Bè bạn Pháp luôn sát cánh bên các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam

Từ nhiều năm qua, nhiều bạn bè Pháp đã và đang có những hành động cụ thể nhằm ủng hộ, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Đặc biệt, ngay trước khi diễn ra phiên tòa đặc biệt tại Paris vào ngày 15-16/5 tới, đông đảo các bạn Pháp đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và mong muốn sự công bằng sẽ đến với những nạn nhân vô tội này.

Với cương vị là Chủ tịch Hội phụ nữ đoàn kết Pháp ở thành phố Saint Denis, bà Simone Bernier luôn bận rộn với công việc của mình. Mặc dù vậy, bà vẫn rất quan tâm tới Việt Nam, đặc biệt đối với hoạt động ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Bà Bernier cũng rất ủng hộ Hội luật gia dân chủ thế giới trong việc tổ chức phiên tòa đặc biệt lần này. Trước đây, bà Bernier cũng là người cùng những người bạn Pháp yêu chuộng hoà bình xuống đường kêu gọi nước Mỹ chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và nay bà Bernier lại tích cực tham gia công tác tình nguyện của Hội phụ nữ đoàn kết Pháp.

Một trong những hoạt động được Hội quan tâm là thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là với những nạn nhân của chất độc da cam/dioxin. Bà Bernier cho biết nhiều thành viên trong Hội của bà đã tham gia các cuộc mít tinh, diễu hành đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam. Bà Bernier đã phối hợp với Uỷ ban Pháp vì làng Vân Canh cho ra đời cuốn truyện mang tên “Ba đứa trẻ và con trâu”, kể về hậu quả của chất độc da cam/dioxin đối với thiên nhiên và con người, đồng thời kêu gọi độc giả đoàn kết với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong làng báo Pháp, ông Alexis Duclos thời gian qua đã dành nhiều tâm huyết và thời gian để thể hiện tình đoàn kết đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và góp phần giúp cho công luận nhận thấy rõ hậu quả lớn của thứ chất độc nguy hiểm này do quân đội Mỹ đã rải xuống Việt Nam. Ông Alexis Duclos bày tỏ: “Cuộc chiến tranh tại Việt Nam đã kết thúc từ lâu, nhưng điều làm tôi cảm thấy bị sốc là sự bất công đối với những nạn nhân đã và đang phải chịu hậu quả nặng nề của loại hoá chất nguy hiểm này. Với tư cách là một phóng viên ảnh, tôi thấy mình có một phần nghĩa vụ, đồng thời cũng là trách nhiệm nghề nghiệp phải phản ánh sự thật và lên án những hành động bất công này”.

Trong thời gian qua, cùng với các cá nhân và các tổ chức khác, Hội hữu nghị Pháp - Việt cũng tích cực ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông qua các hoạt động gây quỹ, thu thập chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tổ chức hội thảo về hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Bà Helene Luc, Thượng nghị sỹ danh dự của Thượng viện Pháp, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt cho biết, những người bạn Pháp trong Hội hữu nghị Pháp - Việt đã, đang và sẽ tiếp tục các hoạt động góp phần đòi công lý cho những nạn nhân của chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Bà Hélène Luc khẳng định: “Chúng tôi mong muốn chính phủ Mỹ cũng như các công ty hóa chất của Mỹ phải có những hành động cụ thể trước những gì mà họ đã gây ra đối với sức khoẻ của nhiều  người dân và môi trường thiên nhiên của Việt Nam. Người dân Việt Nam không thể tự gánh chịu những hậu quả nặng nề và không thể tự mình giải quyết những nỗi đau do quân đội Mỹ gây ra”.

Trước Toà án công luận quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam diễn ra ở Paris, đông đảo những người bạn Pháp và quốc tế đều khẳng định sự ủng hộ đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý, lẽ phải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên