Ban Hoằng pháp GH Phật giáo VN trao quà từ thiện tại tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Hơn 600 suất quà được trao cho bà con các hộ nghèo tại 5 huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên

Ngày 27/3/2015, Ban Hoằng pháp giáo hội phật giáo Việt Nam cùng phật tử đã tổ chức trao quà từ thiện tại 5 huyện nghèo của tỉnh Điện Biên.

Hơn 600 suất quà đã được trao tận tay các hộ nghèo tại huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Nậm Pồ, huyện Mường Nhé, huyện Tuần Giáo.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Phật giáo Mùa Hoa Ban do Ban Văn hóa Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng Pháp Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Điện Biên kết hợp thực hiện.

 

 

Mỗi suất quà gồm 1 chăn, 1 màn, 1 chai dầu ăn và tiền mặt trị giá 300 ngàn đồng

 

 Đoàn tăng ni, phật tử trao quà tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông


 Thượng tọa Thích Thanh Giác trao quà cho các hộ nghèo ở xã Na Son

 

Đoàn tăng ni, phật tử trao quà tại xã Nua Ngam

Lễ hội Phật giáo Mùa Hoa Ban diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29/3/2015 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Quảng trường 7/5 và khu tưởng niệm người có công của tỉnh - trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh (đồi Tông Khao - huyện Điện Biên) với các hoạt động chính như: Tọa đàm với chủ đề "Sinh hoạt tôn giáo trong đồng bào các dân tộc vùng cao, miền núi", thuyết pháp chủ đề "Phật giáo với đồng bào Tây Bắc", cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ ..../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia
Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Thành lập Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu
Thành lập Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu

VOV.VN -Hiện tỉnh Lai Châu đã có hơn 1.000 phật tử có độ điệp chính thức và hơn 3.000 chúng tăng ni phật tử.

Thành lập Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu

Thành lập Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu

VOV.VN -Hiện tỉnh Lai Châu đã có hơn 1.000 phật tử có độ điệp chính thức và hơn 3.000 chúng tăng ni phật tử.

Khóa bồi dưỡng và hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Đà Nẵng
Khóa bồi dưỡng và hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Đà Nẵng

Trong dịp này, từ 500 – 1.000 cư sĩ, phật tử từ khắp các địa phương trên cả nước sẽ về dự bồi dưỡng khóa tập huấn Hoằng pháp viên…

Khóa bồi dưỡng và hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Đà Nẵng

Khóa bồi dưỡng và hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Đà Nẵng

Trong dịp này, từ 500 – 1.000 cư sĩ, phật tử từ khắp các địa phương trên cả nước sẽ về dự bồi dưỡng khóa tập huấn Hoằng pháp viên…

Đoàn Giáo hội Phật giáo VN hoằng pháp ở Đông Âu
Đoàn Giáo hội Phật giáo VN hoằng pháp ở Đông Âu

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử đoàn thực hiện chuyến hoằng pháp tại một số nước Đông Âu và Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 23-31/8.

Đoàn Giáo hội Phật giáo VN hoằng pháp ở Đông Âu

Đoàn Giáo hội Phật giáo VN hoằng pháp ở Đông Âu

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử đoàn thực hiện chuyến hoằng pháp tại một số nước Đông Âu và Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 23-31/8.

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015
Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới được may bằng vải 5 sắc, được coi là một trong những điểm nhấn của Hội xuân Yên Tử 2015.

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới được may bằng vải 5 sắc, được coi là một trong những điểm nhấn của Hội xuân Yên Tử 2015.

Giáo hội Phật giáo VN yêu cầu di dời sư tử đá TQ ra khỏi nơi thờ tự
Giáo hội Phật giáo VN yêu cầu di dời sư tử đá TQ ra khỏi nơi thờ tự

VOV.VN -Giáo hội yêu cầu di dời các “hiện vật lạ” ra khỏi nơi thờ tự, hướng dẫn thu gom, xử lý cũng như yêu cầu không tiếp nhận những hiện vật kiểu này.

Giáo hội Phật giáo VN yêu cầu di dời sư tử đá TQ ra khỏi nơi thờ tự

Giáo hội Phật giáo VN yêu cầu di dời sư tử đá TQ ra khỏi nơi thờ tự

VOV.VN -Giáo hội yêu cầu di dời các “hiện vật lạ” ra khỏi nơi thờ tự, hướng dẫn thu gom, xử lý cũng như yêu cầu không tiếp nhận những hiện vật kiểu này.

Giáo hội Phật giáo gặp khó khăn trong việc di dời “hiện vật lạ“?
Giáo hội Phật giáo gặp khó khăn trong việc di dời “hiện vật lạ“?

VOV.VN - Khi thực hiện công văn loại bỏ hiện vật lạ khỏi chùa, tự viện Việt Nam, nhiều ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành gặp khó khăn trong việc thực hiện

Giáo hội Phật giáo gặp khó khăn trong việc di dời “hiện vật lạ“?

Giáo hội Phật giáo gặp khó khăn trong việc di dời “hiện vật lạ“?

VOV.VN - Khi thực hiện công văn loại bỏ hiện vật lạ khỏi chùa, tự viện Việt Nam, nhiều ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành gặp khó khăn trong việc thực hiện

Hội thảo Hoằng pháp “Hộ quốc an dân”
Hội thảo Hoằng pháp “Hộ quốc an dân”

Tối 6/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức khai mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại sân vận động tỉnh Kiên Giang. Gần 20.000 tăng ni Phật tử trên cả nước tham dự.

Hội thảo Hoằng pháp “Hộ quốc an dân”

Hội thảo Hoằng pháp “Hộ quốc an dân”

Tối 6/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức khai mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại sân vận động tỉnh Kiên Giang. Gần 20.000 tăng ni Phật tử trên cả nước tham dự.

Hội Phật giáo Việt Nam tại Anh tổ chức khóa tu học Phật pháp
Hội Phật giáo Việt Nam tại Anh tổ chức khóa tu học Phật pháp

VOV.VN -Gần 300 Phật tử tham dự khóa tu học Phật Pháp do Thượng tọa Thích Chân Tính từ Việt Nam sang thuyết giảng

Hội Phật giáo Việt Nam tại Anh tổ chức khóa tu học Phật pháp

Hội Phật giáo Việt Nam tại Anh tổ chức khóa tu học Phật pháp

VOV.VN -Gần 300 Phật tử tham dự khóa tu học Phật Pháp do Thượng tọa Thích Chân Tính từ Việt Nam sang thuyết giảng