Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão đang di chuyển về Biển Đông

VOV.VN - Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi được khoảng 15-20km, có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía Biển Đông. 

Hồi 13h ngày 29/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía Biển Đông. 

Cảnh báo: Từ ngày 31/7 ở khu vực vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. 

Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 1

Liên tục trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa to kèm theo gió giật mạnh đã gây ra thiệt hại về người và tài sản của các tỉnh, thành phố phía Bắc. Hiện, các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình  đang khẩn trương khắc hậu quả mưa bão nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Sau hoàn lưu bão số 1 trên địa bàn tỉnh Nam Định có gần 75.000 héc ta lúa mới cấy bị ngập úng , 8.500 héc ta hoa màu vụ hè thu bị mất trắng, hàng nghìn cột điện trung thế và hạ thế bị đổ gẫy, hơn 6.000 đường dây trung thế, trạm biến áp, máy biến áp bị ảnh hưởng bão số 1, gây mất điện cho 675.000 khách hàng…

Để cứu lúa và hoa màu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định đã yêu cầu các trạm bơm hoạt động hết công suất để chống ngập úng cho cây trồng nhưng khó khăn do hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn có mưa to.

Ông Nguyễn Phùng Hoan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho biết: “Hiện nay, Điện lực Việt Nam, Điện lực Nam Định đã phối hợp để các trạm bơm chính của tỉnh hoạt động được, còn điện ở các trạm lẻ vẫn chưa khắc phục được. Nhiệm vụ số 1 là bơm nước tiêu úng. Các huyện phía Nam tập trung lợi dụng phân chiều mở cống tối đa để đưa nước ra sông. Các trạm bơm đã hoạt động mực nước nhìn chung của Ý Yên và Vụ Bảng đã rút được từ 7 đến 8 cm so với ngày 28/7 nhưng bây giờ lại tiếp tục đang mưa lớn. Bây giờ chúng tôi đang nỗ lực tối đa nhưng mà vẫn khó khăn”.

Mưa to gió lớn cũng làm cho toàn bộ khu vực tỉnh Thái Bình, Ninh Bình bị mất điện trên diện rộng. Tại tỉnh Ninh Bình, bão số 1 đã làm tốc mái hơn 1.000 nhà dân, hơn 36 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Nhiều gia súc, gia cầm, diện tích thủy sản bị thiệt hại. Hàng nghìn cột điện hạ thế, gần 200 cột điện trung thế bị đổ khiến mất điện trên diện rộng. Toàn tỉnh hiện có 45 hồ chứa, trong đó có chín hồ có dung tích hơn 1 triệu m3. Tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị hạ mực nước xuống dưới ngưỡng tràn đề phòng ngập úng.

Tại tỉnh Thái Bình có 600 cột điện trung thế, hàng nghìn cột điện hạ thế gãy đổ. Công ty điện lực Thái Bình đã phải ngừng cấp điện trên toàn tỉnh. Bão đã làm 50.000 ha lúa mùa ngập úng, 8.000 héc ta hoa màu hè thu, 7.500 ha cây ăn quả dập nát, có 6.500 ha nuôi trồng thủy sản nước mặn và ba nghìn ha nuôi trồng nước ngọt bị thiệt hại...

Để cung cấp điện trong thời gian sớm nhất, Công ty điện lực tỉnh Thái Bình đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Công ty điện lực Việt Nam để thay thế cột điện trung thế và hạ thế, sửa chữa các trạm biến áp, thay dây điện bị đứt.... Đến hôm nay, ngành Điện đã cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ chống úng.

Ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Công ty điện lực Thái Bình cho biết: “Hiện có khoảng 60% khu vực có điện là toàn bộ khu vực trung tâm, thị trấn, thị xã, huyện, các bệnh viện, trạm bơm chống úng… Trong số 29 trạm bơm đầu mối, Công ty đã cấp điện vận hành cho 28 trạm bơm.

Công ty đang tập trung khắc phục để đóng điện cho bà con. Chúng tôi cũng tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan với khoảng 1.500 người làm liên tục không kể ngày đêm để có điện trong sớm nhất”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cây xanh chết đứng trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn
Nhiều cây xanh chết đứng trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Nhiều cây xanh chết đứng và những hình ảnh nhếch nhác bắt đầu xuất hiện trên đường Lê Trọng Tấn khiến "phố kiểu mẫu" bớt đẹp.

Nhiều cây xanh chết đứng trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

Nhiều cây xanh chết đứng trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Nhiều cây xanh chết đứng và những hình ảnh nhếch nhác bắt đầu xuất hiện trên đường Lê Trọng Tấn khiến "phố kiểu mẫu" bớt đẹp.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển nhanh, mạnh lên thành bão
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển nhanh, mạnh lên thành bão

VOV.VN-Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển nhanh, mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển nhanh, mạnh lên thành bão

VOV.VN-Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết
Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết

VOV.VN - Tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... từ đêm qua đã xuất hiện mưa to, gió giật mạnh. Nhiều tuyến phố ngập lụt. Đã có thiệt hại bước đầu.

Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết

Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết

VOV.VN - Tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... từ đêm qua đã xuất hiện mưa to, gió giật mạnh. Nhiều tuyến phố ngập lụt. Đã có thiệt hại bước đầu.

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

VOV.VN -Nhiều căn nhà bị tốc mái, thuyền bè của ngư dân bị nhấn chìm, cây xanh bị ngã đổ. Đã có 1 người chết vì bão số 1.

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

VOV.VN -Nhiều căn nhà bị tốc mái, thuyền bè của ngư dân bị nhấn chìm, cây xanh bị ngã đổ. Đã có 1 người chết vì bão số 1.

Mưa lớn, cây xanh bất ngờ bật gốc đè “xế hộp”
Mưa lớn, cây xanh bất ngờ bật gốc đè “xế hộp”

VOV.VN -Cơn mưa lớn kèm gió mạnh khiến 1 cây xanh ở quận 1 bất ngờ bật gốc, đè lên xe ô tô 4 chỗ đang đậu dưới đường khiến phương tiện hư hỏng.

Mưa lớn, cây xanh bất ngờ bật gốc đè “xế hộp”

Mưa lớn, cây xanh bất ngờ bật gốc đè “xế hộp”

VOV.VN -Cơn mưa lớn kèm gió mạnh khiến 1 cây xanh ở quận 1 bất ngờ bật gốc, đè lên xe ô tô 4 chỗ đang đậu dưới đường khiến phương tiện hư hỏng.

Áp thấp nhiệt đới đang hình thành cơn bão mới
Áp thấp nhiệt đới đang hình thành cơn bão mới

VOV.VN-Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới đang hình thành cơn bão mới

Áp thấp nhiệt đới đang hình thành cơn bão mới

VOV.VN-Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Thời tiết ngày 29/7: Hà Nội mưa to nguy cơ ngập lụt nhiều nơi
Thời tiết ngày 29/7: Hà Nội mưa to nguy cơ ngập lụt nhiều nơi

VOV.VN - Theo TTKTTVTW, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, hiện nay một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to và có thể gây ngập úng.

Thời tiết ngày 29/7: Hà Nội mưa to nguy cơ ngập lụt nhiều nơi

Thời tiết ngày 29/7: Hà Nội mưa to nguy cơ ngập lụt nhiều nơi

VOV.VN - Theo TTKTTVTW, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, hiện nay một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to và có thể gây ngập úng.