Bắt trò phơi nắng ở cổng trường vì đi học sớm: Bài học trong ứng xử

VOV.VN - Liên quan đến sự việc học sinh lớp 1 không được "sao đỏ" cho vào trường vì đi học sớm, một số đại biểu Quốc hội không đồng tình với việc làm này.

Liên quan đến sự việc phụ huynh có con học lớp 1 ở Trường tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng phản ánh, do không ăn buổi bán trú, buổi chiều đến học sớm 15 phút học sinh đã bị cô phê bình và không được "sao đỏ" cho vào trường, trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 22/5, một số đại biểu không đồng tình với việc làm này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một chương trình nhiều SGK giúp học sinh có tư duy đa chiều, phong phú
Một chương trình nhiều SGK giúp học sinh có tư duy đa chiều, phong phú

VOV.VN - Theo chuyên gia giáo dục Margot Mol, việc có nhiều SGK trong một chương trình thống nhất mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và nhà trường.

Một chương trình nhiều SGK giúp học sinh có tư duy đa chiều, phong phú

Một chương trình nhiều SGK giúp học sinh có tư duy đa chiều, phong phú

VOV.VN - Theo chuyên gia giáo dục Margot Mol, việc có nhiều SGK trong một chương trình thống nhất mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và nhà trường.

Hiệu trưởng trường có học sinh đeo khẩu trang khi ngủ: “Tôi cũng giật mình“
Hiệu trưởng trường có học sinh đeo khẩu trang khi ngủ: “Tôi cũng giật mình“

VOV.VN - Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cho hay, thầy rất giật mình khi thấy ảnh học sinh đeo khẩu trang đi ngủ và lập tức có hướng dẫn tới từng giáo viên.

Hiệu trưởng trường có học sinh đeo khẩu trang khi ngủ: “Tôi cũng giật mình“

Hiệu trưởng trường có học sinh đeo khẩu trang khi ngủ: “Tôi cũng giật mình“

VOV.VN - Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cho hay, thầy rất giật mình khi thấy ảnh học sinh đeo khẩu trang đi ngủ và lập tức có hướng dẫn tới từng giáo viên.

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”
“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, việc cho học sinh đeo mũ chắn giọt bắn khi trở lại trường là sáng tạo của các địa phương.

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, việc cho học sinh đeo mũ chắn giọt bắn khi trở lại trường là sáng tạo của các địa phương.