Băng giá xuất hiện ở Sa Pa, Bát Xát và Mù Cang Chải

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường khiến băng giá lần lượt xuất hiện tại một số đỉnh núi cao của thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai và vùng núi cao ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Gần trưa 22/12, không khí lạnh tăng cường khiến băng giá lần lượt xuất hiện tại một số đỉnh núi cao của thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai. Các khu vực ghi nhận có băng nằm ở độ cao trên 2.000m so với mực nước biển, thuộc sườn núi cao gần đỉnh Fansipan (đoạn đỉnh đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa) và đỉnh Lảo Thẩn (xã Y Tý), cùng một số đỉnh như Ky Quan San, Nhìu Cồ San... của huyện Bất Xát.

Nhiệt độ các khu vực này xuống thấp gần ngưỡng 0 độ C.

Theo dự báo, không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, đặc biệt là những vùng núi cao như: Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai. Nhiều khả năng băng giá sẽ còn tiếp tục xuất hiện.

Khi băng giá xuất hiện, mặt đường có thể cũng bị đóng băng. Cơ quan chức năng khuyến cáo khi di chuyển qua các khu vực có băng giá, mọi người cần chú ý quan sát và đi chậm vì trơn trượt, nguy hiểm.

Tại nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khiến nền nhiệt ở cũng giảm sâu. Vùng núi cao ở huyện Mù Cang Chải, trong sáng 22/12, nhiệt độ có lúc giảm xuống chỉ còn 3 độ C, xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc.

Tại đỉnh Trống Páo Sang cao trên 1.500m so với mực nước biển, đến gần trưa, băng giá vẫn phủ trắng trên các cành cây, ngọn cỏ.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện băng giá  trong mùa Đông năm nay ở Yên Bái. Việc xuất hiện băng giá cũng đã thu hút nhiều người dân đến xem và chụp ảnh tại đây.     

Theo nhận định của chính quyền địa phương, với diễn biến thời tiết như hiện nay thì hiện tượng băng giá có thể còn tiếp tục xảy ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải trong 1-2 ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 25/12
Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 25/12

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 25/12

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 25/12

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Thời tiết ngày 22/12: Vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối
Thời tiết ngày 22/12: Vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối

VOV.VN - Thời tiết ngày 22/12, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Thời tiết ngày 22/12: Vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối

Thời tiết ngày 22/12: Vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối

VOV.VN - Thời tiết ngày 22/12, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Áp thấp nhiệt đới đang suy yếu dần trên Biển Đông
Áp thấp nhiệt đới đang suy yếu dần trên Biển Đông

VOV.VN - Trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần, vị trí trên vùng biển phía Tây Nam khu vực quần đảo Trường Sa, cường độ cấp 6.

Áp thấp nhiệt đới đang suy yếu dần trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới đang suy yếu dần trên Biển Đông

VOV.VN - Trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần, vị trí trên vùng biển phía Tây Nam khu vực quần đảo Trường Sa, cường độ cấp 6.