Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại Ninh Bình

Hôm nay (22/12), Đoàn công tác số 2 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trương Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng,Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Bình.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại tỉnh Ninh Bình.

Theo dự thảo, từ 1/1/2011 đến 30/6/2014 tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 7 vụ tham nhũng với 15 bị can, thụ lý và giải quyết đạt 100% số vụ việc. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội. Quá trình giải quyết các vụ án đã thu hồi được hơn 3 tỷ đồng trong tổng số trên 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đề nghị xem xét, khắc phục một số tồn tại về nghiệp vụ cũng như công tác đôn đốc, tổ chức thực hiện các kết luận. Về mặt hạn chế, việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng  vẫn chưa tương xứng với công tác phòng chống tham nhũng trong tình hình mới. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức đầy đủ và coi trọng công tác phòng chống tham nhũng ngay trong nội bộ ngành mình, còn có hiện tượng ngại va chạm...

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung được Dự thảo báo cáo đề cập.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao sự đoàn kết, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và những nỗ lực và thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh. Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị Đoàn công tác tiếp thu các ý kiến của tỉnh Ninh Binh để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa
Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa

VOV.VN - Các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã quan tâm, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa

VOV.VN - Các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã quan tâm, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu
Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu

VOV.VN -Thời gian qua, Bạc Liêu đã quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phức tạp tại địa phương.

Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu

Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu

VOV.VN -Thời gian qua, Bạc Liêu đã quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phức tạp tại địa phương.

Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển
Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển

VOV.VN - Vẫn còn nhiều việc phải làm để phát huy hơn nữa vai trò của người dân, các thành phần trong xã hội trong phòng chống tham nhũng

Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển

Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển

VOV.VN - Vẫn còn nhiều việc phải làm để phát huy hơn nữa vai trò của người dân, các thành phần trong xã hội trong phòng chống tham nhũng

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Bình Định
Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Bình Định

VOV.VN -Theo đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 90 của Ban chỉ đạo Trung ương.

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Bình Định

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Bình Định

VOV.VN -Theo đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 90 của Ban chỉ đạo Trung ương.