Băn khoăn chủ trương chuyển đổi rừng tự nhiên để xây dựng nhà máy rác ở Côn Đảo

VOV.VN - Mới đây, tại Kỳ họp thứ 23 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo, huyện Côn Đảo. Quyết định này đang nhận nhiều ý kiến khác nhau.

 

Có nhiều lựa chọn hơn phá rừng

Ông Hứa Phước Ninh (Út Ninh), nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo chia sẻ, từ nhiều năm qua, rác thải ở huyện Côn Đảo luôn trong tình trạng quá tải, đây cũng là vấn đề nan giải của huyện. Việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải là rất cấp thiết nhưng xây ở vị trí trên huyện đảo lại đang là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau.

Theo ông Út Ninh, có 2 vị trí nên chọn để xây dựng nhà máy xử lý rác là: ở vị trí bãi rác hiện hữu (Bãi Nhát). Vị trí còn lại là khu gần 50 ha khu vực cảng Bến Đầm (từ đồn Biên Phòng đến cuối tuyến).

Đây là khu vực đã được quy hoạch để làm khu công nghiệp, dịch vụ hậu cần nghề cá và hơn 25 năm qua vẫn chưa khai thác hết dư địa.

Ông Út Ninh cho rằng, việc lựa chọn vị trí xây dựng bãi rác, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nên nhìn vào lợi ích của Côn Đảo, xa hơn nữa là Đề án kinh tế tuần hoàn đã được triển khai tại Côn Đảo, để từ đó đưa ra quyết định có nên phá 1,92 ha rừng tự nhiên hàng trăm năm tuổi để làm nhà máy xử lý rác.

"Chúng ta nên phân tích lợi ích của vườn Quốc gia, lợi ích Côn Đảo, bây giờ chúng ta phá hết rừng thì không còn gì nữa, mà rừng Côn Đảo đâu có nhiều. Việc gìn giữ rừng của chúng ta đã nhiều năm nay rồi, bây giờ mà vì phát triển Côn Đảo mà lại đi phá rừng thì rất là uổng, rất tiếc. Tôi chưa đồng tình với những vị trí xây dựng nhà máy rác mà tiếp tục phá rừng, có 2 vị trí trên đã có quy hoạch rồi, chúng ta không cần phải phá rừng nữa", ông Út Ninh nêu quan điểm.

Khi hay tin, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến chuyển đổi 1,9ha rừng sang mục đích khác trong đó có việc xây dựng nhà máy rác, ông Võ Công Hậu, một người từng nhiều năm sống, làm việc tại Côn Đảo rất bức xúc.

Theo ông Hậu, vườn Quốc gia Côn Đảo giống như một công viên lớn, với 3 nhiệm vụ chính là: bảo tồn thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu khoa học và tham quan du lịch. Vì vậy những hoạt động nào đưa vào rừng cũng phải phù hợp với 3 nhiệm vụ trên.

"Là một cử tri tôi góp ý với HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là, đưa một loại hình hoạt động mà trái ngược với mục tiêu của Vườn quốc gia là Nhà máy rác, tôi thấy có gì đó không đúng. Trước mắt, để có nhà máy rác phải chặt cây rừng, tạo mặt bằng thì đã mất một diện tích rừng, việc này đi ngược lại với việc bảo tồn. Thứ hai, đây là loại hình gây ô nhiễm môi trường mà đưa vào Vườn quốc gia thì theo tôi không thông", ông Hậu cho biết.

Dự án chưa phù hợp

Liên quan đến dự án này, trước đây UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trình hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chuyển mục đích sử dụng 1,92ha rừng để đầu tư hệ thống đường vào, tường rào, chuẩn bị mặt bằng đầu tư nhà máy xử lý rác tại Bãi Dài (thuộc Tiểu khu 58, phân khu phục hồi sinh thái) nhưng bị trả hồ sơ vì lý do vị trí không rõ ràng, dự án không phù hợp với tiêu chí chuyển mục đích sử dụng rừng. 

Cụ thể, tại Tiểu khu 58 có hiện trạng là đất rừng đặc dụng, phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Côn Đảo tới năm 2030 theo Phương án quản lý rừng bền vững. 

Liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng, mới đây Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 9791/2024 chỉ đạo các cơ quan Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh rà soát, xác định chính xác vị trí xây dựng dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo. Dự án phải đảm bảo phù hợp các quy hoạch liên quan, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra sự cố sụt lún công trình hồ chứa nước ở Côn Đảo
Điều tra sự cố sụt lún công trình hồ chứa nước ở Côn Đảo

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 2179 về việc thành lập Tổ điều tra sự cố sụt lún, sạt lở đập 2 công trình hồ chứa nước Đất Dốc ở Côn Đảo.

Điều tra sự cố sụt lún công trình hồ chứa nước ở Côn Đảo

Điều tra sự cố sụt lún công trình hồ chứa nước ở Côn Đảo

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 2179 về việc thành lập Tổ điều tra sự cố sụt lún, sạt lở đập 2 công trình hồ chứa nước Đất Dốc ở Côn Đảo.

Rà soát phương án đầu tư tổng thể Cảng hàng không Côn Đảo
Rà soát phương án đầu tư tổng thể Cảng hàng không Côn Đảo

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5843/VPCP-CN ngày 16/8/2024 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo.

Rà soát phương án đầu tư tổng thể Cảng hàng không Côn Đảo

Rà soát phương án đầu tư tổng thể Cảng hàng không Côn Đảo

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5843/VPCP-CN ngày 16/8/2024 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo.

Khoảng 600 ha san hô ở Côn Đảo bị rác thải tích tụ
Khoảng 600 ha san hô ở Côn Đảo bị rác thải tích tụ

VOV.VN - Ngày 10/8, đại diện Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hơn 2 tuần qua việc thu gom rác thải tích tụ tại các rạn san hô, rừng ngập mặn ở Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Bà… vẫn được các thợ lặn tiếp tục triển khai, thu về hàng tấn rác trên san hô.

Khoảng 600 ha san hô ở Côn Đảo bị rác thải tích tụ

Khoảng 600 ha san hô ở Côn Đảo bị rác thải tích tụ

VOV.VN - Ngày 10/8, đại diện Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hơn 2 tuần qua việc thu gom rác thải tích tụ tại các rạn san hô, rừng ngập mặn ở Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Bà… vẫn được các thợ lặn tiếp tục triển khai, thu về hàng tấn rác trên san hô.