"Bão đêm" ở TP HCM sẽ được khống chế như thế nào?
VOV.VN -Công an thành phố dự báo, thời điểm nghỉ hè và SEA Games 28, tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng sẽ diễn biến phức tạp.
Tại buổi tọa đàm “Giải pháp phòng chống Thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn thành phố” do Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an TP HCM (PC67) tổ chức sáng 22/5, Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67 khẳng định: Trong tháng 6, CSGT phối hợp các lực lượng của Công an TP HCM và các quận, huyện trấn áp tình trạng đua xe trái phép, thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.
![]() |
CSCĐ và CSGT Chợ Lớn TP HCM trấn áp các đối tượng đua xe (Ảnh: Người Lao động) |
Thiếu tá Huỳnh Trung Phong, Phó trưởng PC67 cho biết, sau một thời gian lắng xuống, thời gian gần đây tình trạng tụ tập, đua xe trái phép bắt đầu tái diễn. Nhiều thanh thiếu niên lợi dụng các sự kiện lễ hội để tụ tập gây mất trật tự ATGT về đêm.
Những người này không công khai thành lập từng tốp với số lượng lớn, dàn hàng ngang mà bố trí người cảnh giới lực lượng chức năng; chọn các tuyến đường vắng, tụ tập từ 5 - 6 xe chạy so kè với tốc độ cao.
Sau đó, họ ghi hình tung lên mạng, xem đó như là “chiến tích” để “thể hiện” mình, nhằm lôi kéo người khác tham gia. Họ thường tụ tập tại tuyến đường Tạ Uyên, khu vực chợ Kim Biên, rồi chia thành các nhóm nhỏ di chuyển trên một số tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hồng Bàng, Tạ Uyên, Hải Thượng Lãn Ông, Bà Hom, tỉnh lộ 10… thuộc khu vực địa bàn quận: 5, 6, 10, 11.
PC67 dự báo, thời điểm nghỉ hè và sự kiện SEA Games 28, tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng sẽ diễn biến phức tạp. “Trong tháng 6, PC67 phối hợp Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, TNXP và công an các quận, huyện đồng loạt ra quân trấn áp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép”, Đại tá Trần Thanh Trà khẳng định.
Theo đó, lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra ở những “điểm nóng”, ngăn chặn từ đầu các vụ tụ tập đua xe bộc phát, tụ tập chạy xe gây rối; thông tin cho các lực lượng ở địa bàn khác phối hợp trấn áp đồng bộ…
CSGT tuần tra công khai, phối hợp cảnh sát hình sự mật phục trấn áp, lập hồ sơ xử lý, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp manh động chống đối, tái phạm. Ngoài ra, lực lượng phối hợp bí mật sử dụng camera ghi hình cung cấp cho hình sự tổ chức bắt “nguội” để xử lý.
Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP HCM cho biết đã có văn bản trình lên HĐND TP về hình thức xử phạt những trường hợp gây rối, nẹt bô, lạnh lách biểu diễn... Đề xuất thành phố cho phép tạm giữ các phương tiện trong trường hợp gây rối với mức tạm giữ 500.000 đồng/ngày. Tùy từng phương tiện sẽ bị tạm giữ 10, 30 hoặc 60 ngày.
Cũng theo ông Tường, hình thức xử phạt hành chính bằng tiền này cũng góp phần làm giảm hiện tượng đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng và điều này cần được duy trì. “Những trường hợp cố ý gây rối trật tự, tổ chức đua xe gây mất an toàn.., chúng ta sẽ đưa vào tội danh hình sự để xử lý thì mới có tác dụng răn đe”, ông Tường nhấn mạnh.
Thiếu úy Phan Hồng Nghĩa, Đội phó Đội CSGT Bình Thạnh cho biết, Bình Thạnh là địa bàn nóng về tụ tập đua xe trái phép. Để chống đua xe, Đội đã phối hợp cùng với Đội CSGT Hàng Xanh tiến hành chốt chặn các điểm, phá nhiều tụ điểm chuẩn bị đua xe. Phần lớn các nhóm đua xe được phát hiện, bắt giữ là nhờ vào đội ngũ công an mặc thường phục đi tuần tra phát hiện, bắt giữ.
Nhiều ý kiến của đại diện Cục CSGT đường bộ (Bộ Công an), Ban An toàn giao thông thành phố, bí thư đoàn phường… cũng cho rằng thành phố cần tạo sân chơi để thu hút thanh thiếu niên hoặc tổ chức đua xe đúng pháp luật để những ai có sở thích tham gia…
Theo số liệu của PC67, 6 tháng đầu năm nay CSGT TP HCM lập biên bản 10.078 trường hợp vi phạm các lỗi điều khiển xe lạng lách, điều khiển xe 2 bánh chạy 1 bánh, chạy 2 bánh với xe 3 bánh...; tạm giữ 4.627 mô tô vi phạm./.