Băng qua đường ngang dân sinh, 2 người bị tàu tông chết

VOV.VN - Khoảng 14h30 ngày 24/2, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 anh em họ tử vong.

Hai nạn nhân là anh Trương Văn Dự (30 tuổi) và anh Trần Văn Thìn (29 tuổi) cùng quê Nghệ An. Thời điểm trên, hai người đi trên chiếc xe máy biển kiểm soát 68F1 - 378.32 lưu thông từ đường Yên Thế (phường Long Bình, thành phố Biên Hòa) băng ngang qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt tại Km 1685+800 để về nhà trọ (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom).

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến 2 người tử vong.

Lúc này, tàu hỏa TN2 chạy hướng Sài Gòn đi Hà Nội do lái tàu Lê Anh Duy điều khiển lao tới tông mạnh vào đuôi xe máy khiến xe máy cùng hai nạn nhân văng xa hàng chục mét và tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản trước khi chuyến tàu tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn xảy ra tại vị trí đường dân sinh giao cắt với đường sắt không có rào chắn, không có đèn, còi cảnh báo. Người dân trong khu vực cho biết, trước đây cũng đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt tại vị trí này.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày cũng đã xảy một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Xe tải biển kiểm soát 71T - 9134 va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến xe tải hư hỏng, tài xế và phụ xe bị thương nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tàu hoả đâm xe tải ở Huế: Phó trưởng tàu thiệt mạng tại chỗ
Vụ tàu hoả đâm xe tải ở Huế: Phó trưởng tàu thiệt mạng tại chỗ

VOV.VN - Tổng Công ty vận tải Đường sắt Việt Nam vừa có thông cáo báo chí về vụ tàu hỏa đâm xe tải ben ở Thừa Thiên – Huế làm 3 người chết và 4 người bị thương.

Vụ tàu hoả đâm xe tải ở Huế: Phó trưởng tàu thiệt mạng tại chỗ

Vụ tàu hoả đâm xe tải ở Huế: Phó trưởng tàu thiệt mạng tại chỗ

VOV.VN - Tổng Công ty vận tải Đường sắt Việt Nam vừa có thông cáo báo chí về vụ tàu hỏa đâm xe tải ben ở Thừa Thiên – Huế làm 3 người chết và 4 người bị thương.

Từ vụ lật tàu hỏa ở Huế: Hiểm họa từ đường ngang dân sinh
Từ vụ lật tàu hỏa ở Huế: Hiểm họa từ đường ngang dân sinh

VOV.VN -Vụ tai nạn lật tàu ở Huế lại gióng lên hồi chuông báo động về hiểm họa tại các đường ngang giao cắt đường sắt, nhất là đường ngang dân sinh.

Từ vụ lật tàu hỏa ở Huế: Hiểm họa từ đường ngang dân sinh

Từ vụ lật tàu hỏa ở Huế: Hiểm họa từ đường ngang dân sinh

VOV.VN -Vụ tai nạn lật tàu ở Huế lại gióng lên hồi chuông báo động về hiểm họa tại các đường ngang giao cắt đường sắt, nhất là đường ngang dân sinh.

Hình ảnh trắng đêm cứu hộ tàu SE2 gặp nạn tại Huế  ​
Hình ảnh trắng đêm cứu hộ tàu SE2 gặp nạn tại Huế ​

VOV.VN - Để cứu hộ đoàn tàu gặp nạn tại Thừa Thiên - Huế, hàng trăm công nhân ngành đường sắt được tăng cường đến hiện trường, khắc phục sự cố suốt đêm.

Hình ảnh trắng đêm cứu hộ tàu SE2 gặp nạn tại Huế  ​

Hình ảnh trắng đêm cứu hộ tàu SE2 gặp nạn tại Huế ​

VOV.VN - Để cứu hộ đoàn tàu gặp nạn tại Thừa Thiên - Huế, hàng trăm công nhân ngành đường sắt được tăng cường đến hiện trường, khắc phục sự cố suốt đêm.

Vụ lật tàu ở Huế: Do tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt
Vụ lật tàu ở Huế: Do tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải thiếu chú ý quan sát, cố tình vượt qua đường sắt khi đoàn tàu đang đi đến.

Vụ lật tàu ở Huế: Do tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt

Vụ lật tàu ở Huế: Do tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải thiếu chú ý quan sát, cố tình vượt qua đường sắt khi đoàn tàu đang đi đến.

Đã chính thức thông tuyến đường sắt Bắc -Nam sau vụ lật tàu
Đã chính thức thông tuyến đường sắt Bắc -Nam sau vụ lật tàu

VOV.VN - Suốt đêm qua, ngành đường sắt đã huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên cùng xe cẩu 150 tấn tập trung giải phóng các toa tàu mắc kẹt trên đường sắt.

Đã chính thức thông tuyến đường sắt Bắc -Nam sau vụ lật tàu

Đã chính thức thông tuyến đường sắt Bắc -Nam sau vụ lật tàu

VOV.VN - Suốt đêm qua, ngành đường sắt đã huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên cùng xe cẩu 150 tấn tập trung giải phóng các toa tàu mắc kẹt trên đường sắt.