Bà con giáo dân đón Giáng Sinh đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh

VOV.VN - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dịp lễ Giáng sinh năm nay không nhộn nhịp như mọi năm. Nhiều địa phương tổ chức Giáng sinh ấm áp vừa tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

 

Những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Giáng sinh tại các nhà thờ Công giáo và Tin lành. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy Ban Đoàn kết Công giáo các địa phương đều cho rằng sẽ vận động bà con giáo dân đón lễ Giáng sinh đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. 

Tại An Giang, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức Đoàn đến thăm và chúc mừng giáng sinh các cơ sở tôn giáo, chức sắc trên địa bàn tỉnh, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chúc các vị linh mục, tu sĩ… và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, cũng thông tin về tình hình kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của tỉnh, những khó khăn của dịch COVID-19 ảnh hưởng đời sống người dân trong thời gian qua. Nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, trong đó có bà con giáo dân đã cùng chung tay khắc phục vượt qua khó khăn, phòng, chống dịch, góp phần bảo đảm ổn định cuộc sống bình yên cho nhân dân trong trạng thái bình thường mới.

Lãnh đạo tỉnh mong rằng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “tốt đời, đẹp đạo”; tuân thủ tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào, công tác từ thiện xã hội, phòng chống dịch, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các chức sắc tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều khẳng định, để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động tôn giáo trong lễ Giáng sinh sẽ được tổ chức gọn nhẹ, rút ngắn thời gian và hạn chế số lượng người tham dự; đồng thời nhắc nhở bà con giáo dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, giữ sức khỏe cho bản thân và gia đình, đồng lòng cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn.

Mục sư Trương Văn Tén, Chánh xứ Giáo Bình Tây, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang chia sẻ: “Năm nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, cho nên Giáo xứ Bình Tây của chúng tôi cũng trang trí, tổ chức trên tinh thần nhỏ, gọn, tiết kiệm. Trước tiên là để nhắc nhở bà con giáo dân đến dự thánh lễ hay là sinh hoạt vấn đề tôn giáo thì cũng phải áp dụng biện pháp 5K của Bộ Y tế. Khi tham dự thánh lễ, nếu cá nhân nào có biểu hiện về sức khỏe thì cũng khuyên họ ở nhà để tham dự trực tuyến của Giáo phận”.

Tại tỉnh Vĩnh Long, trong các ngày qua lãnh đạo Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà các nhà thờ Công giáo và tin lành để chúc mừng ngày lễ Giáng sinh. Tại những nơi đến thăm lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc bà con giáo dân đón lễ Giáng sinh vui vẻ đoàn kết và tiết kiệm. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp lãnh đạo tỉnh cũng đã tuyên truyền nhắc nhở bà con giáo dân đón lễ giáng sinh đảm bảo an toàn, không tập trung nhiều nhiều người, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 80 nhà thờ Công giáo và Tin lành, với gần 60.000 bà con giáo dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên bà con giáo dân trong tỉnh Vĩnh Long cũng đã có ý thức rất cao trong công tác phòng chống dịch bệnh; tổ chức lễ Giáng sinh ngắn gọn tại gia đình.

Chị Lê Thị Bích Huyền, một giáo dân ở thành phố Vĩnh Long cho biết: “Do tình hình dịch bệnh năm này rất phức tạp nên gia đình có làm hang đá nho nhỏ trong gia đình để cho các bé sinh hoạt trong gia đình tạo không gian vui vẻ trong ngày Giáng sinh”.

Nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực ĐBSCL như Tiền Giang và Bến Tre, những ngày qua lãnh đạo tỉnh cũng tổ chức nhiều đoàn đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đều ân cần thăm hỏi, chúc các vị linh mục, tu sĩ… và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

 

 

Còn theo nhóm PV tại Đà Nẵng, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, dịp lễ Giáng sinh năm nay không nhộn nhịp như mọi năm. Nhiều người chọn cách tổ chức Giáng sinh tại nhà vừa ấm áp, vừa tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Những năm trước, vào những ngày trước lễ Giáng sinh, gia đình bà Nguyễn Thị Nghị, ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã sắm cây thông, đèn chớp, vòng nguyệt quế, trang hoàng nhà cửa. Năm nay, nhà bà Nghị đón lễ đơn giản hơn.

Bà Nghị cho biết, năm nay gia đình đón Lễ bằng hình thức trực tuyến, cầu mong cho một năm mới an lành: “Vì đang có dịch bệnh, không đi đâu và không làm việc gì cho nên mình lắng đọng tâm hồn để mình nghĩ về chúa, để đón mừng chúa là chính còn tổ chức thế này là phụ. Noel năm nay tôi ở nhà xem lễ trực tuyến không tập trung đông người”.

Cũng vì dịch bệnh mà các khâu chuẩn bị Giáng sinh năm nay tại Nhà thờ Chính tòa hay còn gọi là Nhà thờ Con Gà, nhà thờ lớn nhất TP. Đà Nẵng cũng cắt giảm nhiều. Mọi năm, vào thời điểm này mọi người tập trung trang trí nhà thờ, dựng hang đá, tập các tiết mục múa hát cho đêm lễ nhưng năm nay không khí khá vắng vẻ. Việc tổ chức lễ Giáng sinh chỉ diễn ra tại hang đá Đức Mẹ.

Số người tham gia hành lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng cũng hạn chế theo quy định phòng chống dịch. Những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 mới được tập trung trong nhà thờ nhưng tối đa không quá 120 người; bên ngoài không quá 300 người.

Linh Mục Phạm Thanh Thảo, Chánh Văn phòng Toà Giám mục Đà Nẵng cho biết, năm nay mỗi gia đình giáo dân cử 1 người đến dự Lễ tại nhà thờ, còn lại dự tại nhà theo hình thức trực tuyến: “Mừng lễ Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn. Niềm vui thì lớn nhưng rõ ràng niềm vui ấy trong năm nay được sống trong tinh thần, tâm hồn của mình nhiều hơn. Biểu lộ ra bên ngoài cũng có nhưng rõ ràng hạn chế hơn rất nhiều so với những năm trước. Tổ chức lễ sẽ hạn chế theo số lượng quy định của thành phố đưa ra đồng hành cùng với thành phố cũng như trong cả nước nói chung về việc bảo vệ sức khỏe cho người dân”.

Hiện nay, nhiều địa phương ở TP. Đà Nẵng thuộc vùng dịch cấp độ 3 và 4 nên trong ngày lễ Noel năm nay, hạn chế tập trung đông người, các hoạt động mừng đón Lễ Giáng sinh chỉ tổ chức ở quy mô hợp lý.

Ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng Ban Tôn giáo TP. Đà Nẵng cho biết, năm nay không khí mừng Lễ Giáng sinh không được sôi động, mọi người cầu mong được an lành, hạnh phúc bên gia đình: “Ban Tôn giáo thành phố cũng có ban hành một văn bản đề nghị các tổ chức tôn giáo quan tâm trong vấn đề vừa giải quyết các nhu cầu tổ chức các hoạt động mừng Giáng sinh trong bối cảnh cụ thể của từng địa phương. Ngoài ra, Ban Tôn giáo thành phố cũng tổ chức các đoàn đi thăm, động viên chúc mừng các tổ chức, cá nhân trong mùa Giáng sinh này để chia sẻ, động viên bà con phòng chống dịch cũng như giải quyết nhu cầu tôn giáo của bà con”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xứ đạo Tân Hiệp (Kiên Giang) đón giáng sinh đơn giản, an toàn  trong mùa dịch
Xứ đạo Tân Hiệp (Kiên Giang) đón giáng sinh đơn giản, an toàn trong mùa dịch

VOV.VN - Giáng sinh năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các xứ đạo của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang dự kiến sẽ tổ chức lễ đơn giản, gói gọn hơn so với những năm trước.

Xứ đạo Tân Hiệp (Kiên Giang) đón giáng sinh đơn giản, an toàn  trong mùa dịch

Xứ đạo Tân Hiệp (Kiên Giang) đón giáng sinh đơn giản, an toàn trong mùa dịch

VOV.VN - Giáng sinh năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các xứ đạo của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang dự kiến sẽ tổ chức lễ đơn giản, gói gọn hơn so với những năm trước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Huế
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Huế

VOV.VN - Sáng nay (22/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế; thăm và chúc mừng Giáng sinh giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Huế

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Huế

VOV.VN - Sáng nay (22/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế; thăm và chúc mừng Giáng sinh giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế.

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch
Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch

VOV.VN - Lễ Giáng Sinh năm nay đã cận kề, tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên một số nhà thờ lớn trên địa bàn Hà Nội sẽ thu hẹp quy mô tổ chức, hạn chế khách đến tham quan. Phần lễ sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch

VOV.VN - Lễ Giáng Sinh năm nay đã cận kề, tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên một số nhà thờ lớn trên địa bàn Hà Nội sẽ thu hẹp quy mô tổ chức, hạn chế khách đến tham quan. Phần lễ sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Giáo phận Vinh
Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Giáo phận Vinh

Sáng 11/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2021 tại Nghệ An.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Giáo phận Vinh

Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Giáo phận Vinh

Sáng 11/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2021 tại Nghệ An.