành thắp hương, làm lễ ở phía ngoài. 
Nhìn chung, mọi người đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người nhưng vẫn còn khá nhiều người đi lễ không đeo khẩu trang.
Hoặc có đeo nhưng khi lễ lại bỏ ra.
Nhiều người cho rằng khi lễ mà đeo khẩu trang là bất kính.
Nhưng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp thì việc không đeo khẩu trang là hết sức nguy hiểm, nhất là ở những nơi đông người. 
Người dân xếp lễ chật cứng trước cửa Phủ Tây Hồ.
Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và hạn chế đến những chỗ đông người.
 

Trong khi đó, chùa Quán Sứ không đông người đến lễ như Phủ Tây Hồ.

Trên địa bàn thủ đô Hà Nội, rất nhiều chùa đã đóng cửa nhưng vào những ngày này người dân vẫn tới lễ. Trong ảnh: Một thanh niên lễ vọng trước của đền Quán Thánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc
Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

VOV.VN - GHPGVN yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

VOV.VN - GHPGVN yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...

Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới
Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông kín người dâng hương, kính lễ.

Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới

Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông kín người dâng hương, kính lễ.

Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét
Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét

VOV.VN - Năm nay, vì thời tiết không thuận lợi và dịch bệnh do nCoV đang diễn ra nên lượng người đi lễ chùa rằm tháng Giêng ở Hà Nội giảm hẳn so với mọi năm.

Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét

Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét

VOV.VN - Năm nay, vì thời tiết không thuận lợi và dịch bệnh do nCoV đang diễn ra nên lượng người đi lễ chùa rằm tháng Giêng ở Hà Nội giảm hẳn so với mọi năm.

“Đeo khẩu trang khi hành lễ không có gì là bất kính“
“Đeo khẩu trang khi hành lễ không có gì là bất kính“

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Đức Thiện tại hội nghị thống nhất, triển khai các biện pháp phòng chống lây lan dịch do nCoV tại các cơ sở Phật giáo.

“Đeo khẩu trang khi hành lễ không có gì là bất kính“

“Đeo khẩu trang khi hành lễ không có gì là bất kính“

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Đức Thiện tại hội nghị thống nhất, triển khai các biện pháp phòng chống lây lan dịch do nCoV tại các cơ sở Phật giáo.