Bắc Kạn phát hiện nhiều cây gỗ nghiến chặt hạ trái phép

VOV.VN -Tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ lên đến gần 100m3.

Lực lượng chức năng huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện nhiều cây gỗ Nghiến (thuộc nhóm 2A quý hiếm) bị chặt hạ trái phép tại 2 xã Sỹ Bình, Vũ Muộn. Tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ lên đến gần 100m3.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ việc


Ông Hà Ngọc Bảo, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bạch Thông xác nhận: Mới đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải BKS 97C-01565, do Dương Văn Tuệ , trú tại thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông điều khiển chở nhiều gỗ nghiến dạng thanh.

Tuệ khai nhận đã mua gỗ của người dân tại thôn Đâng Bun, xã Vũ Muộn. Qua khám nghiệm tại khu vực hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm tại địa phận các thôn Khuổi Đẳng, Nà Phia  của xã  Sỹ Bình và thôn Đâng Bun xã Vũ Muộn, đều của huyện Bạch Thông đã có 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ trái phép. Trong đó, có 18 cây mới bị chặt hạ từ năm 2019, lá còn xanh, còn lại 23 cây đã bị chặt hạ từ nhiều năm trước.

Lực lượng chức năng đã thu giữ, tạm giữ nhiều tang vật như cưa xăng, xe máy, ngựa thồ, nhiều gỗ dạng thớt, thanh và triệu tập hàng chục đối tượng để điều tra làm rõ. Khu vực phát hiện gỗ bị chặt hạ đều là các xã vùng sâu, đi lại khó khăn, diện tích rừng phòng hộ mỗi xã khoảng từ 2000 đến 2800ha. Các khu rừng trên đều thuộc diện rừng phòng hộ, mới hết chu kỳ giao khoán bảo vệ cho người dân từ tháng 12/2018, hiện vẫn do UBND các xã quản lý.

Nhiều cây gỗ đã bị các đối tượng "xẻ thịt" để vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đã được giao cho Công an huyện Bạch Thông tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Hà Ngọc Bảo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông cho rằng: "Trách nhiệm quản lý trước hết thuộc về UBND cấp xã quản lý nhà nước trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, để vụ việc xảy ra là do vừa qua UBND xã chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời. Kiểm lâm địa bàn là cơ quan nòng cốt tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương cũng chưa làm tốt công tác việc kiểm tra, giám sát và chưa có báo cáo kịp thời hàng tuần, hàng tháng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có hay không việc bảo kê lâm tặc phá rừng di sản ở Quảng Bình?
Có hay không việc bảo kê lâm tặc phá rừng di sản ở Quảng Bình?

VOV.VN - Chưa ai nhận trách nhiệm về nạn phá rừng lấy gỗ quý ở Quảng Bình, dư luận nghi ngờ đã có sự tiếp tay, bảo kê cho lâm tặc phá rừng? 

Có hay không việc bảo kê lâm tặc phá rừng di sản ở Quảng Bình?

Có hay không việc bảo kê lâm tặc phá rừng di sản ở Quảng Bình?

VOV.VN - Chưa ai nhận trách nhiệm về nạn phá rừng lấy gỗ quý ở Quảng Bình, dư luận nghi ngờ đã có sự tiếp tay, bảo kê cho lâm tặc phá rừng? 

Phát hiện lâm tặc dùng ô tô tải vận chuyển gần 8m3 gỗ lậu ở Kon Tum
Phát hiện lâm tặc dùng ô tô tải vận chuyển gần 8m3 gỗ lậu ở Kon Tum

VOV.VN - Sáng 26/3, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện và thu giữ 8m3 gỗ lậu.

Phát hiện lâm tặc dùng ô tô tải vận chuyển gần 8m3 gỗ lậu ở Kon Tum

Phát hiện lâm tặc dùng ô tô tải vận chuyển gần 8m3 gỗ lậu ở Kon Tum

VOV.VN - Sáng 26/3, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện và thu giữ 8m3 gỗ lậu.

Đưa lâm tặc đi thực nghiệm hiện trường, lại phát hiện thêm vụ phá rừng
Đưa lâm tặc đi thực nghiệm hiện trường, lại phát hiện thêm vụ phá rừng

VOV.VN - Trong quá trình đưa các đối tượng thực nghiệm hiện trường, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện một nhóm lâm tặc khác đang cưa hạ cây rừng.

Đưa lâm tặc đi thực nghiệm hiện trường, lại phát hiện thêm vụ phá rừng

Đưa lâm tặc đi thực nghiệm hiện trường, lại phát hiện thêm vụ phá rừng

VOV.VN - Trong quá trình đưa các đối tượng thực nghiệm hiện trường, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện một nhóm lâm tặc khác đang cưa hạ cây rừng.