Báo động nạn phá rừng khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng

VOV.VN -Lợi dụng địa hình hiểm trở, sự lơ là của lực lượng chức năng, lâm tặc đã khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng giáp ranh giữa Quảng Nam-TP Đà Nẵng

Những ngày qua, một lượng gỗ lớn thuộc nhóm 2 khai thác trái phép tại khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa bị phát hiện ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của dư luận. Dư luận hoài nghi về số gỗ khai thác trái phép vận chuyển trót lọt về xuôi có sự tiếp tay bao che của các lực lượng chức năng và buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Phải mất 2 giờ vượt rừng theo con đường độc đạo, vất vả lội qua hàng chục con suối dày đặc những mỏm đá lởm chởm, rồi gập mình trèo qua con dốc dựng đứng mà ngay cả người đi rừng lâu năm cũng ngao ngán, chúng tôi mới có mặt tại Khoảnh 5, Tiểu khu 63 của rừng phòng hộ Sông Kôn ở địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

 

Đường lên khu vực có gỗ quý bị triệt hạ ở xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Những cây gỗ quý hiếm to đến vài người ôm bị triệt hạ, kéo theo hàng chục cây rừng khác bị đổ rạp. Cứ khoảng mươi mét lại bắt gặp hàng chục khúc gỗ được xẻ thành từng phách. Mới đây, tại tiểu khu này, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 18m3 gỗ khai thác trái phép. Hiện số gỗ này còn nằm im tại hiện trường nhưng kẻ phá rừng thì... cao chạy xa bay.

Kiểm lâm viên Phạm Đức Không, ở Tổ quản lý bảo vệ rừng, Trạm Kiểm lâm Dốc Kiền, Hạt Kiểm Lâm huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, than thở: “Địa bàn này rất hiểm trở, song ít nhất 1 tuần chúng tôi có mặt trong rừng 2 lần. Với diện tích rừng này thì một kiểm lâm địa bàn không thể quản lý nổi, có khi nghe tiếng máy cưa nhưng ở rất xa, khi đến nơi thì chỉ trơ lại trụi cây ngã đổ”.

Rừng nguyên sinh vùng giáp ranh giữa xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có 6 tiểu khu, diện tích hơn 5.000 ha, không có cư dân sinh sống. Lợi dụng địa hình hiểm trở và sự “lơ là” của lực lượng chức năng, lâm tặc đã khai thác gỗ trái phép tại khu vực này. Những lán trại được dựng lên ngay trong rừng có đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ các đối tượng đốn hạ cây rừng.

Mới đây, tại vùng giáp ranh thuộc lâm phận rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện cả trăm phách gỗ xẻ, khối lượng hơn 45m3 được lâm tặc cất giấu sát con đường đi qua Trạm Quản lý và Bảo vệ rừng Cà Nhông thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng.

 

Ông Lê Văn Thịnh-Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Dốc Kiền

Theo ông Lê Văn Thịnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Dốc Kiền, Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho rằng: rừng bị phá quy mô lớn là thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Nạn phá rừng tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng diễn ra suốt một thời gian dài. Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch phối hợp điều tra làm rõ, khởi tố vụ án phá rừng tại khu vực giáp ranh rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

 

Cây Sơn Huyết to 4-5 người ôm mới bị triệt hạ

 

Cả chục phách gỗ xẻ được cất giấu trong rừng.

 

Mùn cưa còn tươi mới chứng tỏ cây rừng vừa bị triệt hạ

  

Lâm tặc mở đường để chuyển gỗ ra khỏi rừng

 

Cộ trâu dùng kéo gỗ vứt lại tại hiện trường

 

Những tấm ván lót ở lán trại là nơi lâm tặc tính toán xẻ các phách gỗ thành phẩm.

