Bác sĩ ở Sa Pa lý giải nghịch lý bệnh viện vắng bệnh nhân mùa rét

VOV.VN - Mặc dù đang trong giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa đông, nhưng số bệnh nhân tới thăm khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vẫn không khác nhiều so với ngày thường. Vậy đâu là nguyên nhân?

 

Theo ghi nhận của phóng viên, trong các khung giờ cao điểm, tại khu vực đón tiếp, giải quyết ra viện cho bệnh nhân gần như không phải chờ đợi. Còn tại các khoa, phòng cũng không có hiện tượng quá tải; các khoa trọng điểm như: Hồi sức tích cực, Nhi, số bệnh nhân cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 10 – 15%.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Phạm Lê Trung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa, do đặc thù địa bàn có trên 80% dân số là đồng bào thiểu số, bà con theo tập quán trời lạnh ít ra ngoài, chủ yếu ở nhà sưởi ấm quanh bếp lửa. Thêm vào đó, đời sống người dân còn khó khăn, phương tiện chủ yếu sử dụng xe máy nên càng ngại di chuyển, nhất là đi khám, chữa bệnh mùa rét: "Số lượng bệnh nhân ít nhưng đa phần khi đã đến viện rồi thì lại là những bệnh nhân nặng. Mặc dù bệnh viện đã tuyên truyền, thông báo, tuy nhiên, vẫn còn trường hợp bà con đưa người nhà hoặc các cháu bé lên viện bằng xe máy, thực sự rất vất vả cho cán bộ bệnh viện"

Theo bác sĩ Trung, tại Sa Pa có nhiều thôn, bản xa, cách bệnh viện tới 50 – 70 km, đường sá nhiều nơi chưa đảm bảo, cộng thêm trời mưa mù, rét, việc vận chuyển người bệnh, nhất là trẻ nhỏ đi xe máy đường dài rất nguy hiểm. Thực tế có nhiều trường hợp khi tới đến viện tình trạng bệnh còn trầm trọng thêm, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Bác sĩ Trung khuyến cáo: "Dù bây giờ không còn phân tuyến như trước kia, thông tuyến rồi nhưng khi bị bệnh bà con nên đến trạm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực khám. Trong trường hợp trạm y tế hoặc phòng khám đủ điều kiện để điều trị thì bà con không phải đến viện nữa, còn trường hợp nặng sẽ có phương tiện chở bà con đi viện, và chi phí vận chuyển sẽ được thanh toán qua Bảo hiểm Y tế".

Cũng theo bác sĩ Phạm Lê Trung, thị xã Sa Pa đang đầu tư xây dựng nâng cấp Phòng khám đa khoa khu vực Thanh Phú, dự kiến tới đây hoàn thành sẽ thêm thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn khách quan như sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, nhiều hộ dân quãng đường từ nhà tới trạm y tế xa hơn tới bệnh viện nên khi có bệnh họ vẫn bắt buộc phải tới viện bằng xe máy.

Nhằm đảm bảo đủ ấm, giữ sức khỏe cho người bệnh trong những ngày giá rét, ngay tại khu vực đăng kí khám, Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa đã bố trí hệ thống sưởi dùng gas. Các khoa, phòng đều có nước nóng cho người bệnh sử dụng; tùy vào đặc thù từng bộ phận có thể bổ sung thêm quạt sưởi hoặc điều hòa nóng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Vân, Trưởng khoa Nhi của bệnh viện cho biết: "Chúng tôi đóng hết các cửa ra vào để hạn chế gió lùa; hướng dẫn bệnh nhân mặc ấm. Đặc biệt, tăng cường thêm chăn, đệm. Dù có một số gia đình vẫn mang theo nhưng ở đây chúng tôi sẵn có rất nhiều chăn nên luôn tư vấn cho họ nên mượn thêm 1 – 2 chiếc nữa cho đủ ấm. Chúng tôi cũng bố trí tủ quần áo miễn phí ở khu vực khám bệnh và hướng dẫn cho các bệnh nhân ra lấy nếu cần thiết".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét đậm, bệnh nhân tim mạch nhập viện gia tăng
Rét đậm, bệnh nhân tim mạch nhập viện gia tăng

VOV.VN - Miền Bắc đang đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông. Sau 1 tuần thời tiết rét đậm, số bệnh nhân tim mạch nhập viện gia tăng mạnh.

Rét đậm, bệnh nhân tim mạch nhập viện gia tăng

Rét đậm, bệnh nhân tim mạch nhập viện gia tăng

VOV.VN - Miền Bắc đang đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông. Sau 1 tuần thời tiết rét đậm, số bệnh nhân tim mạch nhập viện gia tăng mạnh.

Trời rét đậm, bệnh nhân nhập viện do đột quỵ tăng từ 15-30%
Trời rét đậm, bệnh nhân nhập viện do đột quỵ tăng từ 15-30%

VOV.VN - Mấy ngày qua, tại miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu, nhất là về đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại, khiến người cao tuổi, bệnh nhân huyết áp cao dễ sinh biến chứng tim mạch, đột quỵ.

Trời rét đậm, bệnh nhân nhập viện do đột quỵ tăng từ 15-30%

Trời rét đậm, bệnh nhân nhập viện do đột quỵ tăng từ 15-30%

VOV.VN - Mấy ngày qua, tại miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu, nhất là về đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại, khiến người cao tuổi, bệnh nhân huyết áp cao dễ sinh biến chứng tim mạch, đột quỵ.

Rét đậm, rét hại: Lo bệnh nhân nhập viện tăng
Rét đậm, rét hại: Lo bệnh nhân nhập viện tăng

VOV.VN -Tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu nên nỗi lo bệnh nhân nhập viện gia tăng...

Rét đậm, rét hại: Lo bệnh nhân nhập viện tăng

Rét đậm, rét hại: Lo bệnh nhân nhập viện tăng

VOV.VN -Tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu nên nỗi lo bệnh nhân nhập viện gia tăng...