Ninh Bình yêu cầu khẩn trương xử lý nguy cơ sạt lở tại xã Gia Lâm

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu xã Gia Lâm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến các khu vực có nguy cơ sạt lở tại đồi Mèo, đồi Chùa; đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giáo viên và học sinh.

Làm rõ trách nhiệm tại khu vực đồi Mèo, đồi Chùa

Kiểm tra thực tế một số vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã Gia Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng yêu cầu, UBND xã Gia Lâm khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng tại khu vực đồi Mèo và đồi Chùa.

Cụ thể, xã Gia Lâm phải rà soát nguồn gốc đất đai, các vi phạm trong sử dụng đất, quá trình xây dựng, hình thành khu dân cư tại khu vực đồi Mèo theo từng mốc thời gian; xác định rõ trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý đối với các vi phạm.

Đối với khu vực đồi Chùa, địa phương được yêu cầu làm rõ quá trình đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trường Mầm non Xích Thổ, nhất là trình tự, thủ tục đầu tư, công tác thẩm định, đánh giá hiệu quả đầu tư và việc bảo đảm các yêu cầu về an toàn xây dựng công trình. Qua đó xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND xã Gia Lâm cần đánh giá toàn diện nguyên nhân, hiện trạng và mức độ nguy cơ sạt lở để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, lâu dài, tránh tình trạng phải đầu tư khắc phục nhiều lần.

Địa phương cũng phải rà soát, xác định cụ thể phương án sử dụng khối lượng đất, đá dôi dư sau khi thực hiện các giải pháp khắc phục sạt lở; làm rõ địa điểm, công trình, dự án có nhu cầu tiếp nhận, sử dụng số đất, đá này, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp thực hiện và phương án huy động các nguồn lực hợp pháp để khắc phục sạt lở.

UBND xã Gia Lâm phải báo cáo các nội dung trên về UBND tỉnh qua Sở Tài chính trước 15h ngày 27/8.

Chủ động phương án bảo đảm an toàn người dân, học sinh

Trong thời gian các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý, UBND xã Gia Lâm được yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở tại khu vực đồi Chùa và đồi Mèo; căn cứ tình hình thực tế, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hiện có.

Tại khu vực đồi Mèo, xã Gia Lâm phải tăng cường tuyên truyền, cảnh báo các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở; thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt trượt và kịp thời sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Đối với khu vực đồi Chùa, UBND xã Gia Lâm phối hợp chặt chẽ với Trường Tiểu học và Trường Mầm non Xích Thổ thường xuyên kiểm tra mái đồi, thực hiện các biện pháp thu gom, thoát nước, hạn chế nước mưa tập trung chảy trực tiếp vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời, địa phương phải xây dựng phương án chủ động di chuyển học sinh, giáo viên và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra tình huống nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho giáo viên và học sinh.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND xã Gia Lâm, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tính khả thi của phương án xử lý.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế; tránh thất thoát, lãng phí và bảo đảm đúng quy định pháp luật, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/3/2026 của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng yêu cầu phương án xử lý phải được các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sơ tán 182 hộ dân ở Thanh Hoá khỏi khu vực nguy cơ cao lũ ống, sạt lở đất
Sơ tán 182 hộ dân ở Thanh Hoá khỏi khu vực nguy cơ cao lũ ống, sạt lở đất

VOV.VN - Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Sơ tán 182 hộ dân ở Thanh Hoá khỏi khu vực nguy cơ cao lũ ống, sạt lở đất

Sơ tán 182 hộ dân ở Thanh Hoá khỏi khu vực nguy cơ cao lũ ống, sạt lở đất

VOV.VN - Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Sạt lở đá xuyên thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm
Sạt lở đá xuyên thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm

VOV.VN - Một trận sạt lở đá nghiêm trọng vừa xảy ra tại Lạng Sơn trong đêm khiến nhiều khối đá lăn từ trên núi xuống khu dân cư, đâm thủng một số ngôi nhà 2 tầng. Lực lượng chức năng đã phải trắng đêm sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Sạt lở đá xuyên thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm

Sạt lở đá xuyên thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm

VOV.VN - Một trận sạt lở đá nghiêm trọng vừa xảy ra tại Lạng Sơn trong đêm khiến nhiều khối đá lăn từ trên núi xuống khu dân cư, đâm thủng một số ngôi nhà 2 tầng. Lực lượng chức năng đã phải trắng đêm sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Quảng Ninh khẩn trương khắc phục sạt lở, ngập úng
Quảng Ninh khẩn trương khắc phục sạt lở, ngập úng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai di dời người dân khỏi các khu vực sạt lở, khắc phục các điểm ngập úng cục bộ liên tiếp xuất hiện sau mưa lớn kéo dài.

Quảng Ninh khẩn trương khắc phục sạt lở, ngập úng

Quảng Ninh khẩn trương khắc phục sạt lở, ngập úng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai di dời người dân khỏi các khu vực sạt lở, khắc phục các điểm ngập úng cục bộ liên tiếp xuất hiện sau mưa lớn kéo dài.

Hải Phòng chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở
Hải Phòng chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại một số khu vực ở Hải Phòng. Trước cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn ở mức cao, các địa phương đang khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, di dời người dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó.

Hải Phòng chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Hải Phòng chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại một số khu vực ở Hải Phòng. Trước cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn ở mức cao, các địa phương đang khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, di dời người dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó.

Bão số 4 di chuyển chậm, Bắc Trung Bộ mưa to, cục bộ trên 180mm
Bão số 4 di chuyển chậm, Bắc Trung Bộ mưa to, cục bộ trên 180mm

VOV.VN - Bão số 4 đang di chuyển chậm trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều 24/8 đến sáng 25/8, nhiều khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to, cục bộ trên 180mm.

Bão số 4 di chuyển chậm, Bắc Trung Bộ mưa to, cục bộ trên 180mm

Bão số 4 di chuyển chậm, Bắc Trung Bộ mưa to, cục bộ trên 180mm

VOV.VN - Bão số 4 đang di chuyển chậm trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều 24/8 đến sáng 25/8, nhiều khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to, cục bộ trên 180mm.