Bắc Kạn, Cao Bằng điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch

VOV.VN - Dù có nguy cơ thấp về dịch Covid-19 nhưng các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng tiếp tục có các biện pháp tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm thấp, tỉnh Bắc Kạn quyết định điều chỉnh một số biện pháp trong công tác phòng, chống dịch như cho phép một số cơ sở dịch vụ hoạt động nhưng phải đảm bảo chặt chẽ quy định phòng dịch; cán bộ công nhân viên chức đi làm trở lại nhưng không tổ chức các sự kiện tập trung quá 20 người…

Các loại dịch vụ vận tải hành khách cũng được phép hoạt động trở lại trong phạm vi nội tỉnh nhưng phải tuân thủ một số điều kiện nhất định.

vov_cb_pggm.jpg
Tại Bắc Kạn một số loại hình dịch vụ vận tải hành khách như xe bus, xe khách, taxi, xe hợp đồng... được phép hoạt động nội tỉnh.

Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Bắc Kạn cho biết: "Yêu cầu các xe phải có khẩu trang, chở người không quá 50% số ghế và phải ghi tên, địa chỉ, số điện thoại hành khách. Chúng tôi đề nghị các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra. Sở cũng đã chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp cùng CSGT tuần tra, kiểm soát; Phòng Quản lý phương tiện giám sát hành trình phương tiện".

Còn tại tỉnh Cao Bằng, với đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc lên tới hơn 330km và lượng người, phương tiện vận tải lớn nên địa phương quyết định tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát y tế liên ngành tại các trục giao thông....

vov_cb2_tnrw.jpg
Các tỉnh tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra y tế liên ngành tại trục giao thông cửa ngõ nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Chủ trương này đã nhận được sự đồng tình của đa số người dân nhưng cũng có ý kiến cho rằng có thể điều chỉnh đối với một số loại hình dịch vụ.

Chị Nguyễn Đà Giang, một chủ shop quần áo, đồ trẻ em tại phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng cho rằng: "Mong muốn được điều chỉnh một chút để cửa hàng hoạt động được vì hiện bán online thì cũng bận rộn, phải đi lại nhiều, doanh số giảm nhiều. Tỉnh ở nguy cơ thấp thì nên nới lỏng cách ly để bà con có thể ở tỉnh nào phát triển kinh tế ở tỉnh đấy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM chỉ còn 5 trường hợp nhiễm Covid-19
TP HCM chỉ còn 5 trường hợp nhiễm Covid-19

VOV.VN - Tính đến 7h sáng nay (19/04), trên địa bàn thành phố chỉ còn 5 trường hợp nhiễm Covid-19 đang được tiếp tục điều trị tại 2 bệnh viện.

TP HCM chỉ còn 5 trường hợp nhiễm Covid-19

TP HCM chỉ còn 5 trường hợp nhiễm Covid-19

VOV.VN - Tính đến 7h sáng nay (19/04), trên địa bàn thành phố chỉ còn 5 trường hợp nhiễm Covid-19 đang được tiếp tục điều trị tại 2 bệnh viện.

Phòng Covid-19 cho người hàng ngày đến uống thuốc Methadone thế nào?
Phòng Covid-19 cho người hàng ngày đến uống thuốc Methadone thế nào?

VOV.VN - Trong số người và đang thực hiện cách ly y tế không có bệnh nhân đang điều trị Methadone, nhưng Bộ Y tế đã có phương án cho tình huống này.

Phòng Covid-19 cho người hàng ngày đến uống thuốc Methadone thế nào?

Phòng Covid-19 cho người hàng ngày đến uống thuốc Methadone thế nào?

VOV.VN - Trong số người và đang thực hiện cách ly y tế không có bệnh nhân đang điều trị Methadone, nhưng Bộ Y tế đã có phương án cho tình huống này.