Bão số 9 ở Gia Lai làm 1 người chết, nhiều nơi bị chia cắt

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 9, sáng 28/10, ở Gia Lai đã có 1 người bị thương vì bị tường đổ và 4 huyện phía đông nam tỉnh bị mất điện.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (Gia Lai) cho biết, khoảng 10h sáng 28/10, trong lúc trú mưa gần một ngôi nhà cấp 4 ở ngã tư đường Lê Thị Riêng và Nguyễn Viết Xuân (Pleiku), anh Puih Pyan (SN 1988, trú tại làng Lang, phường Chi Lăng, Pleiku), đã bị bức tường nhà đổ sập vào người, khiến bất tỉnh, chảy nhiều máu ở đầu. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại thành phố Pleiku, cây xanh trên nhiều tuyến đường bị bung gốc, gãy đổ, ảnh hưởng hoạt động giao thông.

Tại huyện Chư Sê, tường rào khuôn viên UBND xã Ia Blang bị ngã đổ, điểm trường làng Vơng Chép (xã Ayun) và Trường Mẫu giáo làng Chư Ruồi Sul (xã Kông Htôk) bị tốc mái. Tại huyện Kbang, 8 ngầm tràn bị ngập khiến 3 xã Kon Pne, Đak Hlơ, Kông Pla bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của bão số 9, hệ thống truyền tải điện 110 kV ở 4 huyện phía đông nam tỉnh Gia Lai gồm Kbang, Ia Pa, Kông Chro và thị xã An Khê bị hư hỏng, khiến các địa phương này bị mất điện. Cùng với đó, từ sáng sớm 28/10, một số xã ở huyện biên giới Ia O, Gia Lai cũng xảy ra tình trạng mất điện. Hiện ngành điện lực Gia Lai đang chuẩn bị lực lượng và phương tiện chờ bão tan sẽ khắc phục sự cố.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Tây Nguyên, trong khoảng 24 giờ tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, tại Gia Lai sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 50- 100 mm, riêng khu vực đông, đông bắc tỉnh, lượng mưa từ 150-200 mm; gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, cấp 8, có nơi giật cấp 9, cấp 10. Mực nước trên các sông, suối dự báo sẽ ở mức báo động 2, 3, có tình trạng lũ, sạt lở đất và ngập úng. Đỉnh lũ được dự báo xuất hiện lúc 14-16 giờ chiều 28/10.

Hiện các lực lượng địa phương đang ứng trực 24/24 đảm bảo an toàn tính mạng người dân và an toàn các công trình./.

        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai khẩn cấp cho học sinh nghỉ học phòng chống bão số 9
Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai khẩn cấp cho học sinh nghỉ học phòng chống bão số 9

VOV.VN - Sáng nay (28/10), các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã có công văn cho phép toàn bộ học sinh được nghỉ học để đề phòng ảnh hưởng của cơn bão số 9. 

Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai khẩn cấp cho học sinh nghỉ học phòng chống bão số 9

Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai khẩn cấp cho học sinh nghỉ học phòng chống bão số 9

VOV.VN - Sáng nay (28/10), các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã có công văn cho phép toàn bộ học sinh được nghỉ học để đề phòng ảnh hưởng của cơn bão số 9. 

Tâm bão số 9 mạnh cấp 12 giật cấp 15 đang trên vùng bờ biển Đà Nẵng đến Phú Yên
Tâm bão số 9 mạnh cấp 12 giật cấp 15 đang trên vùng bờ biển Đà Nẵng đến Phú Yên

VOV.VN - Vào hồi 10h ngày 28/10, vị trí tâm bão ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Tâm bão số 9 mạnh cấp 12 giật cấp 15 đang trên vùng bờ biển Đà Nẵng đến Phú Yên

Tâm bão số 9 mạnh cấp 12 giật cấp 15 đang trên vùng bờ biển Đà Nẵng đến Phú Yên

VOV.VN - Vào hồi 10h ngày 28/10, vị trí tâm bão ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 9
Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 9

VOV.VN - Các tỉnh đã triển khai phương án cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu, đặc biệt chú trọng công tác dự trữ tại chỗ để ổn định thị trường.

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 9

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 9

VOV.VN - Các tỉnh đã triển khai phương án cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu, đặc biệt chú trọng công tác dự trữ tại chỗ để ổn định thị trường.