Ban Chỉ đạo quốc gia: VOV phát huy vai trò tuyên truyền phòng chống Covid-19

VOV.VN - Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị VOV tiếp tục phát huy cả 4 hạ tầng thông tin để tuyên truyền công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi Việt Nam có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đã tăng cường một số biện pháp về xét nghiệm chẩn đoán, cũng như các phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và về vấn đề tổ chức các hoạt động lễ hội.

ban chi dao.jpg

Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị VOV phát huy vai trò tuyên truyền chống Covid-19.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ thực hiện khai báo đối với những người đi về từ vùng dịch theo quy định, đảm bảo an toàn cho du khách trước chuyển biến của dịch Covid-19. 

Tại cuộc họp chiều 31/7, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 cảnh báo, diễn biến lây lan nhanh chóng của dịch bệnh cho thấy sự lơ là trong phòng, chống dịch tại nhiều địa phương. Tại thời điểm này, nếu mất cảnh giác thì hậu quả sẽ rất lớn, do vậy, người dân cần thực hiện tốt các thói quen từ ngày đầu dịch như: hạn chế ra khỏi nhà, nếu ra khỏi nhà cần đeo khẩu trang... Dù đã có ca tử vong do Covid-19 đầu tiên, song Việt Nam vẫn đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ở mức cao nhất, người dân không được chủ quan, song cũng không nên hoang mang. 

Ban Chỉ đạo quốc gia mong muốn cả nước cùng chia sẻ, đoàn kết với Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh có dịch. Đồng thời “lên dây cót” thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước đây.

Riêng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục phát huy cả 4 hạ tầng thông tin phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in để tuyên truyền công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Đăng, phát các khuyến cáo, thông điệp của ngành y tế trong việc phòng, chống dịch. Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân với cộng đồng. Nhắc nhở mọi người không chủ quan nhưng cũng không gây tâm lí hoang mang, lo lắng quá mức cần thiết. Khái quát tuyên truyền thông qua các thông điệp truyền thông rất dễ nhớ, dễ triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc Covid-19, nâng tổng số 546 ca
Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc Covid-19, nâng tổng số 546 ca

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến 18h chiều 31/7, Việt Nam ghi nhận có thêm 37 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc là 546 ca.

Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc Covid-19, nâng tổng số 546 ca

Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc Covid-19, nâng tổng số 546 ca

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến 18h chiều 31/7, Việt Nam ghi nhận có thêm 37 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc là 546 ca.

Người Đà Nẵng trong khu phong tỏa nhẫn nại dưới mưa chờ xét nghiệm Covid-19
Người Đà Nẵng trong khu phong tỏa nhẫn nại dưới mưa chờ xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Sáng 31/7, ngành y tế Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho người dân sống trong khu vực phong tỏa.

Người Đà Nẵng trong khu phong tỏa nhẫn nại dưới mưa chờ xét nghiệm Covid-19

Người Đà Nẵng trong khu phong tỏa nhẫn nại dưới mưa chờ xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Sáng 31/7, ngành y tế Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho người dân sống trong khu vực phong tỏa.

“Lên dây cót” khoanh vùng, dập sớm ổ dịch Covid-19 tại Đà Nẵng
“Lên dây cót” khoanh vùng, dập sớm ổ dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định, đây là thời điểm cần tập trung cao nhất để khoanh vùng, dập thật sớm ổ dịch tại Đà Nẵng.

“Lên dây cót” khoanh vùng, dập sớm ổ dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

“Lên dây cót” khoanh vùng, dập sớm ổ dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định, đây là thời điểm cần tập trung cao nhất để khoanh vùng, dập thật sớm ổ dịch tại Đà Nẵng.