Báo điện tử là mặt trận mới của báo chí truyền thống

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Báo điện tử là cánh tay nối dài, là mặt trận mới của báo chí truyền thống. Các chuyên trang, chuyên mục mở ra cần truyền tải thông điệp văn hóa...

Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, sở thông tin và truyền thông, hội nhà báo các tỉnh, thành phố…

Phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, tính đến ngày 30/11/2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí, trong đó 114 báo thực hiện hai loại hình, 116 tạp chí thực hiện hai loại hình, 557 báo và tạp chí in, 29 báo và tạp chí điện tử; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động PT-TH với 2 đài quốc gia (VOV, VTV)…

Năm 2021, công tác thông tin trên báo chí đã chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt, nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội.

Xu thế tất yếu là chuyển đổi số, do đó, nhiều cơ quan báo chí đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi phương thức vận hành, quản lý, áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung, thực hiện các mô hình kinh doanh báo chí mới để đa dạng hóa nguồn thu, giảm lệ thuộc vào các nền tảng xuyên biên giới, vào doanh thu quảng cáo. Nhận thức về chuyển đổi số báo chí đã rõ nét, thể hiện bằng việc ban hành các kế hoạch, chiến lược chuyển đổi số…

Tuy nhiên, công tác báo chí năm 2021 cũng còn một số hạn chế, trong đó, sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý với cơ quan chủ quản trong quản lý báo chí có lúc, có nơi còn chưa chủ động, kịp thời; một số trường hợp, thông tin trên báo chí còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; vẫn còn tình trạng cơ quan báo chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích; tình trạng phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự, có dấu hiệu gia tăng.

Thông tin trên báo chí có nội dung chưa bao quát, chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội, nhất là đối với một số tạp chí thuộc các hội, viện, còn nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội, việc giật "tít" phản cảm, sai lệch bản chất chưa có nhiều chuyển biến.

Quy hoạch báo chí là để phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, trong 2 năm qua, điểm nhấn của Việt Nam được ghi nhận trên trường quốc tế là lòng tin của nhân dân vào chính phủ, các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan chức năng, dù ngay thời điểm căng thẳng nhất, hệ thống y tế tại TP.HCM bị quá tải, thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt. Trong đó có vai trò không thể thiếu của truyền thông.

“Tại thời khắc dịch bệnh bùng phát tại TP.HCM, hệ thống y tế quá tải, đôi lúc chúng ta lúng túng nhưng sau cùng  nhân dân vẫn tin vào chủ trương, chính sách, biện pháp chống dịch của Đảng và Nhà nước. Có được điều đó nhờ sự đóng góp rất lớn của truyền thông. Đây là một sự thật không ai nói khác được”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Nói về việc sắp xếp quy hoạch báo chí, Phó Thủ tướng cho hay, ta đã làm được một bước, thực chất bên trong là một quá trình, không thể nóng vội. 

Kết quả sau 3 năm thực hiện quy hoạch báo chí đã giảm được 39 cơ quan báo thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức hội ở Trung ương, giảm được 31 cơ quan báo chí thuộc các địa phương.

Đến nay, cả nước đã giảm được 70 cơ quan báo so với năm 2019 (có khoảng 195 cơ quan báo), tương đương giảm 36% tổng số cơ quan báo trên cả nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng khẳng định quy hoạch không phải là cắt xén cơ học mà là để báo chí phát triển, quy hoạch là để tiếng nói của người dân đến với chính quyền nhanh hơn, thuận lợi hơn. 

Để cạnh tranh thông tin với mạng xã hội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định trong bối cảnh công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển như hiện nay, để đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc không còn con đường nào khác là các cơ quan phải chủ động minh bạch thông tin một cách nhanh nhất cho báo chí. 

Nói về chuyển đổi số trong báo chí, ông Vũ Đức Đam cho rằng, ngoài chuyển đổi tư duy của cấp lãnh đạo thì một điều quan trọng nữa là dữ liệu, “dữ liệu là sống còn”. Bên cạnh đó là năng lực xử lý dữ liệu và kết nối dữ liệu. Các đơn vị cần tạo điều kiện thông thoáng trong việc kết nối dữ liệu.

Báo điện tử là mặt trận mới của báo chí truyền thống

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của truyền thông trong việc phản ánh các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành.

Truyền thông đã thực hiện được một việc chưa có tiền lệ: Chúng ta đã có chiến lược truyền thông trong đại dịch Covid-19, xử lý các vấn đề về thông tin để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ tháng 4/2021 đến nay, Việt Nam là nước đứng thứ 3 trên thế giới về tiến độ tiêm vaccine Covid-19, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. 

“Một ngày Việt Nam tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine trong khi các nước phát triển cũng chưa làm được. Đấy là nhờ công tác truyền thông, là sự vào cuộc của y tế và sự chỉ đạo xuyên suốt của cả hệ thống chính trị để đạt được sự đồng thuận cao của người dân. Đây là điểm nhấn cũng như bài học mà trong năm 2022 báo chí tiếp tục phát huy hơn nữa. Ngoại giao Covid-19 là thế trận thành công của Việt Nam trong nước cũng như với thế giới”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa báo chí với công tác lý luận và văn học nghệ thuật, trong đó báo chí thực hiện sứ mệnh tiên phong.

Trong năm 2022, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh 2 nhiệm vụ hàng đầu với báo chí. Đó là tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về chức năng và vai trò của báo chí cách mạng, thứ hai là phải tìm tòi đổi mới sáng tạo trong cách thức tuyên truyền nghị quyết của Đảng, thông tin về đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, đặc biệt chú ý tới việc sử dụng công nghệ và mạng Internet để truyền thông. 

Để minh họa cho những sáng tạo này, đồng chí Nguyễn Trong Nghĩa đánh giá cao Cuộc thi “Hát lên Việt Nam” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa tổ chức. Trong một thời gian ngắn, trong bối cảnh dịch Covid-19, nhưng cuộc thi của VOV đã có hơn 800 tác phẩm âm nhạc tham gia, trong đó có cả thí sinh là người nước ngoài. 

 

 

Trong việc quy hoạch và phát triển báo chí, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh "trong năm 2022 ngoài báo chí truyền thống phải đặc biệt quan tâm đến quy hoạch phát triển báo điện tử, để báo điện tử là nòng cốt, là sứ mệnh, là cánh tay nối dài, là mặt trận mới của báo chí truyền thống”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

 

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, năm 2022 là năm có ý nghĩa nền tảng, bản lề trong việc triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phát huy kết quả năm 2021, nhận diện đầy đủ, nghiêm túc, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước; thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Quan tâm công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021, trong đó có Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí thuyết phục
Chủ tịch nước: Bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí thuyết phục

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, lực lượng báo chí Công an nhân dân phấn đấu để có ngày càng nhiều hơn những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống, những bài chính luận, bình luận sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp.

Chủ tịch nước: Bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí thuyết phục

Chủ tịch nước: Bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí thuyết phục

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, lực lượng báo chí Công an nhân dân phấn đấu để có ngày càng nhiều hơn những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống, những bài chính luận, bình luận sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp.

Báo chí, truyền thông đổi mới thích ứng trong kỷ nguyên số
Báo chí, truyền thông đổi mới thích ứng trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Sáng 16/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức diễn đàn “Đổi mới công tác đào tạo nhân lực báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Báo chí, truyền thông đổi mới thích ứng trong kỷ nguyên số

Báo chí, truyền thông đổi mới thích ứng trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Sáng 16/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức diễn đàn “Đổi mới công tác đào tạo nhân lực báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Báo chí thực sự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19
Báo chí thực sự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện quan trọng; tham gia chủ động, tích cực, thực sự là lực lượng tuyến đầu trong công tác chống dịch

Báo chí thực sự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19

Báo chí thực sự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện quan trọng; tham gia chủ động, tích cực, thực sự là lực lượng tuyến đầu trong công tác chống dịch