Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa ký Công văn số 1325 đồng ý bổ sung gần 1,7 triệu USD cho Dự án "Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai".  

Phó Thủ tướng đồng thời thời gia hạn đến hết năm 2010 cho dự án này. Dự án thuộc Chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học vùng Châu Á do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua tổ chức phi chính phủ nước ngoài Winrock International, nhằm phục hồi, duy trì tính liên kết và các chức năng của hệ sinh thái ở các hành lang và cảnh quan đa dạng sinh học.

Dự án góp phần xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho bảo tồn thiên nhiên, phát triển đa dạng sinh học; nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn và nâng cao sự hợp tác vùng trong việc quản lý, bảo vệ môi trường.

Lưu vực sông Đồng Nai ở vùng Đông Nam Bộ, gồm 12 tỉnh, thành: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những lưu vực sông lớn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên