Bắc Ninh hỗ trợ đồng hương đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hơn 6.000 người dân tỉnh Bắc Ninh đang làm ăn sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tiền sinh hoạt để yên tâm ở lại Thành phố này, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất với Hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ cho người dân tỉnh Bắc Ninh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh số tiền 3 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh cho Hội đồng hương, tỉnh Bắc Ninh cũng vận động thêm doanh nghiệp các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 5 tỷ đồng.

Ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Đây cũng là một trong những động lực để giúp cho người dân Bắc Ninh sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh góp phần hỗ trợ giải quyết khó khăn về lương thực, thực phẩm, động viên người dân có ý thức hơn trong quá trình chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm chỉ thị 16 cũng như công điện của Thủ tướng. Đặc biệt, khi có công điện của Thủ tướng, phần hỗ trợ về vật chất như vậy sẽ giúp được bà con. Hội đồng hương sẽ có cách thức phân bổ số tiền này thông qua việc mua lương thực thực phẩm thiết yếu nhất để phục vụ cho bà con. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa dịch bệnh và không phát tán dịch bệnh, thuận lợi cho công tác chống dịch của chính thành phố Hồ Chí Minh”.

Cùng với việc hỗ trợ người dân, tỉnh Bắc Ninh cũng cử đoàn công tác vào các tỉnh phía Nam, hỗ trợ nhân lực và các trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 10 tỷ đồng cho 8 tỉnh phòng chống dịch bệnh.

“Sở Y tế Bắc Ninh cũng đã vận động các cơ sở trong ngành cũng như cùng với các nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh cũng đã tiếp tục có những chuyến hàng và hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó chúng tôi tăng cường số lượng là khẩu trang N 95 đạt tiêu chuẩn. Các điều kiện về quần áo, trang thiết bị bảo hộ lao động cũng như các điều kiện khác cũng được huy động để phục vụ cho đội ngũ y, bác sỹ trong tỉnh cũng như đoàn công tác vào để đảm bảo điều kiện tốt nhất trong phòng, chống dịch”, Ông Vương Quốc Tuấn cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh có 4 ca mắc COVID-19 mới trong một gia đình, lịch trình di chuyển dày đặc
Bắc Ninh có 4 ca mắc COVID-19 mới trong một gia đình, lịch trình di chuyển dày đặc

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh mới phát hiện chùm 4 ca bệnh là hai vợ chồng và 2 người con trong cùng một gia đình ở TP Bắc Ninh. Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương truy vết và xử lý.

Bắc Ninh có 4 ca mắc COVID-19 mới trong một gia đình, lịch trình di chuyển dày đặc

Bắc Ninh có 4 ca mắc COVID-19 mới trong một gia đình, lịch trình di chuyển dày đặc

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh mới phát hiện chùm 4 ca bệnh là hai vợ chồng và 2 người con trong cùng một gia đình ở TP Bắc Ninh. Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương truy vết và xử lý.

Bắc Ninh hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh, thành phố có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp
Bắc Ninh hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh, thành phố có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp

VOV.VN - Ngoài hỗ trợ 6 tỷ đồng cho TP.HCM, Long An, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Ninh còn cử đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bắc Ninh hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh, thành phố có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp

Bắc Ninh hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh, thành phố có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp

VOV.VN - Ngoài hỗ trợ 6 tỷ đồng cho TP.HCM, Long An, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Ninh còn cử đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phát hiện chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh
Phát hiện chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

VOV.VN - Tính đến 12h trưa 9/7, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.650 ca mắc COVID-19. Trong đó 15 ca dương tính mới, có chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh.

Phát hiện chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

Phát hiện chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

VOV.VN - Tính đến 12h trưa 9/7, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.650 ca mắc COVID-19. Trong đó 15 ca dương tính mới, có chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh.