Bác sỹ "giúp nhau mùa dịch": Vừa giúp người bệnh, vừa "lọc" kẻ gian trên mạng

VOV.VN - “Chúng tôi kêu gọi tham gia nhóm là sẵn sàng tư vấn trực tuyến kể cả đến nhà bệnh nhân trực tiếp. Vì là bác sĩ, hiểu rõ đường lây và cách phòng tránh nên chúng tôi biết cách tự bảo vệ cho mình…”- Bác sỹ Phan Xuân Trung, người khởi xướng nhóm cho biết

“Mình là bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật ung bướu, ung thư hiện đang công tác tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Mùa dịch này mình sẽ tư vấn miễn phí qua sđt 0776961735. Bà con có thể liên hệ buổi tối vì ban ngày mình đi chống dịch, có khi mặc đồ bảo hộ không thể nghe máy ạ”.

“Xin chào các anh/chị. Tôi là Bác sĩ Hạnh - chuyên khoa Da Liễu. Nếu anh chị nào có vấn đề về da trong những ngày này mà chưa thuận tiện đi khám được thì cứ inbox vào messenger cho tôi. Tôi sẽ tư vấn điều trị miễn phí. Các anh/chị vui lòng inbox riêng cho BS để bảo mật thông tin cho bệnh nhân và cũng tiện tư vấn hơn. Vì số lượng inbox khá nhiều nên đôi khi BS trả lời chậm, anh/chị vui lòng đợi BS chút nha. BS sẽ trả lời tất cả inbox nên mọi người cứ yên tâm”.

“Chào mọi người, mình là điều dưỡng tại Hà Nội. Không thể vào TP.HCM để giúp đỡ mọi người được, mong rằng mọi người nếu cần hỏi về vấn đề gì thuộc chuyên môn điều dưỡng chăm sóc sức khỏe thì cứ inbox mình nhé. Mong rằng mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe để chiến thắng nhé”.

“Xin chào quý bà con và anh chị em đồng nghiệp! Tôi là Đặng Quỳnh Trang- Ths.Bs chuyên ngành Nhi khoa, làm việc tại Nghệ An với 12 năm kinh nghiệm. Ngoài các bệnh lí thông thường, lĩnh vực chuyên sâu của tôi là Thận tiết niệu trẻ em. Với mong muốn có thể góp chút khả năng nhỏ bé của mình giúp bà con trong vùng dịch, tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các cháu nhỏ bị bệnh, đặc biệt các bé hội chứng thận hư đang điều trị ngoại trú. Xin vui lòng liên hệ Zalo 0979025195. Chú ý ghi thông tin cơ bản: tuổi, cân nặng, thời gian bị bệnh, thuốc đang dùng, tình trạng hiện tại... Tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể”.

Hơn 200 bác sỹ tình nguyện tư vấn miễn phí cho bệnh nhân

Đây chỉ là số ít trong số hàng trăm bác sỹ trong cả nước đã tham gia nhóm “Giúp nhau mùa dịch” do BS Phan Xuân Trung, bác sỹ đa khoa, Trung tâm Y khoa MEDIC TP.HCM và các đồng nghiệp khởi xướng. Nhóm thành lập vào đầu tháng 7 (ngày 4/7/2021), khi TP.HCM bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách.

“Bản thân tôi là bác sĩ đa khoa, khám bệnh cho vài chục bệnh nhân mỗi ngày. Khi có lệnh giãn cách thì các cơ sở y tế hầu như dừng hoạt động, bệnh nhân không đến khám, chữa bệnh được. Mặt khác các dịch vụ y tế tại nhà như truyền dịch, lấy máu xét nghiệm tại nhà… cũng bị dừng lại. Đây là một lỗ hổng lớn về dịch vụ y tế, sẽ gây khó khăn cho rất nhiều bệnh nhân. Từ thực tế đó, tôi muốn kêu gọi lực lượng y tế tham gia giúp đỡ bệnh nhân tại nhà khi có yêu cầu. Tôi thành lập Group “Giúp nhau mùa dịch” để các thầy thuốc và bệnh nhân có chỗ để liên lạc nhau”- Bác sỹ Trung cho biết.

Chỉ sau thời gian ngắn thành lập, nhóm đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm bác sỹ trên khắp mọi miền đất nước. Đến nay, chưa đầy 1 tháng, nhóm đã có gần 400.000 thành viên với hơn 200 bác sĩ, dược sĩ tham gia tư vấn miễn phí.

“Nhóm điều hành là những thiện nguyện viên bao gồm các bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên vi tính và các bạn có kinh nghiêm điều phối cùng tham gia. Nhóm hoạt động vì xã hội, ai có thời gian lúc nào thì tham gia duyệt bài từ xa, hoàn toàn tự nguyện”- bác sỹ Trung cho biết.

Theo bác sỹ Trung, đây là hoạt động mạng nên không có ảnh hưởng gì đến chuyện lây nhiễm. “Dịch bệnh và giãn cách nên hầu như mọi người đều rảnh. Trừ một số thành viên có con mọn cần phải chăm hay bản thân tôi có mẹ bệnh và sau đó là tang chế nên ít tham gia trực tiếp. Sau khi đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình, tôi tiếp tục tham gia với các bạn trong ban điều hành”.

Các bác sĩ khi tham gia hỗ trợ tại nhà đều có kỹ năng tự vệ

Khi nhóm kêu gọi các đồng nghiệp tham gia đến tận nhà bệnh nhân để giúp đỡ thì đã có nhiều bác sĩ và thiện nguyện viên tham gia. “Chúng tôi kêu gọi tham gia nhóm là tư vấn trực tuyến kể cả đến nhà bệnh nhân trực tiếp. Vì là bác sĩ, hiểu rõ đường lây và cách phòng tránh nên chúng tôi biết cách tự bảo vệ cho mình như đeo khẩu trang đúng cách, đeo kính che mắt, nhịn thở khi đến gần bệnh nhân và đứng xa 2m điều khiển cho người nhà tự xử lý một số thao tác đơn giản. Sau khi hoàn thành công việc thì lập tức vệ sinh mũi họng bằng nước muối. Các bác sĩ khi tham gia hỗ trợ tại nhà đều có kỹ năng tự vệ”-bác sỹ Trung chia sẻ.

Bác sỹ Trung cho biết, trong các thầy thuốc tham gia giúp bệnh nhân, có bác sĩ huy động nhân sự, xe cứu thương, bình oxy đến tận nhà bệnh nhân để hỗ trợ bằng hành động chứ không chỉ tư vấn từ xa. “Nhiều bệnh nhân stress, căng thẳng đến mức muốn tự tử, sau khi được tư vấn qua điện thoại thì lấy được sự bình tĩnh. Một số bạn không là bác sĩ nhưng khi nghe có nơi có người bệnh khó thở thì lập tức kéo máy tạo oxy đến tận nhà để trợ giúp bệnh nhân, nhiều ca đã thoát được cơn hiểm nghèo”.

Khi tạo nhóm, mục tiêu là giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân, nhưng sau đó mọi người tham gia còn hỗ trợ nhau về thực phẩm, sữa tả cho em bé, thuốc men cho người trong vùng phong tỏa. Trong thời gian này nhiều hình thức hỗ trợ thông tin khác của các tổ chức khác cũng ra đời tạo nên các app, website… để giúp nhau.

Nhiều người tham gia nhóm, sau khi đã được các bác sỹ hay nhận được sự trợ giúp của cộng đồng, đã xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sỹ và các nhà hảo tâm. Bạn Mai Vân Anh, ở khu phố Nhị Đồng 1, Dĩ An, Bình Dương bày tỏ: “Lời thứ nhất mình xin được gửi lời cảm ơn tới admin group. Đã duyệt bài ngay sau khi mình xin trợ giúp. Lời thứ hai mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các y bác sĩ trong Group đã tư vấn rất nhiệt tình. Đặc biệt là bác sĩ Nguyễn Lê Nhật Anh. Sau một ngày một đêm cùng với sự hướng dẫn tận tình thì sáng nay mình đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Cổ họng đỡ đau rát. Những cơn đau vùng ngực và lưng đã giảm. Các bạn F0 cần trợ giúp cứ mạnh dạn nhé. Các bác sĩ dù chống dịch rất vất vả vẫn không bỏ quên ai lại sau lưng đâu. Xin được tri ân tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người, nhất là những y bác sĩ, những chiến binh áo trắng”.

Sau khi hoàn thành công việc và dịch ổn định thì nhóm sẽ tự giải tán

 Bác sỹ Trung chia sẻ, trong quá trình hoạt động thì phát sinh các thành phần tham gia nhóm để trục lợi, tạo hoàn cảnh giả để xin tiền, xin đồ. “Chúng tôi nhận diện được và các thành viên nhóm báo cáo lại nên tiến hành xóa tin và cấm thành viên đó tham gia hoạt động đồng thời cảnh báo luôn trên Group. Về mặt kỹ thuật thì Group chặn các từ khóa như "tài khoản", "tk" để tránh các tin xin tiền. Chúng tôi rất đau lòng khi phải xóa đi các tin nêu hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thiếu sữa, nhưng vì loại tin đó quá nhiều nên chỉ giữ lại các tin của nhà từ thiện thông báo về sự trợ giúp của họ để ai cần thì liên lạc trực tiếp”.

“Chúng tôi đang tách dần các nội dung khác nhau vào các nhóm khác nhau. Hiện tại thì xã hội cũng đã xuất hiện khác nhiều các phương tiện hỗ trợ khác và chính quyền đang thay đổi cách chống dịch, tháo gỡ dần các khó khăn nên tôi nghĩ rằng một thời gian sau tình hình sẽ ổn định dần, khi đó các nhóm này sẽ không còn chức năng kết nối xã hội nữa. Sau khi hoàn thành công việc và dịch ổn định thì nhóm sẽ tự giải tán”- bác sỹ Trung cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số chốt kiểm soát Covid-19 nội đô đông đúc giờ cao điểm
Một số chốt kiểm soát Covid-19 nội đô đông đúc giờ cao điểm

VOV.VN - Sáng 30/7, các chốt kiểm soát Covid-19 trên một số tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Láng Hạ… đông đúc người và phương tiện qua lại vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng được tăng cường đã phân làn ô tô, xe máy tránh ùn tắc.

Một số chốt kiểm soát Covid-19 nội đô đông đúc giờ cao điểm

Một số chốt kiểm soát Covid-19 nội đô đông đúc giờ cao điểm

VOV.VN - Sáng 30/7, các chốt kiểm soát Covid-19 trên một số tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Láng Hạ… đông đúc người và phương tiện qua lại vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng được tăng cường đã phân làn ô tô, xe máy tránh ùn tắc.

Buôn Ma Thuột nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch Covid-19
Buôn Ma Thuột nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Buôn Ma Thuột đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng được gần 1 tuần, nhưng việc giãn cách xã hội vẫn chưa nghiêm và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch.

Buôn Ma Thuột nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch Covid-19

Buôn Ma Thuột nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Buôn Ma Thuột đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng được gần 1 tuần, nhưng việc giãn cách xã hội vẫn chưa nghiêm và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch.

Đăk Lăk: 10.000 người đăng ký về quê mang theo nguy cơ lây lan covid-19
Đăk Lăk: 10.000 người đăng ký về quê mang theo nguy cơ lây lan covid-19

VOV.VN - Dòng người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phức tạp về COVID-19 về quê Đăk Lăk ngày càng nhiều, báo trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng lớn.

Đăk Lăk: 10.000 người đăng ký về quê mang theo nguy cơ lây lan covid-19

Đăk Lăk: 10.000 người đăng ký về quê mang theo nguy cơ lây lan covid-19

VOV.VN - Dòng người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phức tạp về COVID-19 về quê Đăk Lăk ngày càng nhiều, báo trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng lớn.

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 Hà Nội: Đảm bảo đúng tiến độ và an toàn
Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 Hà Nội: Đảm bảo đúng tiến độ và an toàn

VOV.VN - Ông Khổng Minh Tuấn cho biết, mặc dù Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách nhưng khi có vaccine về phải triển khai tiêm ngay, đảm bảo đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn.

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 Hà Nội: Đảm bảo đúng tiến độ và an toàn

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 Hà Nội: Đảm bảo đúng tiến độ và an toàn

VOV.VN - Ông Khổng Minh Tuấn cho biết, mặc dù Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách nhưng khi có vaccine về phải triển khai tiêm ngay, đảm bảo đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn.