Bắc Ninh đưa “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” đến đoàn viên, người lao động

VOV.VN - Hằng năm, khi Tết đến xuân về, hoạt động chăm lo, thăm hỏi đoàn viên, công nhân lại được các cấp Công đoàn lao KCN tỉnh Bắc Ninh tích cực triển khai với hơn 7.000 suất quà trao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 13/1, tại KCN VSip phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn (Bắc Ninh), Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ; Ngày hội Công nhân - Chợ Tết Công đoàn năm 2024”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Hiệu – Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, những năm qua, Công đoàn đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đảng cho đoàn viên và người lao động với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Trong đó có nhiều hoạt động đã tạo dấu ấn đậm nét trong đời sống của đông đảo người lao động trong các KCN. Đó là Chương trình Tết sum vầy, Ngày hội công nhân, tấm vé ân tình, Mái ấm công đoàn, gian hàng phúc lợi, gian hàng 0 đồng san sẻ yêu thương... và các chương trình phúc lợi phong phú được bổ sung trong các thỏa ước lao động tập thể với mục tiêu ngày càng đem đến nhiều hơn những lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

“Chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, giác ngộ giai cấp, ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động, gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp công đoàn trong việc đổi mới cách thức mới, hiệu quả chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động”- Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Trong các hoạt động chăm lo cho người lao động năm 2024, Công đoàn các khu công nghiệp trao tặng hơn 7.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trên 10.000 suất hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động xa nhà; 2.000 phiếu mua hàng 0 đồng trị giá mỗi phiếu 200.000 đồng. Tổng số tiền ước tính gần 6 tỷ đồng. 

Phấn khởi khi được nhận quà từ Công đoàn KCN tỉnh trao tặng, anh Trịnh Văn Khương, công nhân Nhà máy tại KCN Vsip chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ, mẹ già bị bệnh ốm đau, tất cả chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của tôi nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tết đến, xuân về, nhận được món quà từ Công đoàn tỉnh, tôi rất xúc động và cảm ơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn. Đây chính là nguồn động viên lớn để gia đình tôi đón Tết ấm cúng, đủ đầy hơn”.

Phát biểu chia sẻ thêm tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cho biết, với phương châm tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ; Ngày hội Công nhân - Chợ Tết Công đoàn năm 2024".

“Qua đó, người lao động nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, từ đó tin tưởng tổ chức Công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên tạo động lực khích lệ người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả” – bà Vân chia sẻ thêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động
Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

VOV.VN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ (mở rộng), bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ đề nghị các có sở công đoàn trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

VOV.VN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ (mở rộng), bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ đề nghị các có sở công đoàn trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết
Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng để trao 8.000 suất quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động nghèo.

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng để trao 8.000 suất quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động nghèo.

Người lao động lo lắng việc cán bộ “ngại tham mưu, ngại ký, ngại triển khai”
Người lao động lo lắng việc cán bộ “ngại tham mưu, ngại ký, ngại triển khai”

VOV.VN - Nêu ý kiến trên Diễn đàn Người lao động tại Hội trường Diên Hồng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, có ý kiến băn khoăn lo lắng trước tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm tiến độ công việc.

Người lao động lo lắng việc cán bộ “ngại tham mưu, ngại ký, ngại triển khai”

Người lao động lo lắng việc cán bộ “ngại tham mưu, ngại ký, ngại triển khai”

VOV.VN - Nêu ý kiến trên Diễn đàn Người lao động tại Hội trường Diên Hồng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, có ý kiến băn khoăn lo lắng trước tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm tiến độ công việc.

Quý 1/2023, gần 37 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động
Quý 1/2023, gần 37 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động

VOV.VN - Quý 1/2023, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà CBCCVCNLĐ thuộc hệ thống, công nhân lao động, bộ đội biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó… tổng số tiền gần 37 tỷ đồng.

Quý 1/2023, gần 37 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động

Quý 1/2023, gần 37 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động

VOV.VN - Quý 1/2023, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà CBCCVCNLĐ thuộc hệ thống, công nhân lao động, bộ đội biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó… tổng số tiền gần 37 tỷ đồng.