Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng chữa trị tốn hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Mắc sốt xuất huyết nặng với thời gian nằm viện kéo dài khiến nhiều bệnh nhân phải gánh tổng chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng và phải tự chi trả vì không có thẻ Bảo hiểm y tế.

 

Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước và tại các bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp sốt xuất huyết rất nặng.

Chi hàng trăm triệu vì không có BHYT

Vừa vui mừng hơn cả trúng số “độc đắc” vì con gái vừa thoát “cửa tử” do mắc sốt xuất huyết nặng kéo dài, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vừa lo tìm cách để xoay xở gần 100 triệu đồng nợ tiền viện phí. Trước đó, con gái bà là Nguyễn Thị Mỹ Phương, 33 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết nặng thể sốc, tổn thương gan nặng, suy thận, viêm phổi. Sau khi được chuyển cấp cứu từ tuyến dưới lên, con gái bà Dung được các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch, lọc máu và thay huyết tương liên tục. Sau 18 ngày tích cực hồi sức, bệnh nhân Phương tỉnh lại.

Bà Dung cho biết, vì phải điều trị kéo dài với các biện pháp phức tạp, viện phí lên tới gần 300 triệu đồng và con gái bà không có Bảo hiểm y tế nên phải tự chi trả toàn bộ. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi mạnh thường quân để hỗ trợ người bệnh nhưng cũng chỉ phần nào.      

“Bác sĩ ra cho hay là 8 phần chết chỉ còn có 2 phần sống thôi. Lúc đó tôi cũng ngất luôn, khóc quá trời cầu xin bác sĩ cứu em nó. Khổ lắm, cố gắng mà chạy tiền, xin đầu này xin đầu kia, cũng như đi vay mượn khắp nơi, không hề giữ một đồng trong người”, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung kể.

Đó là 1 trong 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết biến chứng rất nặng vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 mà Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận điều trị, chi phí hàng trăm triệu đồng mỗi bệnh nhân và đều không có thẻ Bảo hiểm y tế. Đáng tiếc, một bệnh nhân nam 20 tuổi, ngụ tỉnh An Giang sốc sốt xuất huyết quá nặng và tử vong, để lại khoản phí điều trị lên tới 700 triệu đồng. Bệnh viện đã tìm mọi cách hỗ trợ gia đình bệnh nhân nhưng vẫn còn thiếu viện phí hơn 100 triệu đồng.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, khoa Hồi sức nhiễm và COVID-19 cũng tiếp nhận một bệnh nhi 14 tuổi, ngụ An Giang mắc sốt xuất huyết nặng mà tổng chi phí điều trị lên đến hơn 120 triệu đồng.

Còn nhiều ca sốt xuất huyết nặng

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Thị Hải Đường, Phó khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, năm nay, bệnh sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng nặng hơn so với những năm trước. Bệnh nhân vào sốc sớm hơn, tái sốc nhiều hơn, số ca suy gan nặng, xuất huyết nặng cũng tăng. Có đến 50% bệnh nhân hiện đang điều trị tại khoa phải thở máy, lọc máu.

“Có nhiều nguyên nhân sốt xuất huyết nặng, thứ nhất là sốc, thứ 2 là tái sốc, do tuyến trước điều trị không đáp ứng sẽ chuyển lên bệnh viện mình. Thứ 3 là tình trạng tổn thương gan nặng. Khó nhất là sốt cộng xuất huyết cộng với sốc, thành trường hợp nặng, điều trị kéo dài”, bác sĩ Đường cho hay.

Còn tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy hiện đang điều trị cho 10 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó khoa này cho biết, gần đây, khoa nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, trung bình mỗi ngày có 5 đến 10 ca và hơn 70% số ca là từ các tỉnh thành khác chuyển đến. Đa phần các trường hợp bệnh nhân nặng cần những điều trị hỗ trợ đặc biệt, nằm viện trung bình từ 1-2 tuần nên rất tốn kém.

“Thông thường đối với những bệnh nhân nằm trong khu điều trị hồi sức tích cực tại khoa, bệnh nhân đã có BHYT, chưa tính các chi phí lọc máu hoặc truyền các chế phẩm về máu, thì trung bình 1 ngày bệnh nhân phải chi trả tầm 5 triệu đồng. Còn với những bệnh nhân không có BHYT thì con số này có thể cao gấp 2 hoặc 3 lần”, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân nói.

Đến cuối tháng 10/2022, TP.HCM ghi nhận 70.370 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng là 1.600 trường hợp. Tỉ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là 2,3% tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Các chuyên gia dự báo thời gian tới tình hình sốt xuất huyết trên cả nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm là tháng 11-12. Vì vậy người dân cần chú ý phòng bệnh sốt xuất huyết, theo dõi các dấu hiệu chuyển nặng và đến bệnh viện kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những khuyến cáo cần lưu ý về bệnh sốt xuất huyết
Những khuyến cáo cần lưu ý về bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN - Hà Nội ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng mạnh, trong đó nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đã bị biến chứng rất nặng phải nhập viện.

Những khuyến cáo cần lưu ý về bệnh sốt xuất huyết

Những khuyến cáo cần lưu ý về bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN - Hà Nội ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng mạnh, trong đó nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đã bị biến chứng rất nặng phải nhập viện.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Bình Định tăng gấp 3 lần so với năm ngoái
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Bình Định tăng gấp 3 lần so với năm ngoái

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận hơn 4.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3.200 ca so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 2 huyện ghi nhận nhiều nhất là Tây Sơn và Hoài Ân. Toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 281 ổ dịch trong phạm vi thôn xóm.   

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Bình Định tăng gấp 3 lần so với năm ngoái

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Bình Định tăng gấp 3 lần so với năm ngoái

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận hơn 4.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3.200 ca so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 2 huyện ghi nhận nhiều nhất là Tây Sơn và Hoài Ân. Toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 281 ổ dịch trong phạm vi thôn xóm.   

Vì sao sốt xuất huyết diễn biến bất thường?
Vì sao sốt xuất huyết diễn biến bất thường?

VOV.VN - Năm 2022 là năm chu kỳ bùng phát dịch sốt xuất huyết vì dịch thường bùng phát sau 3-5 năm (trước đó năm 2017 dịch bùng phát mạnh tại Hà Nội). Với gần 10.000 ca mắc, 12 ca tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội năm nay đã tăng gấp 3,4 lần so với năm 2021.

Vì sao sốt xuất huyết diễn biến bất thường?

Vì sao sốt xuất huyết diễn biến bất thường?

VOV.VN - Năm 2022 là năm chu kỳ bùng phát dịch sốt xuất huyết vì dịch thường bùng phát sau 3-5 năm (trước đó năm 2017 dịch bùng phát mạnh tại Hà Nội). Với gần 10.000 ca mắc, 12 ca tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội năm nay đã tăng gấp 3,4 lần so với năm 2021.