Bàn giao 9 ngư dân của tàu bị cướp biển tấn công

(VOV) - Trước đó vào ngày 21/11 vừa qua, hai tàu cá Việt Nam đã cứu được 9 người nước ngoài trôi dạt trên biển

Ngày 19/12, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức lễ bàn giao 9 thuyền viên tàu Zafirah (quốc tịch Malaysia) bị cướp biển tấn công cho cơ quan ngoại giao Indonesia, Myanmar tại Việt Nam.

Tổng lãnh sự quán Indonesia (giữa) ký biên bản nhận thuyền viên bị nạn.

Trước đó vào ngày 21/11 vừa qua, hai tàu cá BV 95192 TS và tàu cá BV 92350 TS của ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu đã cứu được 9 người nước ngoài trôi dạt trên biển, cách Vũng Tàu 117 hải lý (khoảng 216km) về phía Đông Nam. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã liên lạc trực tiếp với hai tàu cá của Bà Rịa-Vũng Tàu nói trên để hướng dẫn thuyền trưởng hai tàu các biện pháp sơ cứu ban đầu, cũng như đề nghị thuyền viên tàu Zafirah cung cấp thông tin liên quan đến cướp biển.

Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 413 đang làm nhiệm vụ tại Bến Đầm-Côn Đảo tới hiện trường. Đến 0 giờ ngày 22/11 vừa qua, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu cá BV 95192TS và tàu cá BV 92350 TS để đưa chín thuyền viên về bờ, bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, vào khoảng 21h30 cùng ngày, tàu của Vùng cảnh sát biển 3 (Cục Cảnh sát biển VN) đã tóm gọn và đưa 11 kẻ cướp tàu Zafirah về đến Vũng Tàu. Ngay lập tức, Vùng cảnh sát biển 3 đã lấy lời khai ban đầu đối với 11 cướp biển, sau đó bàn giao cho Bộ đội biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu để xử lý theo quy định.

Theo lời khai, 11 cướp biển này đều là người Indonesia. Tàu Zafirah cũng được đưa về khu vực Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu.

Về phía các thuyền viên và tàu Zafirah, ngay sau khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bố trí chỗ ăn, nghỉ, tổ chức khám, chữa bệnh cho số thuyền viên trên; tổ chức lực lượng canh giữ, bảo vệ tàu Zafirah. Đến nay, 9 thuyền viên tàu Zafirah đều đảm bảo sức khỏe để lên đường về nước, tàu Zafirah đã được phía cơ quan chức năng Việt Nam khắc phục, sửa chữa một số hỏng hóc đến nay đã hoạt động tốt trở lại.

Tại buổi lễ bàn giao, ông Bambang Tarsanto, Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự cưu mang, giúp đỡ tận tình của nhân dân và các cơ quan chức năng Việt Nam đối với ngư dân bị nạn tàu Zafirah, trong đó có ngư dân của Indonesia trên tàu về cả tinh thần và vật chất.

Qua những hành động cao quý trên càng thắt chặt hơn mối quan hệ của Bà Rịa-Vũng Tàu với Indonesia nói riêng và Việt Nam với Indonesia nói chung. Thuyền trưởng tàu Zafirah cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới ngư dân Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng đã nhanh chóng, kịp thời ứng cứu các thuyền viên khi gặp nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát biển bắt nhóm cướp biển cướp tàu chở dầu Zafirah
Cảnh sát biển bắt nhóm cướp biển cướp tàu chở dầu Zafirah

Cảnh sát biển Vùng 3 đã bàn giao toàn bộ 11 tên cướp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cảnh sát biển bắt nhóm cướp biển cướp tàu chở dầu Zafirah

Cảnh sát biển bắt nhóm cướp biển cướp tàu chở dầu Zafirah

Cảnh sát biển Vùng 3 đã bàn giao toàn bộ 11 tên cướp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hành trình bắt 11 tên cướp biển của Cảnh sát biển Việt Nam
Hành trình bắt 11 tên cướp biển của Cảnh sát biển Việt Nam

(VOV) - Các chiến sỹ cảnh sát biển Việt Nam đã đột kích tàu Zafirah, khống chế 11 hải tặc người Indonesia đang chiếm giữ con tàu.

Hành trình bắt 11 tên cướp biển của Cảnh sát biển Việt Nam

Hành trình bắt 11 tên cướp biển của Cảnh sát biển Việt Nam

(VOV) - Các chiến sỹ cảnh sát biển Việt Nam đã đột kích tàu Zafirah, khống chế 11 hải tặc người Indonesia đang chiếm giữ con tàu.