Báo chí góp phần tạo sự đồng thuận của chính quyền và người dân Thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với thành phố tạo ra sự đồng thuận để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Sáng 15/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy; bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên, biên tập viên của các báo đài đóng trên địa bàn Thủ đô.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí sáng 15/1.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Hùng thay mặt lãnh đạo thành phố đã báo cáo nhanh tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... của Thủ đô, theo đó năm 2018, thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác; nổi bật là 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự buổi gặp mặt đã phát biểu trao đổi, đánh giá về sự hợp tác thông tin giữa Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua, đồng thời mong muốn sự hợp tác này sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Trong năm 2018 vừa qua, Hà Nội đã đạt được những kết quả hết sức toàn diện trên tất cả các mặt, tiếp tục là Thủ đô bình yên, là điểm đến của du khách thế giới cũng như đồng bào cả nước. Đạt được những thành tích đó, bên cạnh sự nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của Thủ đô, còn có vai trò hết sức to lớn của các cơ quan báo chí thường xuyên đồng hành với Hà Nội. Trong quá trình đồng hành đó, báo chí đã truyền tải được những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của thành phố đến với người dân.

“Việc phản ánh những mặt làm được và chưa làm được của báo chí đã giúp cho chúng tôi -  những cơ quan quản lý đánh giá được hiệu quả trong công tác quản lý của mình”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Trung Hải, cũng thông qua sự phản ánh của các cơ quan báo chí, người dân Thủ đô đã nắm được những gì mà thành phố đã làm được cũng như những cái còn tồn tại. Năm 2018 là năm mà Hà Nội chọn chủ đề hành động là "Phát huy hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị", toàn bộ hệ thống đánh giá xem từng cơ quan đã làm tốt những công việc nào và những gì còn tồn tại để có những điều chỉnh, phát huy và nâng cao hiệu quả. Năm 2019, thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề này để tiếp tục chấn chỉnh các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, năm 2019, bên cạnh những thách thức như tăng trưởng dân số, hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, môi trường, biến đổi khí hậu..., thách thức lớn hơn đó là sự đồng thuận trong xã hội. Trong những năm qua, chính nhờ sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông với thành phố trong việc truyền tải cả những mặt được và những hạn chế; truyền tải việc giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc của chính quyền thành phố đã góp phần giữ được sự đồng thuận.

“Không phải trong mọi vấn đề người dân đều đồng thuận hết nhưng chính nhờ sự chia sẻ, phản ánh của báo chí làm cho người dân nhận biết được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, các tổ chức xã hội đang vào cuộc giải quyết những vấn đề mà người dân chưa vừa lòng khiến người dân bình tĩnh, chia sẻ hơn đối với thành phố”, ông Hoàng Trung Hải nói.

Nêu lên vấn đề này, ông Hoàng Trung Hải mong muốn và tin tưởng, với mối quan hệ truyền thống giữa thành phố với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, báo chí tiếp tục đồng hành với thành phố phát huy những mặt đã làm được cũng như khắc phục tồn tại để xây dựng Thủ đô xứng đáng là thành phố bình yên, là "trái tim của cả nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên