Bắn pháo hoa và ánh sáng laser 3D mừng năm mới tại TPHCM

VOV.VN -Chương trình pháo hoa nghệ thuật và trình diễn ánh sáng laser 3D được tổ chức tại tòa tháp Bitexco Financial Tower (BFT) với chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh 40 mùa Xuân”.

Đón chào năm mới 2015 và chào mừng kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tập đoàn Bitexco được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn là nhà tài trợ cho chương trình, đã phối hợp cùng Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21, và nhà thầu phụ - Ruggieri (Pháp) triển khai các công tác lắp đặt tại tòa tháp, chuẩn bị cho chương trình diễn ra vào 00h ngày 1/1/2015.

Các công nhân đang thao tác tại hiện trường

 

Ông Marc Jouffroy – Giám đốc sản xuất chương trình của Công ty Ruggieri cho biết muốn tạo ra một kịch bản với tiết tấu nhạc nhanh, hùng hồn, kết hợp các yếu tố kỹ thuật tiên tiến, thể hiện một Việt Nam với diện mạo mới – hiện đại và tầm vóc. 

Hiện tại, công tác chuẩn bị đang gấp rút tiến hành và cơ bản đã hoàn thành. Công tác lắp đặt pháo được thực hiện tại 3 địa điểm: Tòa tháp BFT (Sân đỗ trực thăng tầng 52 và tầng 68 - nóc tòa tháp) và tòa nhà Bitexco Office Building (BOB) 19-25 Nguyễn Huệ.  

Các chuyên gia tại hiện trường sân đỗ trực thăng

Hệ thống trình chiếu ánh sáng laser 3D được lắp đặt tại nóc tòa nhà BOB và khách sạn Tân Hải Long 3 – đường Hồ Tùng Mậu. Ngoài ra, xung quanh tòa tháp BFT còn được lắp đặt hệ thống ánh sáng đa sắc, cùng với ánh sáng laser và phần âm nhạc được thiết kế riêng cho chương trình tạo nên bữa tiệc pháo hoa nghệ thuật và trình diễn ánh sáng độc đáo. Hệ thống âm thanh được bố trí tại hai điểm (Bến Bạch Đằng và công viên 23/9) để người dân có thể quan sát pháo hoa từ xa mà vẫn nghe được âm thanh tốt nhất.

Tòa nhà sẽ chiếu sáng liên tục trong 2 đêm 30 và 31/12 cho đến khi chương trình chính thức bắt đầu. Tất cả các vị trí trên toàn thành phố có thể nhìn thấy phần chóp tòa nhà BFT đều có thể xem được màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật và trình diễn ánh sáng. Vị trí đẹp nhất mà người dân có thể quan sát được màn trình diễn là khu vực quận 2 giữa hầm Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm; khu vực Quảng trường 23/9 trước chợ Bến Thành, khu vực cầu Calmet giữa quận 1 và quận 4.

Để đảm bảo an toàn cho khu vực bắn, từ 21h ngày 31/12, một số tuyến đường sẽ được phong tỏa, bao gồm đường Hải Triều, Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế, Hàm Nghi (đoạn nối Pasteur – Tôn Đức Thắng), một phần Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, đoạn xung quanh khu vực bắn. Tòa tháp BFT cũng tạm dừng mọi hoạt động trong đêm bắn pháo hoa.

 

Ông Marc Jouffroy – Giám đốc sản xuất chương trình của Công ty Ruggieri cho biết thêm: “Để thực hiện bắn pháo hoa trên tòa tháp BFT với bề mặt chủ yếu là kính, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là tính an toàn. Theo đó, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tòa nhà một cách kỹ lưỡng, sau đó đánh giá các kỹ thuật bắn có thể và không thể thực hiện được. Cuối cùng, chúng tôi quyết định sử dụng kết hợp bốn hiệu ứng: pháo hoa, ánh sáng, laser 3D và hệ thống âm thanh cho chương trình này. Yếu tố tiếp theo, chúng tôi tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của Việt Nam, từ đó tạo nên kịch bản hướng về chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh 40 mùa Xuân”. Trong chương trình này, các bạn có thể cảm nhận thông qua màu sắc chủ đạo của pháo hoa và các hình ảnh laser 3D được trình chiếu”./.                                                                                

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM đề nghị nhập 4 tấn pháo hoa
TP HCM đề nghị nhập 4 tấn pháo hoa

Yêu cầu này được đưa ra nhằm phục vụ dịp Năm mới của TP HCM.

TP HCM đề nghị nhập 4 tấn pháo hoa

TP HCM đề nghị nhập 4 tấn pháo hoa

Yêu cầu này được đưa ra nhằm phục vụ dịp Năm mới của TP HCM.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa xuân Ất Mùi
Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa xuân Ất Mùi

Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa xuân Ất Mùi

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa xuân Ất Mùi

Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.