Bắc bộ sẵn sàng gieo cấy vụ Đông Xuân khi có nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tập đoàn Điện lực thống nhất năm 2011 chỉ tiến hành 2 đợt xả nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân thay vì đổ ải 4 đợt như mọi năm

Các tỉnh miền Bắc đang chủ động giải pháp đối phó với đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài từ đầu mùa hè đến nay. Nước tưới cho vụ sản xuất chủ lực đông xuân theo dự báo sẽ rất căng thẳng. Trước thực tế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tập đoàn Điện lực thống nhất năm nay chỉ tiến 2 đợt xả nước phục vụ đổ ải vụ đông xuân thay vì đổ ải 4 đợt như mọi năm.

Tại trạm bơm Văn Giang – một trong những điểm bơm chủ lực cho các huyện Văn Giang, Khoái Châu và Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hệ thống bơm dã chiến gồm 10 máy bơm đang được khẩn trương lắp ráp chuẩn bị bơm phục vụ đổ ải dự kiến vào ngày 5/1.

Theo nhận định của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, các huyện Văn Giang, Khoái Châu là 2 địa phương có nguy cơ hạn nặng nhất trên địa bàn, vì vậy lượng nước phục vụ đổ ải cần khá lớn phục vụ sản xuất cho khoảng hơn 37.000ha lúa và 4.000ha cây trồng cạn….

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên cho biết, càng gần đến thời điểm gieo cấy Sở cử cán bộ và trực tiếp xuống các địa phương kiểm tra đôn đốc chỉ đạo các huyện chủ động triển khai các giải pháp chống hạn, tranh thủ những lúc có nước chủ động lấy nước tích trữ vào hệ thống  phục vụ sản xuất.

Trước thời điểm xả nước lần 1 của các hồ thủy điện như: Tuyên Quang, Hoà Bình, Thác Bà (từ ngày 27/1 đến 2/2), khảo sát của một số công ty khai thác công trình thuỷ lợi ở đồng bằng sông Hồng cho thấy, mực nước tại các sông, suối, hồ thủy lợi đều ở mức thấp, khó khăn cho việc lấy và tích trữ nước của các địa phương.

Tại trạm quản lý công trình Xuân Quan, huyện Gia Lâm (Hà Nội) mực nước đang duy trì từ 1 m đến 1,5 m. Trạm bơm tại đây phục vụ tưới cho 4 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh với tổng diện tích trồng trọt là 97.000ha.

Theo tính toán, tổng lượng nước cần đổ ải là 194 triệu m3, tuy nhiên do khô hạn nên dự báo lượng nước sẽ thiếu hụt vào khoảng 45 triệu m3. Tại cống Liên Mạc, mực nước hiện nay cũng chỉ trên 2 m làm hệ thống thủy nông khó lấy nước do mực nước thấp hơn thiết kế của các trạm bơm.

Theo đề xuất của các công ty thuỷ lợi, các Sở điện lực nói riêng và Tập đoàn điện lực Việt Nam nói chung lưu ý việc cung cấp ổn định nguồn điện vào lúc cao điểm, tránh cắt điện đột ngột gây ảnh hưởng đến tiến độ bơm trong đợt đổ ải đầu tiên sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên