Bão số 4 gây ngập lụt, 2 người chết, gần 7.000 hộ phải sơ tán

VOV.VN - Bão số 4 gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, làm 2 người chết, 1 người bị thương, 4.889 nhà bị ngập, hơn 7.100 hộ bị chia cắt và gần 7.000 hộ phải sơ tán.

Từ chiều tối 25/8 mưa sẽ giảm dần ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 18h ngày 24/8, tâm bão số 4 ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và hoạt động trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ, gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu cùng vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5m.

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Đáng chú ý, dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối 24/8 đến sáng 25/8, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Theo dự báo viên Đỗ Tiến Vinh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 25/8, mưa lớn tại khu vực ven biển Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, do mưa lớn còn xảy ra trong đêm 24 và sáng 25/8, người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Mưa lũ gây thiệt hại, nhiều nơi tiếp tục ngập sâu

Theo báo cáo nhanh cập nhật lúc 18h ngày 24/8, bão số 4 đang gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố, trong khi lũ trên một số sông khu vực phía Bắc tiếp tục ở mức cao.

Tại Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến 50-90mm; Nghệ An từ 70-100mm, riêng khu vực Hồ Xuân Hoa ghi nhận 136mm.

Lũ trên sông Trung tại Hữu Lũng vượt báo động 3 tới 2,47m; sông Lục Nam vượt báo động 3 khoảng 0,98m, sông Thương vượt từ 0,59-1,31m.

Dự báo từ chiều 24 đến ngày 25/8, lũ trên các sông Cầu, Thương và Lục Nam tại Bắc Ninh tiếp tục lên và đạt đỉnh.

Mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương; 4.889 nhà bị ngập, hơn 7.100 hộ dân bị chia cắt. Khoảng 17.200ha lúa bị ngập, hơn 5.700ha cây trồng bị thiệt hại.

Toàn quốc hiện còn 609 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông. Các địa phương đã sơ tán gần 7.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão, mưa lớn và lũ trên các sông, các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, rà soát khu vực có nguy cơ cao, tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông và các công trình trọng yếu.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu cần chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập nước, sườn dốc và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Ngày 24/8, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Thất Khê và vận hành hồ Bản Lải.

Do ảnh hưởng mưa lớn từ bão số 4, nước đã tràn vào nhà hơn 1.250 hộ dân ở Thất Khê; khoảng 300 ha lúa, hoa màu bị ngập, đập dâng Kéo Ngòa hư hỏng. Một số đoạn Quốc lộ 4A ngập sâu 3-4m, giao thông bị chia cắt. Tổng thiệt hại ước khoảng 21 tỷ đồng. Địa phương đã huy động hơn 700 người sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chốt chặn điểm ngập sâu và cấp khoảng 800 suất nhu yếu phẩm.

Tại hồ Bản Lải, dung tích 155,89 triệu m3, lượng nước về hồ từng đạt khoảng 1.119 m3/s. Hồ đã vận hành 3 cửa xả sâu với tổng lưu lượng khoảng 810 m3/s để bảo đảm an toàn công trình và góp phần cắt giảm lũ hạ du. Đến sáng nay, hồ chỉ còn vận hành một cửa xả, lưu lượng khoảng 257 m3/s.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng ngập lụt tại Thất Khê và khu vực Tràng Định cũ diễn ra nhiều năm, cần giải pháp tổng thể, lâu dài; trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả hồ Bản Lải, kết hợp thanh thải dòng chảy, vệ sinh lòng sông và nâng khả năng thoát lũ cho vùng hạ du.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sạt lở tại Km130, cảnh báo phương tiện qua xã Trung Hạ (Thanh Hóa)
Sạt lở tại Km130, cảnh báo phương tiện qua xã Trung Hạ (Thanh Hóa)

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 gây sạt lở đất tại Km130, khu vực đầu cầu bản Tong, xã Trung Hạ, Thanh Hóa. Đất đá tràn xuống lòng đường, ảnh hưởng giao thông; lực lượng chức năng chưa thể xử lý do nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Sạt lở tại Km130, cảnh báo phương tiện qua xã Trung Hạ (Thanh Hóa)

Sạt lở tại Km130, cảnh báo phương tiện qua xã Trung Hạ (Thanh Hóa)

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 gây sạt lở đất tại Km130, khu vực đầu cầu bản Tong, xã Trung Hạ, Thanh Hóa. Đất đá tràn xuống lòng đường, ảnh hưởng giao thông; lực lượng chức năng chưa thể xử lý do nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Quốc lộ 15C qua cổng trời Mường Lát sạt lở, giao thông gián đoạn
Quốc lộ 15C qua cổng trời Mường Lát sạt lở, giao thông gián đoạn

VOV.VN - Ngày 24/8, một điểm sạt lở đất tại Km57+900 trên Quốc lộ 15C, đoạn qua khu vực Cổng trời Mường Lát, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, đã gây cản trở và tạm thời làm gián đoạn giao thông.

Quốc lộ 15C qua cổng trời Mường Lát sạt lở, giao thông gián đoạn

Quốc lộ 15C qua cổng trời Mường Lát sạt lở, giao thông gián đoạn

VOV.VN - Ngày 24/8, một điểm sạt lở đất tại Km57+900 trên Quốc lộ 15C, đoạn qua khu vực Cổng trời Mường Lát, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, đã gây cản trở và tạm thời làm gián đoạn giao thông.

Ninh Bình yêu cầu khẩn trương xử lý nguy cơ sạt lở tại xã Gia Lâm
Ninh Bình yêu cầu khẩn trương xử lý nguy cơ sạt lở tại xã Gia Lâm

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu xã Gia Lâm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến các khu vực có nguy cơ sạt lở tại đồi Mèo, đồi Chùa; đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giáo viên và học sinh.

Ninh Bình yêu cầu khẩn trương xử lý nguy cơ sạt lở tại xã Gia Lâm

Ninh Bình yêu cầu khẩn trương xử lý nguy cơ sạt lở tại xã Gia Lâm

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu xã Gia Lâm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến các khu vực có nguy cơ sạt lở tại đồi Mèo, đồi Chùa; đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giáo viên và học sinh.