Bến Tre tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển

Để giúp ngư dân ra khơi, bám biển, Bến Tre triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, cho vay vốn cải hoán tàu thuyền, trang bị ngư cụ, hỗ trợ nhiên liệu

Tỉnh  Bến Tre hiện có hơn 5.000 tàu đánh cá, trong đó có 40% tàu có công suất trên 90 sức ngựa tập trung ở 2 huyện  Ba Tri và Bình Đại. Mỗi năm, đoàn tàu đánh cá của địa phương này đạt sản lượng trên 250.000 tấn thủy sản, giải quyết việc làm cho 14.000 lao động.

Để giúp ngư dân ra khơi, bám biển, tỉnh Bến Tre đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, vay vốn cải hoán tàu thuyền, trang bị ngư cụ, hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã kết hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 2 TP HCM cấp phép sử dụng tần số, thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trong khai thác thủy sản cho hơn 300 tàu cá.

Để đảm bảo về chất lượng và chi phí phát sinh, tỉnh đã vận động ngư dân thành lập nhiều tổ hợp tác khai thác

Các ngành hữu quan thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến của thời tiết, hướng dẫn tàu đánh bắt vào nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, chính quyền các địa phương ven biển còn vận động ngư dân thành lập các tổ, đội liên kết đánh bắt hải sản để giảm chi phí cho mỗi chuyến ra khơi; tiến hành thành lập các nghiệp đoàn nghề cá.

Ông Nguyễn Hữu Học, Phó Chủ tịch UBND xã An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cho biết, để đảm bảo về chất lượng và chi phí phát sinh, tỉnh đã vận động ngư dân thành lập nhiều tổ hợp tác khai thác. Đặc biệt là các tàu dịch vụ hậu cần thủy sản để hỗ trợ tìm kiếm ngư trường, vận chuyển vật liệu từ đất liền ra biển hỗ trợ các đội tàu; vận chuyển thủy sản từ biển ra đất liền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên