Bắc Ninh sẽ sáp nhập 3 trường cao đẳng, trung cấp

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ sáp nhập 3 trường: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế và Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch nhằm sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc dừng chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Công văn gửi đến các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính; Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị xin chủ trương thực hiện các dự án cải tạo sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo tại buổi làm việc với Đảng bộ Sở Y tế về việc nghiên cứu, sớm xây dựng Đề án sáp nhập 3 trường Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh và Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau: Dừng chủ trương Dự án sửa chữa, cải tạo Trụ sở Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh do Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh làm chủ đầu tư;

Giao Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính theo chức năng và nhiệm vụ được giao hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo quy định.

Trước đó vào ngày 1/3/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành kế hoạch về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2024 - 2025.

Trong đó, nêu rõ, đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trước mắt giữ nguyên mô hình Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh trực thuộc UBND tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như hiện nay.

Định hướng sau năm 2025, sắp xếp, tổ chức lại các Trường đào tạo nghề theo hướng xây dựng mô hình Đại học đa ngành nghề trên cơ sở sáp nhập các Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: 10 địa phương chưa gửi hồ sơ sáp nhập
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: 10 địa phương chưa gửi hồ sơ sáp nhập

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã tiếp nhận 43 hồ sơ của 43 tỉnh trong số hơn 50 tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; đã hoàn thiện thẩm định được 32 bộ hồ sơ, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 3 bộ và đang báo cáo Chính phủ 3 bộ hồ sơ và còn 10 địa phương chưa gửi hồ sơ để thẩm định.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: 10 địa phương chưa gửi hồ sơ sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: 10 địa phương chưa gửi hồ sơ sáp nhập

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã tiếp nhận 43 hồ sơ của 43 tỉnh trong số hơn 50 tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; đã hoàn thiện thẩm định được 32 bộ hồ sơ, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 3 bộ và đang báo cáo Chính phủ 3 bộ hồ sơ và còn 10 địa phương chưa gửi hồ sơ để thẩm định.

Thanh Hoá dẫn đầu cả nước về số đơn vị hành chính sáp nhập
Thanh Hoá dẫn đầu cả nước về số đơn vị hành chính sáp nhập

VOV.VN - Thanh Hóa là địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước. Địa phương này đã hoàn thành việc sáp nhập 143 xã thành 67 xã (giảm 76 xã). Thanh Hoá đã làm gì để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, và hơn cả là mang lại hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính sau sáp nhập.

Thanh Hoá dẫn đầu cả nước về số đơn vị hành chính sáp nhập

Thanh Hoá dẫn đầu cả nước về số đơn vị hành chính sáp nhập

VOV.VN - Thanh Hóa là địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước. Địa phương này đã hoàn thành việc sáp nhập 143 xã thành 67 xã (giảm 76 xã). Thanh Hoá đã làm gì để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, và hơn cả là mang lại hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính sau sáp nhập.

// POLL JS