Viện kiểm sát: Cần loại bị cáo Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội

VOV.VN - Theo Viện kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm tội rất nhiều lần, tại tòa khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, chính vì vậy cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Sáng 19/3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát. Trong phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đưa ra quan điểm luận tội các bị cáo.

Hai bị cáo bị xem xét hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ trong vụ án này là bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Đỗ Thị Nhàn - Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan công tố cáo buộc, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và sai phạm của Ngân hàng SCB, không để ngân hàng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương My Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Trên cơ sở này, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB.

Theo Viện kiểm sát (VKS), hành vi bao che sai phạm cho bà Trương Mỹ Lan của Đỗ Thị Nhàn với thủ đoạn hết sức tinh vi, đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 633 tỷ đồng. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, VKS đề nghị HĐXX “cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội”.

Ngoài tội đưa hối lộ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn bị truy cứu tội: tham ô tài sản và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cơ quan công tố, bà Trương Mỹ Lan đã phạm tội rất nhiều lần, tại tòa khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, chính vì vậy cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Riêng với bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, theo Viện Kiểm sát đã giúp sức cho vợ chiếm đoạt số tiền 9.116 tỷ đồng của SCB bằng việc lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT của Công ty Times Square để thế chấp tài sản của Công ty Times Square, bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay. Tuy nhiên, Chu Lập Cơ được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Với bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát xác định, bị cáo là người có hành vi chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới làm sai báo cáo về tình hình tại ngân hàng SCB.

Theo VKS, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017 - 2018 của Đoàn thanh tra do Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chủ trì và ban hành kết luận, liên quan đến nội dung, kết quả thanh tra.

Các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra; trưởng đoàn thanh tra; phó trưởng đoàn và các thành viên Tổ tổng hợp; thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB, biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB thông qua kết quả thanh tra.

Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn để Nhàn chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong Đoàn, cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo Kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện Đề án tái cơ cấu.

Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Với các bị cáo khác, tùy vào từng hành vi, mức độ giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ, VKS cũng đề nghị mức án với mỗi cá nhân có hành vi phạm tội.

Chiều nay, VKSND TP.HCM tiếp tục với phần luận tội và đưa ra đề nghị mức án cụ thể với từng bị cáo trong vụ án cũng như việc xử lý hậu quả của vụ án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản nào để bồi thường cho SCB?
Bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản nào để bồi thường cho SCB?

VOV.VN - Liên quan đại án Vạn Thịnh Phát, dự kiến trong tuần này, phiên tòa sẽ kết thúc phần xét hỏi, bắt đầu phần tranh tụng với việc đại diện Viện Kiểm sát luận tội các bị cáo và luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho người liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản nào để bồi thường cho SCB?

Bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản nào để bồi thường cho SCB?

VOV.VN - Liên quan đại án Vạn Thịnh Phát, dự kiến trong tuần này, phiên tòa sẽ kết thúc phần xét hỏi, bắt đầu phần tranh tụng với việc đại diện Viện Kiểm sát luận tội các bị cáo và luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho người liên quan.

Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì về số cổ phần ở SCB?
Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì về số cổ phần ở SCB?

VOV.VN - Trương Mỹ Lan khai chỉ nắm giữ khoảng 5% cổ phần Ngân hàng SCB, còn lại đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài khoảng 30%, không nắm 91% như cáo trạng nêu.

Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì về số cổ phần ở SCB?

Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì về số cổ phần ở SCB?

VOV.VN - Trương Mỹ Lan khai chỉ nắm giữ khoảng 5% cổ phần Ngân hàng SCB, còn lại đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài khoảng 30%, không nắm 91% như cáo trạng nêu.

Ông Nguyễn Cao Trí được bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt
Ông Nguyễn Cao Trí được bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Sáng 11/3, sau khi thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella).

Ông Nguyễn Cao Trí được bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Nguyễn Cao Trí được bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Sáng 11/3, sau khi thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella).