Bất cập trong việc thực hiện công văn chống dịch của thị xã Đông Triều

VOV.VN -2 ngày sau khi công văn có hiệu lực, việc triển khai tại các chốt phòng dịch trên địa bàn thị xã Đông Triều vẫn bộc lộ nhiều bất cập.

Ngày 21/8/2020, UBND thị xã Đông Triều ban hành công văn số 2525 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, trong đó nêu rõ người lao động của tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều làm việc tại địa bàn tỉnh Hải Dương ở lại đơn vị, địa bàn, không di chuyển qua lại giữa hai địa phương từ ngày 24/8/2020. Tuy nhiên, 2 ngày sau khi công văn có hiệu lực, việc triển khai tại các chốt phòng dịch trên địa bàn thị xã Đông Triều vẫn bộc lộ nhiều bất cập.

Lưu lượng khá lớn người và phương tiện qua chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cầu Đá Vách, thị xã Đông Triều.

Sau ngày đầu tiên thực hiện triển khai công văn số 2525, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều phản hồi của người dân về việc triển khai nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch trên địa bàn thị xã Đông Triều. Cụ thể, công nhân, người lao động làm việc tại địa bàn tỉnh Hải Dương là người sinh sống tại thị xã Đông Triều, khi tan làm trở về nhà qua chốt kiểm dịch Cầu Đá Vách thì đều được các nhân viên y tế, cán bộ tại chốt yêu cầu không di chuyển qua lại giữa 2 địa phương theo đúng tinh thần của công văn. Điều này khiến nhiều người bức xúc bởi đại đa số họ đều có gia đình, con nhỏ, trong khi nơi làm việc không thể bố trí chỗ ăn, chỗ ở như yêu cầu trong công văn 2525.

Chị Ngô Thị Lương (trú tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều), công nhân Công ty may gấu bông ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nói: “Chúng em cũng bức xúc vì nếu đã cấm thì cấm hết, đây lại người đi được người không. Như chúng em có con nhỏ, không trọ được ở Hải Dương mà nghỉ thì người ta cũng không hỗ trợ gì, giờ nghỉ là mất hết, điểm chuyên cần rồi nhiều thứ nữa.”

Đến tối 25/8, công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm việc tại Hải Dương vẫn được đi qua chốt kèm theo nhắc nhở không đi lại vào những ngày tiếp sau.

Từ khoảng 19h-20h, lưu lượng người và phương tiện qua chốt kiểm dịch cầu Đá Vách (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) khá đông. Nếu như theo đúng công văn 2525 thì mọi công nhân làm việc tại địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ ở lại nơi công ty họ bố trí chỗ ăn chỗ ngủ. Tuy nhiên theo ghi nhận vào tối 25/8, đại đa số mọi người đều được đi qua chốt và chỉ phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, kèm theo lời nhắc không đi lại vào những ngày sau. Thậm chí nhiều người còn cố tình phóng xe máy qua thẳng chốt.

Anh Nguyễn Đức Duy, cán bộ tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều, Tổ trưởng chốt kiểm soát cầu Đá Vách, cho biết: “Không cho qua nhưng mà tình trạng người dân người lao động đi lại vẫn rất là nhiều, rất khó kiểm soát. Nhắc nhở nhiều rồi, có người chấp hành, có người vẫn cố tình đi. Người ta vẫn lý do này lý do kia dù chỉ đạo là xiết chặt tình trạng đi qua đi lại giữa 2 địa phương.”

Nhiều người cố tình phóng xe máy qua chốt kiểm soát.

Trước thông tin phản hồi của người dân, đến chiều 25/8, thị xã Đông Triều đã ra văn bản số 2571, trong đó có việc thành lập tổ công tác để tiếp nhận, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân về công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh. Vậy nhưng khi đọc văn bản này, nhiều công nhân lao động vẫn thắc mắc là “họ sẽ ở đâu khi công ty chưa thể bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ?”.

Giải pháp của thị xã Đông Triều thời điểm này cần sát sao, thực tế hơn nữa, chứ không chỉ là “hành động” trên giấy tờ. Ngoài việc tuyên truyền cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn không đi lại giữa hai địa phương, thị xã Đông Triều cần phải làm việc cụ thể với thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, hay huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) về việc bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho công nhân lao động, tránh để tình trạng người dân gặp khó khăn, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên