Bắt xe tải vận chuyển gần 5 tấn bong bóng cá khô không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Hiện nay đang vào thời điểm giáp tết, việc kinh doanh những mặt hàng thực phẩm, nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc diễn ra thường xuyên.

Vào lúc 1 giờ sáng nay, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội cảnh sát giao thông thành phố Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra bất ngờ xe tải mang biển kiểm soát 67L – 8789 do tài xế Huỳnh Phi Hải, sinh năm 1968, ngụ khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang điều khiển chở hàng lưu thông trên Quốc lộ 80 đoạn qua xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long thì phát hiện trên xe chở nhiều thùng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hoá đơn chứng từ hợp lệ.


Trên xe chở nhiều thùng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hoá đơn chứng từ hợp lệ.

Cùng đi trên khi bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và thu giữ số hàng hóa nói trên còn có phụ xế Dư Viễn Phước, ngụ ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, đội phát hiện hàng hóa vận chuyển trên xe tải gồm có 162 thùng giấy carton bên trong đựng bong bóng cá khô, trọng lượng gần 5 tấn. Trên các thùng này có nhãn đều ghi tiếng nước ngoài. Khi bị phát hiện kiểm tra, cả tài xế Huỳnh Phi Hải và phụ xế Dư Viễn Phước đều không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.



Tài xế Huỳnh Phi Hải cho biết, toàn bộ số hàng nói trên được anh chở thuê từ An Giang đi thành phố Hồ Chí Minh đến Chợ An Lạc, quận Tân Bình sẽ có người đến nhận. Đội quản lý thị trường số 4 đã tạm giữ toàn bộ số hàng và giấy tờ xe, lập biên bản vụ việc chờ chủ hàng đến giải quyết theo luật định.

Hiện nay đang vào thời điểm giáp tết, việc kinh doanh những mặt hàng thực phẩm, nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc diễn ra thường xuyên. Do đó, để bảo vệ quyền lợi cũng như sức khoẻ cho người tiêu dùng, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm từ nội tạng động vật và các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm tránh bị ngộ độc thực phẩm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: 10 ngày bắt giữ 4 vụ hàng lậu, hàng giả
Đà Nẵng: 10 ngày bắt giữ 4 vụ hàng lậu, hàng giả

VOV.VN -Các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng giả bao gồm các mặt hàng như: rượu, thuốc lá không có hóa đơn chứng từ.

Đà Nẵng: 10 ngày bắt giữ 4 vụ hàng lậu, hàng giả

Đà Nẵng: 10 ngày bắt giữ 4 vụ hàng lậu, hàng giả

VOV.VN -Các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng giả bao gồm các mặt hàng như: rượu, thuốc lá không có hóa đơn chứng từ.

Hàng Tết vào mùa sớm, giảm giá mạnh
Hàng Tết vào mùa sớm, giảm giá mạnh

VOV.VN - Nhằm tránh tình trạng ùn ứ khách vào các ngày cao điểm cuối năm, các đơn vị bán lẻ đã bắt đầu tung hàng và các loại dịch vụ tiện ích Tết để hút khách.

Hàng Tết vào mùa sớm, giảm giá mạnh

Hàng Tết vào mùa sớm, giảm giá mạnh

VOV.VN - Nhằm tránh tình trạng ùn ứ khách vào các ngày cao điểm cuối năm, các đơn vị bán lẻ đã bắt đầu tung hàng và các loại dịch vụ tiện ích Tết để hút khách.

Hà Nội: Đề nghị xử lý nghiêm công ty đưa rau “bẩn” vào trường học
Hà Nội: Đề nghị xử lý nghiêm công ty đưa rau “bẩn” vào trường học

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Đây là những hành động không thể chấp nhận, cần điều tra làm rõ hành vi sai trái của Công ty Trung Thành.

Hà Nội: Đề nghị xử lý nghiêm công ty đưa rau “bẩn” vào trường học

Hà Nội: Đề nghị xử lý nghiêm công ty đưa rau “bẩn” vào trường học

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Đây là những hành động không thể chấp nhận, cần điều tra làm rõ hành vi sai trái của Công ty Trung Thành.

Xác minh thông tin rau không rõ nguồn gốc được bán cho 7 trường học
Xác minh thông tin rau không rõ nguồn gốc được bán cho 7 trường học

VOV.VN -Trước thông tin công ty cung cấp rau không rõ nguồn gốc cho 7 trường mầm non ở Hà Nội, chiều 15/1, Bộ Y tế đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Xác minh thông tin rau không rõ nguồn gốc được bán cho 7 trường học

Xác minh thông tin rau không rõ nguồn gốc được bán cho 7 trường học

VOV.VN -Trước thông tin công ty cung cấp rau không rõ nguồn gốc cho 7 trường mầm non ở Hà Nội, chiều 15/1, Bộ Y tế đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Phát hiện hơn 7 tấn măng chuẩn bị ngâm hóa chất
Phát hiện hơn 7 tấn măng chuẩn bị ngâm hóa chất

Các công nhân đã “nhuộm vàng” cho khoảng 1 tấn măng tươi chỉ với một thìa nhỏ hóa chất.

Phát hiện hơn 7 tấn măng chuẩn bị ngâm hóa chất

Phát hiện hơn 7 tấn măng chuẩn bị ngâm hóa chất

Các công nhân đã “nhuộm vàng” cho khoảng 1 tấn măng tươi chỉ với một thìa nhỏ hóa chất.