Ba học sinh thành F0, huyện miền núi Nghệ An dừng dạy học

VOV.VN - Ngay sau khi 3 học sinh được phát hiện mắc Covid-19, huyện Quế Phong, Nghệ An đã dừng dạy học để tập trung chống dịch.

Ngày 10/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa có văn bản về việc tạm dừng giảng dạy tại các trường trên địa bàn huyện gồm cả dạy trực tuyến, huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tham gia công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Trước đó, tại địa phương này xuất hiện chùm ca nhiễm cộng đồng là 5 người trong cùng một gia đình. Đáng chú ý, những người trong gia đình này đều có nguy cơ cao. Người chồng là chủ một nhà xe chuyên chạy tuyến Kỳ Sơn - Quế Phong - Vinh. Trong khi đó vợ có quán tạp hóa tại khu xóm Chợ, xã Tri Lễ, Quế Phong.

Trong 3 người con của gia đình này mắc Covid-19 thì có 2 em đã đến trường Tiểu học Tri Lễ vào ngày ngày 6/9. Sau khi 2 em học sinh này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, có 65 học sinh tiếp xúc trực tiếp trở thành F1 và phải đi cách ly tập trung.

Tiếp theo đó, huyện Quế Phong tiếp tục xuất hiện thêm 3 ca mắc cộng đồng ở xã Mường Nọc, trong đó có 1 em là học sinh lớp 3. Liên quan đến các ca bệnh này, 24 học sinh lớp 3 ở Trường Tiểu học Mường Nọc trở thành F1 và đã phải đi cách ly tập trung.

Đến thời điểm này, toàn huyện Quế Phong có 3 học sinh là F0, 92 giáo viên, học sinh thuộc đối tượng F1 phải cách ly tập trung. Theo lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong chia sẻ thêm, việc tạm dừng giảng dạy của huyện nhằm mục đích tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiện huyện này cũng đang còn 13 trường đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung.

Trong khi đó, tối ngày 10/9, thông tin từ ngành y tế Nghệ An cho biết, trong 12h qua (từ 18h ngày 10/9 đến 6h ngày 10/9/2021), Nghệ An ghi nhận 1 ca dương tính mới với Covid-19. Đây là ca mắc cộng đồng tại xóm 4, xã Hưng Chính, TP. Vinh.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay Nghệ An đã ghi nhận 1.776 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong ngày có 1 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Tổng số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 1.044 bệnh nhân. Số bệnh nhân tử vong là 9 người và số bệnh nhân hiện đang điều trị là 723./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt ông chủ doanh nghiệp vận tải có tiếng ở Nghệ An vì liên quan ma túy
Bắt ông chủ doanh nghiệp vận tải có tiếng ở Nghệ An vì liên quan ma túy

VOV.VN - Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Giám đốc doanh nghiệp An Phú Qúy, công an phát hiện chất nghi ma túy, súng...

Bắt ông chủ doanh nghiệp vận tải có tiếng ở Nghệ An vì liên quan ma túy

Bắt ông chủ doanh nghiệp vận tải có tiếng ở Nghệ An vì liên quan ma túy

VOV.VN - Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Giám đốc doanh nghiệp An Phú Qúy, công an phát hiện chất nghi ma túy, súng...

Nghệ An khẩn trương thu hoạch vụ mùa tránh thiệt hại do bão
Nghệ An khẩn trương thu hoạch vụ mùa tránh thiệt hại do bão

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão Conson, mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường, cầu tràn Quốc lộ, tỉnh lộ ở Nghệ An bị ngập úng. Các địa phương trên địa bàn đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nghệ An khẩn trương thu hoạch vụ mùa tránh thiệt hại do bão

Nghệ An khẩn trương thu hoạch vụ mùa tránh thiệt hại do bão

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão Conson, mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường, cầu tràn Quốc lộ, tỉnh lộ ở Nghệ An bị ngập úng. Các địa phương trên địa bàn đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nghệ An ghi nhận thêm 13 F0, có 2 ca cộng đồng
Nghệ An ghi nhận thêm 13 F0, có 2 ca cộng đồng

VOV.VN - Sáng 9/9, Nghệ An ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca cộng đồng.

Nghệ An ghi nhận thêm 13 F0, có 2 ca cộng đồng

Nghệ An ghi nhận thêm 13 F0, có 2 ca cộng đồng

VOV.VN - Sáng 9/9, Nghệ An ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca cộng đồng.