Bến cá Chiềng Bằng hơn 8,5 tỷ đồng bỏ hoang suốt gần 5 năm nay

VOV.VN - Xây dựng khu trung tâm bến cá với mục đích để bảo quản, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản, cung cấp giống và dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân đánh bắt và nuôi cá ở địa phương…nhưng chưa có tổ chức nào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả công trình. Thực tế này diễn ra suốt gần 5 năm nay ở bến cá Chiềng Bằng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

 

Nhiều câu hỏi được đặt ra khi công trình bến cá Chiềng Bằng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La được đầu tư gần chục tỷ đồng nhưng không được tính toán kỹ dẫn đến thiếu hiệu quả trong sử dụng, gây thất thoát và lãng phí nguồn lực, vậy trách nhiệm thuộc về ai?.

Khu trung tâm bến cá Chiềng Bằng, tại bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai  do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư và triển khai xây dựng vào năm 2018. Giá trị công trình là hơn 8,5 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Công trình hoàn thành và được bàn giao cho UBND huyện Quỳnh Nhai quản lý, vận hành từ tháng 12/2019. Gần 5 năm sau khi bàn giao, bến cá này không vận hành được, các hạng mục đều xuống cấp nghiêm trọng.

Có mặt tại bến cá Chiềng Bằng, trái với cảnh nhộn nhịp, tấp nập của một bến cá thường thấy thì đây lại trở thành bãi tập kết cát. Người dân địa phương và lái xe chở cát cho biết, bãi cát này hoạt động đã lâu và không biết cát được chở từ đâu về. Nhìn công trình bị hư hỏng từng ngày, mà chưa được đưa vào hoạt động đúng nghĩa, người dân không khỏi xót xa.

"Bến cá này 3 - 4 năm nay không thấy làm gì, thấy bảo làm chợ mà chưa thấy", anh Lù Văn Chiêng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai nói.

"Để không thế này thôi, không làm gì được. Bà con mỗi năm chỉ phơi sắn thôi, không ai mua bán ở đây. Thấy phí tiền của nhà nước..." anh Là Văn Phát, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La chia sẻ.

Bến cá Chiềng Bằng được xây dựng với các hạng mục như: bến cá, sân bãi, bờ kè chống sạt lở, đường giao thông, khu nhà điều hành quản lý, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải và hệ thống cấp điện cho bến cá. Hiện nay, ô kính nhiều cánh cửa bị đập phá, bờ kè sụt lún, xung quanh cỏ dại mọc kín, bể nước không có nắp đậy rất nguy hiểm.

Ông Mè Văn Phái, Chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết: "Không thấy hoạt động, làm xong cứ thấy bỏ mặc đấy. Vì đường này đường cụt, trước được san ủi làm chợ, cũng tổ chức 1,2 phiên chợ nhưng không có ai. Sau này có dự án để nuôi cá tầm, sau khi hoàn thành cũng không thấy hoạt động. Bến cá để không thế rất lãng phí, cũng kiến nghị làm thế nào, có thể là đấu giá để làm gì khác..."

Từ tháng 12/2019, bến cá Chiềng Bằng đã được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La bàn giao cho UBND huyện Quỳnh Nhai quản lý và khai thác. Tuy nhiên, đến nay sau gần 5 năm vẫn chưa có tổ chức nào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả công trình.

Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết: địa phương đã mấy lần tổ chức đấu giá để cho thuê nhưng chưa có đơn vị nào mặn mà.

"Chúng tôi cũng đang trình phương án để cho thuê, lập thủ tục hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án, cho tổ chức cá nhân nào có nhu cầu thuê để làm hồ sơ đấu giá, nhưng nhiều lần rồi không có đơn vị nào tham gia, liên quan đến nguồn kinh phí...", ông Huy cho hay.

Trung tâm bến cá Chiềng Bằng, tại huyện Quỳnh Nhai là một trong 2 hạng mục thuộc “Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi cá tầm tập trung và thủy sản khác”, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư. Việc quy hoạch và thiết kế không được tính toán kỹ đã dẫn đến thiếu hiệu quả trong sử dụng, gây thất thoát và lãng phí nguồn lực này cần được làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc, tránh những lãng phí tương tự trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh hoang tàn bên trong khu biệt thự hơn 7.000 tỷ bị bỏ hoang ở Hà Nội
Cảnh hoang tàn bên trong khu biệt thự hơn 7.000 tỷ bị bỏ hoang ở Hà Nội

VOV.VN - Hàng trăm biệt thự tại khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm khiến các hạng mục hỏng hóc, xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng.

Cảnh hoang tàn bên trong khu biệt thự hơn 7.000 tỷ bị bỏ hoang ở Hà Nội

Cảnh hoang tàn bên trong khu biệt thự hơn 7.000 tỷ bị bỏ hoang ở Hà Nội

VOV.VN - Hàng trăm biệt thự tại khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm khiến các hạng mục hỏng hóc, xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng.

Dự án cống hóa mương thoát nước thải giữa Thủ đô Hà Nội bị bỏ hoang, ô nhiễm
Dự án cống hóa mương thoát nước thải giữa Thủ đô Hà Nội bị bỏ hoang, ô nhiễm

VOV.VN - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế trên địa bàn 2 phường Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) dừng thi công nhiều năm qua bỏ hoang trở thành điểm tập kết rác thải, người dân xả thải trực tiếp xuống xú uế ô nhiễm.

Dự án cống hóa mương thoát nước thải giữa Thủ đô Hà Nội bị bỏ hoang, ô nhiễm

Dự án cống hóa mương thoát nước thải giữa Thủ đô Hà Nội bị bỏ hoang, ô nhiễm

VOV.VN - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế trên địa bàn 2 phường Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) dừng thi công nhiều năm qua bỏ hoang trở thành điểm tập kết rác thải, người dân xả thải trực tiếp xuống xú uế ô nhiễm.

26ha đất làm Depot Metro TP.HCM bị bỏ hoang, thành nơi chăn thả gia súc
26ha đất làm Depot Metro TP.HCM bị bỏ hoang, thành nơi chăn thả gia súc

VOV.VN - Sau hơn 13 năm khởi công với nhiều hạng mục được hoàn thành, dự án Depot Tân Kiên tuyến Metro 3A lại bỏ hoang, thậm chí bị tái chiếm.

26ha đất làm Depot Metro TP.HCM bị bỏ hoang, thành nơi chăn thả gia súc

26ha đất làm Depot Metro TP.HCM bị bỏ hoang, thành nơi chăn thả gia súc

VOV.VN - Sau hơn 13 năm khởi công với nhiều hạng mục được hoàn thành, dự án Depot Tân Kiên tuyến Metro 3A lại bỏ hoang, thậm chí bị tái chiếm.