Bão số 4 sắp vào Biển Đông, chuyên gia dự đoán về ảnh hưởng của cơn bão

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nước ta có khả năng chịu ảnh hưởng tiếp bởi cơn bão thứ 4 đang hình thành ngoài Biển Đông. Vậy hướng đi của cơn bão số 4 như thế nào? Chúng ta cần lưu ý gì với cơn bão này? Phóng viên VOV trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia.

PV: Thưa ông, theo nhận định trên Biển Đông hiện đã xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới có nguy cơ ảnh hưởng đến nước ta. Trước tiên ông có thể cho biết vị trí hiện tại của áp thấp nhiệt đới này?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Hiện nay có 1 áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của Philippines. Hồi 13h chiều nay 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ vĩ Bắc, 123,9 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông của quần đảo Ludông của Philippin. Cường độ của áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6. Trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 15-20 km/1h.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, vị trí hình thành của áp thấp này tương đối giống với cơn bão số 3. Vậy cơn bão số 4 có đường đi phức tạp và ảnh hưởng lớn như cơn bão số 3 hay không?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Vị trí của áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí hình thành cơn bão số 3 Yagi, tức là cùng ở khu vực phía Đông của đảo Ludông. Tuy nhiên, các điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3 mà cơn áp thấp nhiệt đới này phải chia sẻ năng lượng, chia sẻ lượng ẩm đối với cơn bão Pulasan đang hoạt động khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế, khi đi vào Biển Đông thì áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà phải mất 1-2 ngày để hoàn thành cấu trúc và có thể phát triển thành bão.

Ngoài chịu sự tương tác với cơn bão Pulasan ở ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương thì khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này còn phải chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới có biến động nhiều.

Ngoài ra, thêm một hình thái thời tiết không thuận lợi nữa đó là khối không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến nước ta vào giai đoạn sau ngày 19/9. Với tất cả điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới (sau là cơn bão số 4) là rất phức tạp so với cơn bão Yagi.

PV: Dự kiến khi nào thì cơn áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và những kịch bản của cơn bão số 4 này như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Nhận định ban đầu, khoảng sáng ngày 17/9 khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh dần nhưng khoảng đến ngày 18/9 áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão. Sau đó, khi di chuyển đến khu vực giữa Biển Đông vào khu vực quần đảo Hoàng Sa thì nó có khả năng lúc này sẽ có 2 kịch bản.

Kịch bản thứ nhất là khi mạnh lên thành bão thì nó sẽ di chuyển thẳng vào khu vực Trung trung Bộ. Kịch bản thứ hai là áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tức là đi về phía khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tất cả những mô hình dự báo của Việt Nam và quốc tế đều nhận định là cường độ của áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão không thể mạnh như bão Yagi tức là bão số 3.

PV: Chúng ta cần phải lưu ý những gì về cơn bão này?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Trước mắt với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và sau đó là khả năng hình thành cơn bão số 4 thì chúng tôi đưa ra một số lưu ý: Đầu tiên là gió mạnh, sóng lớn trên biển ở khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông, phía Đông kinh tuyến 14, phía Bắc vĩ tuyến 14 từ sáng 17/9 vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này đều coi là vùng nguy hiểm, đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Tác động trên đất liền thì cần phải theo dõi tiếp vì khả năng bão sẽ có nhiều thay đổi sau khi đi vào Biển Đông và khi di chuyển đến khu vực giữa Biển Đông. Nếu theo kịch bản số 2 thì tác động của bão ảnh hưởng vào đất liền cuối tuần này, còn theo kịch bản số 1, tức là khi di chuyển vào khu vực Trung trung bộ tác động có thể sớm hơn kịch bản số 1 từ 1-2 ngày.

PV: Xin cám ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miễn, giảm nhiều loại thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3
Miễn, giảm nhiều loại thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3

VOV.VN - Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp sau bão lũ. Theo đó, người dân, doanh nghiệp sẽ được miễn, giảm, gia hạn nhiều loại thuế như: Thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, khấu trừ thuế giá trị gia tăng…

Miễn, giảm nhiều loại thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3

Miễn, giảm nhiều loại thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3

VOV.VN - Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp sau bão lũ. Theo đó, người dân, doanh nghiệp sẽ được miễn, giảm, gia hạn nhiều loại thuế như: Thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, khấu trừ thuế giá trị gia tăng…

Nhiều trường đại học ở TP.HCM hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3
Nhiều trường đại học ở TP.HCM hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3

VOV.VN - Nhằm chia sẻ và đồng hành với những khó khăn của sinh viên bị ảnh hưởng từ cơn số 3 (bão Yagi) và tình hình mưa lũ sau bão gây ra, nhiều trường đại học tại TP.HCM có các chính sách hỗ trợ và bắt đầu thực hiện từ ngày 16/9.

Nhiều trường đại học ở TP.HCM hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3

Nhiều trường đại học ở TP.HCM hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3

VOV.VN - Nhằm chia sẻ và đồng hành với những khó khăn của sinh viên bị ảnh hưởng từ cơn số 3 (bão Yagi) và tình hình mưa lũ sau bão gây ra, nhiều trường đại học tại TP.HCM có các chính sách hỗ trợ và bắt đầu thực hiện từ ngày 16/9.

Bắc Ninh thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng do bão số 3
Bắc Ninh thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng do bão số 3

VOV.VN - Sau cơn bão số 3 tỉnh Bắc Ninh ước tính thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều, thủy lợi và phải di dời trên 650 hộ dân với trên 2.700 người có nhà cửa bị ngập úng, nguy cơ ngập úng.

Bắc Ninh thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng do bão số 3

Bắc Ninh thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng do bão số 3

VOV.VN - Sau cơn bão số 3 tỉnh Bắc Ninh ước tính thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều, thủy lợi và phải di dời trên 650 hộ dân với trên 2.700 người có nhà cửa bị ngập úng, nguy cơ ngập úng.