“Bão”Covid-19 ảnh hưởng lớn đến làng hoa Hạ Lôi

VOV.VN -“Cơn bão” từ dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới các vườn hoa, cũng như cuộc sống của dân ở thôn Hạ Lôi.

Hiện xã Mê Linh có hơn 4.000 hộ dân ở thôn Hạ Lôi và thôn Liễu Trì sinh sống chủ yếu nhờ nghề trồng hoa với diện tích lên tới trên 150 ha. “Cơn bão” từ dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới các vườn hoa, cũng như cuộc sống của dân ở thôn Hạ Lôi.

Là một trung tâm trồng hoa có tiếng ở Hà Nội, những ngày trước đây thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh luôn tấp nập kẻ mua, người bán. Từ khi cả thôn Hạ Lôi buộc phải cách ly tập trung đường làng ngõ xóm vắng tanh. Những ngày cách ly, cũng là từng ấy thời gian các vườn hoa ở Hạ Lôi không được chăm sóc. Theo bà Xuân Huấn, ở xóm Chợ, thôn Hạ Lôi: Mọi người đều chấp hành nghiêm không ra khỏi nhà, hoạt động kinh doanh, buôn bán, chăm sóc hoa đều tạm dừng.

“Hoa một ngày không cắt là hỏng, một tuần không chăm sóc hỏng cả cây, hoa cần phải chăm thuốc, tưới, không được chăm sóc thiệt hại trông thấy rồi”.

Hoa đến kỳ thu hoạch nhưng không bán được.

Thôn Hạ Lôi có trên 150 ha trồng các loại hoa. Nhà ít đầu tư cũng vài trăm triệu, nhiều đầu tư lên tới cả tỷ đồng, thu lãi trung bình từ 400-500 triệu đồng/ha/năm. Chính vì vậy, trong những ngày cách ly người dân ở thôn Hạ Lôi, cũng như Ông Ngô Vân Thủy, lòng ai cũng như lửa đốt.

“Đời sống của người trồng hoa thiệt hại nặng. Hàng năm đầu tư đến thu hoạch lại cắt bỏ, cây hỏng, ảnh hưởng kinh tế đến từng hộ và toàn xã, vì cả xã trồng hoa nên kinh tế sẽ tụt xuống”.

Từ năm 2017, xã Mê Linh được UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu Làng nghề trồng hoa. Người dân đầu tư cơ sở hạ tầng trồng hoa theo hướng công nghệ cao kết hợp khai thác du lịch, nhiều gia đình chuyển hướng đầu tư các loại hoa cao cấp, đắt tiền quy mô lên tới hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Chi bộ thôn Hạ Lôi cho biết: “Cơn bão Covid-19” đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của những người trồng hoa.

“Thiệt hại về hoa chưa đánh giá được. Hiện nay những ruộng hoa đang nở cũng không thể chuyển ra được thì chúng tôi cũng chỉ cắt bỏ đi”.

Cán bộ thôn đi động viên, trao quà cho người dân thôn Hạ Lôi.

Từ nhiều năm nay, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh xác định phát triển nghề trồng hoa là ngành kinh tế mũi nhọn, giúp địa phương giảm nghèo và làm giàu. Trong đợt cách ly tập trung phòng, chống dịch, người dân ở thôn Hạ Lôi luôn chấp hành cách ly theo quy định. Ông Tạ Quang Thái - Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết: "Người dân sẽ thiệt hại nặng về kinh tế trong dịp này, nhưng với yêu cầu chống dịch là trên hết, chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con thực hiện cách ly nghiêm túc. Đề xuất bà con cũng muốn các ngành xem xét hỗ trợ giống cây trồng cây hoa, bà con cũng yên tâm cách ly, đồng lòng chống covid-19 hiệu quả nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên