Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp mặt nhân Lễ Sen Dolta

(VOV) - Lễ Sen Dolta  là dịp để đồng bào và chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer tỏ lòng thành kính, tưởng niệm, báo hiếu ông bà, tổ tiên...

Nhân dịp Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer Nam bộ, sáng nay (10/10), tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp mặt 700 đại biểu là cán bộ đương chức, cán bộ hưu trí, sinh viên, học sinh, tăng sinh người dân tộc Khmer; các vị chức sắc, sư sãi và thành viên Ban quản trị các chùa Khmer cùng lãnh đạo Ban dân tộc các tỉnh, thành phía Nam có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer diễn ra trong khoảng cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch. Đây là dịp để đồng bào và chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer tỏ lòng thành kính, tưởng niệm, báo hiếu ông bà, tổ tiên, những người có nhiều công đức đối với quê hương, đất nước.

Trong  những năm qua, được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các cấp, các ngành nên đời sống của hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam bộ không ngừng được cải thiện. Hiện số hộ nghèo giảm khá, bình quân từ 3-4%/năm; Hầu hết bà con Khmer có nhu cầu bức xúc về nhà ở đều được hỗ trợ, có nơi định cư ổn định; Con em đồng bào Khmer đang theo học các lớp sau đại học ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer ở vùng nông thôn ngày càng được nâng cao với các đội, đoàn ca múa Khmer ở cơ sở được thành lập thường xuyên tổ chức phục vụ bà con. Đặc biệt, trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tự do tín ngưỡng trong các vị sư sãi và bà con Khmer không ngừng được cải thiện, nhiều chùa được đầu tư sửa chữa và tổ chức dạy tiếng Khmer, tiếng Pali, thu hút đông đảo học sinh và tăng sinh theo học.

Tại buổi họp mặt, trong niềm vui chung, nhiều vị sư sãi, trí thức dân tộc Khmer đã bày tỏ sự biết ơn trước những quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với bà con trong suốt thời gian qua, nhất là trong các dịp lễ, tết của dân tộc mình. Hòa thượng Thạch Sok Xane- Trưởng Ban trị sự phật giáo tỉnh Trà Vinh bộc bạch: Phấn khởi không chỉ riêng tôi mà đồng bào sư sãi vùng Tây Nam bộ cũng rất phấn khởi vì về đây được gặp mặt, được tay bắt mặt mừng vui vẻ, thể hiện cái chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Khmer”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Minh Đoàn- Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã thông tin về tình hình kinh tế- xã hội, an ninh Quốc phòng của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, đồng thời khẳng định, thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng. Do vậy bà con cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tích cực tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị; đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất để xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng các dân tộc anh em trong cả nước xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Huỳnh Minh Đoàn- Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ nói: “Thông qua các đồng chí cán bộ, quí vị chức sắc, Ban quản trị chùa, gia đình chính sách, tăng sinh, sinh viên dân tộc Khmer về dự buổi họp mặt hôm nay ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trân trọng gửi đến toàn thể đồng bào, chư tăng phật giáo Khmer Nam tông lời thăm hỏi ân cần và kính chúc toàn thể đồng bào hưởng mùa Dolta thật vui tươi, thắm tình đoàn kết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp mặt đồng bào Khmer Nam bộ nhân dịp Lễ Sen Dolta
Họp mặt đồng bào Khmer Nam bộ nhân dịp Lễ Sen Dolta

Các vị sư sãi, trí thức Việt Kiều và đồng bào Khmer bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của bà con người Khmer trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong dịp lễ Sen Dolta này

Họp mặt đồng bào Khmer Nam bộ nhân dịp Lễ Sen Dolta

Họp mặt đồng bào Khmer Nam bộ nhân dịp Lễ Sen Dolta

Các vị sư sãi, trí thức Việt Kiều và đồng bào Khmer bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của bà con người Khmer trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong dịp lễ Sen Dolta này