 

Mỗi cây rừng đổ xuống là hàng loạt cây khác bị đổ gục trước sự bất lực của lực lượng kiểm lâm địa bàn

 

Số gỗ khai thác tại rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa được thu giữ tại Trạm kiểm lâm Dốc Kiền - tỉnh Quảng Nam.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng phê bình chính quyền để xảy ra nạn phá rừng
Phó Thủ tướng phê bình chính quyền để xảy ra nạn phá rừng

(VOV) -Cử tri huyện Nam Giang bức xúc về tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép đang diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng phê bình chính quyền để xảy ra nạn phá rừng

Phó Thủ tướng phê bình chính quyền để xảy ra nạn phá rừng

(VOV) -Cử tri huyện Nam Giang bức xúc về tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép đang diễn biến phức tạp.

Bắt tạm giam đối tượng phá rừng
Bắt tạm giam đối tượng phá rừng

VOV.VN -Y Prinh chặt phá gần 1ha rừng để mở rộng diện tích làm rẫy gây thiệt hại về lâm sản và môi trường khoảng 35 triệu đồng.

Bắt tạm giam đối tượng phá rừng

Bắt tạm giam đối tượng phá rừng

VOV.VN -Y Prinh chặt phá gần 1ha rừng để mở rộng diện tích làm rẫy gây thiệt hại về lâm sản và môi trường khoảng 35 triệu đồng.

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu
Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

(VOV) - Được sự bao che của Tuấn, bọn lâm tặc đã khai thác, vận chuyển trót lọt hơn 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VIII.

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

(VOV) - Được sự bao che của Tuấn, bọn lâm tặc đã khai thác, vận chuyển trót lọt hơn 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VIII.

Phải xác minh thông tin dân ồ ạt phá rừng vì thiếu việc làm
Phải xác minh thông tin dân ồ ạt phá rừng vì thiếu việc làm

(VOV) - UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu; có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn...

Phải xác minh thông tin dân ồ ạt phá rừng vì thiếu việc làm

Phải xác minh thông tin dân ồ ạt phá rừng vì thiếu việc làm

(VOV) - UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu; có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn...

Hà Tĩnh xét xử vụ án phá rừng quy mô lớn
Hà Tĩnh xét xử vụ án phá rừng quy mô lớn

(VOV) - Một số cán bộ đã thông đồng với các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Hà Tĩnh xét xử vụ án phá rừng quy mô lớn

Hà Tĩnh xét xử vụ án phá rừng quy mô lớn

(VOV) - Một số cán bộ đã thông đồng với các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Nạn phá rừng ở Phú Yên diễn biến phức tạp
Nạn phá rừng ở Phú Yên diễn biến phức tạp

VOV.VN -Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng phá rừng ở huyện Sơn Hòa lại càng dữ dội hơn.

Nạn phá rừng ở Phú Yên diễn biến phức tạp

Nạn phá rừng ở Phú Yên diễn biến phức tạp

VOV.VN -Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng phá rừng ở huyện Sơn Hòa lại càng dữ dội hơn.

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân
Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

VOV.VN -Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phát triển ổn định, chuyển biến tích cực, tuy nhiên có nhiều bất ổn.

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

VOV.VN -Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phát triển ổn định, chuyển biến tích cực, tuy nhiên có nhiều bất ổn.

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc thuê người phá rừng
Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc thuê người phá rừng

VOV.VN -Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, Hoàng Trọng Hiếu đã tự ý thuê các công ty nh tiến hành khai thác san ủi trái phép hơn 39 ha rừng sản xuất

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc thuê người phá rừng

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc thuê người phá rừng

VOV.VN -Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, Hoàng Trọng Hiếu đã tự ý thuê các công ty nh tiến hành khai thác san ủi trái phép hơn 39 ha rừng sản xuất

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ
Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Các đối tượng khai thác gỗ trái phép kề dao khống chế, đấm đá đoàn kiểm tra

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Các đối tượng khai thác gỗ trái phép kề dao khống chế, đấm đá đoàn kiểm tra