Bến Tre: Tạo việc làm cho hơn 40. 000 lao động từ các khu, cụm công nghiệp

VOV.VN - Tuy là vùng cù lao, bị ảnh hưởng thường xuyên của hạn mặn nhưng tỉnh Bến Tre đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp để tạo việc làm cho hàng chục nghìn người lao động.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre có 2 khu công nghiệp đã hoạt động ổn định là Khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long (tại huyện Châu Thành). Trong đó, khu công nghiệp Giao Long có diện tích  hơn 164ha, đã lắp đầy 100% diện tích, với 36 dự án (có 20 dự án có vốn đầu tư ngoài nước), giải quyết việc làm cho hơn 29.000 lao động. KCN An Hiệp có diện tích 72ha, đã lắp đầy 100% diện tích đất công nghiệp, với 16 dự án (có 4 dự án ngoài nước), giải quyết việc làm cho trên 5.300 lao động.

Hiện tỉnh đang tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận với diện tích 230ha tại huyện Bình Đại. Khu công nghiệp này, có tổng mức đầu tư 3.539 tỷ đồng, các gói thầu xây dựng đang thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện đã có 22 nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào KCN Phú Thuận với tổng diện tích đăng ký là 142/167,68ha đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp, chiếm 85% diện tích đất có khả năng cho thuê. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre đang lập quy hoạch xây dựng  KCN An Nhơn, huyện Thạnh Phú, hiện đã có một số nhà đầu tư đăng ký nhu cầu đầu tư tại KCN này. Riêng khu công nghiệp Giao Hòa (huyện Châu Thành) cũng đang có nhà đầu tư tiếp cận.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phát triển các cụm công nghiệp của tỉnh Bến Tre. Theo đó, tỉnh sẽ phát triển 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích 918ha. Các huyện, thành phố đang tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng cũng như đề xuất các giải pháp để bố trí, huy động nguồn vốn nhằm phát triển các CCN trên địa bàn quản lý. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8 CCN được thành lập, với tổng diện tích hơn 317ha. Trong đó có 4 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động. Các CCN có 29 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 8,2 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 10 nghìn lao động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thiện vị trí việc làm để cải cách tiền lương
Hoàn thiện vị trí việc làm để cải cách tiền lương

VOV.VN - Từ ngày 1/7 tới đây, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Như vậy, để xây dựng được hệ thống thang, bảng lương mới, yêu cầu đầu tiên phải hoàn thành được vị trí việc làm.

Hoàn thiện vị trí việc làm để cải cách tiền lương

Hoàn thiện vị trí việc làm để cải cách tiền lương

VOV.VN - Từ ngày 1/7 tới đây, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Như vậy, để xây dựng được hệ thống thang, bảng lương mới, yêu cầu đầu tiên phải hoàn thành được vị trí việc làm.

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm
Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm

VOV.VN - Trong những năm qua, lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản không ngừng gia tăng. Trong số 15 nước phái cử thực tập sinh đến Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hàng năm vào quốc gia này. Hiện có khoảng 520.000 lao động Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tăng 8 lần trong vòng 10 năm qua.

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm

VOV.VN - Trong những năm qua, lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản không ngừng gia tăng. Trong số 15 nước phái cử thực tập sinh đến Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hàng năm vào quốc gia này. Hiện có khoảng 520.000 lao động Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tăng 8 lần trong vòng 10 năm qua.