Bế mạc Trại hè Việt Nam 2015

VOV.VN -Trại hè Việt Nam 2015 có sự tham gia của 160 đại biểu là thanh thiếu niên kiều bào tiêu biểu của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau chặng hành trình kéo dài 18 ngày qua nhiều địa danh lịch sử của đất nước, tối 30/7, tại TP HCM, Trại hè Việt Nam 2015 đã làm lễ bế mạc. Sau chuyến đi này, nhiều thanh thiếu niên kiều bào đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức.

Trại hè Việt Nam 2015 có sự tham gia của 160 đại biểu là thanh thiếu niên kiều bào tiêu biểu của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong những ngày tham gia trại hè, các thành viên đã được đến tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều địa danh lịch sử gắn liền với truyền thống đấu tranh bảo vệ  Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.


Các em được về thăm Làng sen quê Bác, viếng nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, thăm địa đạo Vĩnh Mốc, địa đạo Củ Chi, thành cổ Quảng Trị... Chặng hành trình kéo dài 18 ngày qua nhiều vùng quê của Việt Nam đã giúp cho nhiều thanh thiếu niên kiều bào gắn bó với nhau và có thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Lễ Bế mạc diễn ra trong không khí sôi nổi nhưng cũng đầy lưu luyến. Qua chuyến đi này, nhiều thanh thiếu niên kiều bào hiểu được nhiều hơn về Đất Mẹ quê hương.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Thu Hương, 17 tuổi, đang sinh sống tại Canada chia sẻ: “Sau chuyến đi này, em hiểu hơn về lịch sử và văn hóa Việt Nam mà em chỉ vốn biết được qua đài hoặc internet. Về đây, em cảm thấy yêu Việt Nam hơn. Em rất tự hào là người Việt Nam. Đất nước đã phát triển nhưng vẫn còn giữ được truyền thống”.

Không chỉ được tăng thêm nhiều hiểu biết hơn về Việt Nam, nhiều thanh thiếu niên kiều bào sau khi dự Trại hè này đã có những quyết định rất ý nghĩa, đó là sẽ chọn cho mình con đường trở về làm việc tại Việt Nam.

Nguyễn Tuấn Minh, 25 tuổi, đang sinh sống tại Nga cho biết: “Sau khi học xong nghiên cứu sinh thì em sẽ về Việt Nam làm việc. Em rất yêu Việt Nam. Vì gốc của mình là ở đây. Dù mình có sinh ra ở nước ngoài nhưng mình vẫn là người Việt Nam. Gia đình, dòng họ đều ở Việt Nam thì sau này học xong cũng phải về Việt Nam, vì đây là đất nước của mình”.

Trại hè Việt Nam được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm. Đây là hoạt động nhằm giúp thanh thiếu niên kiều bào có điều kiện khám phá các danh lam, thắng cảnh, di sản thiên nhiên, di sản văn hóa của đất nước. Quan trọng hơn, các em được chứng kiến sự đổi thay của đất nước, cảm nhận được tình cảm của người dân với kiều bào xa quê, hiểu rõ hơn về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Quốc Thịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm đến các em thanh thiếu niên kiều bào: “Chúng tôi mong muốn các em thanh thiếu niên kiều bào nếu có điều kiện thì hãy trở về Việt Nam để tìm hiểu, để biết nhiều hơn những giá trị văn hóa của dân tộc. Từ đó, nâng cao hơn nữa lòng tự hào mình là người Việt Nam, nuôi dưỡng ý chí vươn đến những chân trời trên thế giới nhưng vẫn luôn hướng về và gắn bó với đất nước Việt Nam”.

Mong rằng, những hoạt động đầy ý nghĩa này sẽ giúp cho các thế hệ người  Việt Nam xa quê được cảm thấy gần hơn với Đất Mẹ quê hương, trở thành cầu nối hữu nghị nối liền Việt Nam và các nước trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên