Bác bỏ thông tin có điểm chuẩn trường quân đội năm 2018

VOV.VN -Đại diện Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng cho biết, hiện chưa có thông tin điểm chuẩn các trường quân đội năm 2018 như các trang mạng đưa tin.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin điểm chuẩn trường Học viện Phòng không - Không quân năm 2018. Cụ thể, trang "Học Viện Phòng Không Không Quân" trên Facebook đăng tải thông tin điểm chuẩn của trường năm 2018.

 Điểm chuẩn Học viện PK-KQ năm 2018 lan truyền trang mạng.

Theo đó, điểm chuẩn 2018 của ngành Kỹ thuật hàng không đối với thí sinh miền Bắc là 20,4 điểm với tiêu chí phụ xét điểm môn Toán và Lý. Còn đối với thí sinh miền Nam, điểm chuẩn là 21,7 điểm.

Ở ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không không quân và Tác chiến điện tử, điểm chuẩn năm 2018 đối với thí sinh miền Bắc là 20,1 điểm với tiêu chí phụ là xét điểm thi môn Toán; đối với thí sinh miền Nam, điểm chuẩn là 19,25 và xét tiêu chí phụ 2 môn Toán, Lý.

Điểm chuẩn Học viện PK-KQ năm 2017. 

Trả lời VTC News vào trưa 5/8, đại tá Vũ Xuân Tiến - Trưởng ban Thư ký, Ban tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện chưa có điểm chuẩn các trường quân đội năm 2018.

“Hiện tại, chưa có điểm chuẩn trường Học viện Phòng không - Không quân và các trường quân đội năm 2018”, đại tá Tiến khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh đạt 27,35 điểm bị từ chối vào trường Quân đội đã thay đổi nguyện vọng
Thí sinh đạt 27,35 điểm bị từ chối vào trường Quân đội đã thay đổi nguyện vọng

VOV.VN - Sau khi bị từ chối xét tuyển vào trường Quân đội, thí sinh Nguyễn Viết Kiên đã thay đổi nguyện vọng sang các trường đại học đào tạo ngành Y khác.

Thí sinh đạt 27,35 điểm bị từ chối vào trường Quân đội đã thay đổi nguyện vọng

Thí sinh đạt 27,35 điểm bị từ chối vào trường Quân đội đã thay đổi nguyện vọng

VOV.VN - Sau khi bị từ chối xét tuyển vào trường Quân đội, thí sinh Nguyễn Viết Kiên đã thay đổi nguyện vọng sang các trường đại học đào tạo ngành Y khác.

Chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2018
Chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2018

VOV.VN -Năm 2018, Học viện Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 2, Tăng Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa bổ sung thêm tổ hợp A01 vào xét tuyển.

Chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2018

Chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2018

VOV.VN -Năm 2018, Học viện Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 2, Tăng Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa bổ sung thêm tổ hợp A01 vào xét tuyển.

Các trường Quân đội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018
Các trường Quân đội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018

VOV.VN -Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của các trường quân đội trong năm 2018 dao động từ 15 đến 21 điểm.

Các trường Quân đội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018

Các trường Quân đội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018

VOV.VN -Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của các trường quân đội trong năm 2018 dao động từ 15 đến 21 điểm.

Hạn nộp kết quả thi vào trường quân đội trước 17h ngày 12/8
Hạn nộp kết quả thi vào trường quân đội trước 17h ngày 12/8

VOV.VN -Thí sinh có nguyện vọng học tại các trường quân đội phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h ngày 12/8.

Hạn nộp kết quả thi vào trường quân đội trước 17h ngày 12/8

Hạn nộp kết quả thi vào trường quân đội trước 17h ngày 12/8

VOV.VN -Thí sinh có nguyện vọng học tại các trường quân đội phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h ngày 12/8.

"Sinh viên Sư phạm giỏi sẽ có việc làm như trường quân đội, công an"
"Sinh viên Sư phạm giỏi sẽ có việc làm như trường quân đội, công an"

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, sinh viên Sư phạm thực sự giỏi khi ra trường có thể sẽ được sắp xếp việc làm như sinh viên các trường quân đội, công an.

"Sinh viên Sư phạm giỏi sẽ có việc làm như trường quân đội, công an"

"Sinh viên Sư phạm giỏi sẽ có việc làm như trường quân đội, công an"

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, sinh viên Sư phạm thực sự giỏi khi ra trường có thể sẽ được sắp xếp việc làm như sinh viên các trường quân đội, công an.

Đối tượng nào được tuyển thẳng và ưu tiên vào các trường quân đội?
Đối tượng nào được tuyển thẳng và ưu tiên vào các trường quân đội?

VOV.VN - Các trường quân đội được giao chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn 100 được xét tuyển thẳng không quá 3% so với chỉ tiêu...

Đối tượng nào được tuyển thẳng và ưu tiên vào các trường quân đội?

Đối tượng nào được tuyển thẳng và ưu tiên vào các trường quân đội?

VOV.VN - Các trường quân đội được giao chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn 100 được xét tuyển thẳng không quá 3% so với chỉ tiêu...

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2018?
Đối tượng nào được tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2018?

VOV.VN -Các trường quân đội chỉ tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 5% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 3% tổng chỉ tiêu.

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2018?

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2018?

VOV.VN -Các trường quân đội chỉ tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 5% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 3% tổng chỉ tiêu.

Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu
Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

VOV.VN -Ở đợt xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ đầu tiên năm 2016, 18 trường quân đội còn hơn 1.000 chỉ tiêu ĐH hệ quân sự.

Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

VOV.VN -Ở đợt xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ đầu tiên năm 2016, 18 trường quân đội còn hơn 1.000 chỉ tiêu ĐH hệ quân sự.