Bệnh nhân ở Cần Giờ, TP.HCM không còn phải vượt đường xa đi chạy thận

VOV.VN - Hôm nay (18/10), Sở Y tế TP.HCM phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức lễ ra mắt đơn vị chạy thận nhân tạo vệ tinh tại Bệnh viện huyện Cần Giờ, sau hơn một tháng thiết lập.

Đơn vị chạy thận nhân tạo do Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức) xung phong thiết lập, với hệ thống lọc nước RO và 5 máy lọc thận. Đây là lần đầu tiên thiết bị lọc thận về tới Cần Giờ. Từ trước đến nay, bệnh nhân suy thận mạn ở Cần Giờ đều phải lặn lội qua phà, lên các bệnh viện ở trung tâm thành phố như Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Thịnh, Nhà Bè, Quận 8 và Bệnh viện Quân y 175 để chạy thận.

Chị Trần Thị Nhã Phương, 32 tuổi, ngụ ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ cho biết, đây là ngày đầu chị được chạy thận tại Cần Giờ. Từ hôm nay, chị Phương sẽ không phải một mình đi xe, qua phà lên Bệnh viện huyện Nhà Bè chạy thận như hơn một năm qua.

BS.CK2 Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho hay, khi biết bà con phải lặn lội vất vả đi xa chạy thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ đã xin ý kiến của Sở Y tế đầu tư đơn vị chạy thận nhân tạo tại Cần Giờ để giúp 41 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo định kỳ. Người dân không phải vượt quãng đường xa 60 km lên các bệnh viện thành phố để chạy thận, đặc biệt là người dân ở xã đảo Thạnh An trước đây phải đi hơn 20 tiếng mới lên được.

Cũng theo bác sĩ Khanh, huyện Cần Giờ có đến 41 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Tuy vậy, hệ thống máy chạy thận hiện mới chỉ có 5 máy, đáp ứng cơ bản cho 16 bệnh nhân đăng ký chạy thận ban đầu. Do đó, để đáp ứng tất cả 41 bệnh nhân chạy thận về lâu dài phải cần 10-12 hệ thống máy chạy thận. Bệnh viện mong muốn có thêm sự chung tay từ các đơn vị nhằm đảm bảo chạy thận cho người bệnh không bị gián đoạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận
Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

VOV.VN -  TP.HCM có 39 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và 8 đơn vị trực thuộc bộ, ngành có triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Để đáp ứng nhu cầu lọc thận cho bệnh nhân, mỗi bệnh viện đều phải tổ chức nhiều ca chạy thận trong ngày. Tuy nhiên, hiện có những bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải.

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

VOV.VN -  TP.HCM có 39 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và 8 đơn vị trực thuộc bộ, ngành có triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Để đáp ứng nhu cầu lọc thận cho bệnh nhân, mỗi bệnh viện đều phải tổ chức nhiều ca chạy thận trong ngày. Tuy nhiên, hiện có những bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải.

Bệnh nhân chạy thận có biểu hiện lạ, chuyển viện 132 người
Bệnh nhân chạy thận có biểu hiện lạ, chuyển viện 132 người

VOV.VN - Khi đang chạy thận 6 trường hợp có biểu hiện lạ, 132  bệnh nhân khác được chuyển viện, hệ thống máy được dừng để xác định nguyên nhân.

Bệnh nhân chạy thận có biểu hiện lạ, chuyển viện 132 người

Bệnh nhân chạy thận có biểu hiện lạ, chuyển viện 132 người

VOV.VN - Khi đang chạy thận 6 trường hợp có biểu hiện lạ, 132  bệnh nhân khác được chuyển viện, hệ thống máy được dừng để xác định nguyên nhân.

Suất ăn sáng “đậm tình thương” chị “Phước bầu” tặng người nghèo, bệnh nhân chạy thận
Suất ăn sáng “đậm tình thương” chị “Phước bầu” tặng người nghèo, bệnh nhân chạy thận

VOV.VN - Đều đặn 1 tháng qua, chị Lê Thị Ngọc Phước (37 tuổi), ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã nấu mỗi ngày hơn 100 suất cháo, nui, mì… để gửi tặng người nghèo, bệnh nhân chạy thận cùng người nhà bệnh nhân.

Suất ăn sáng “đậm tình thương” chị “Phước bầu” tặng người nghèo, bệnh nhân chạy thận

Suất ăn sáng “đậm tình thương” chị “Phước bầu” tặng người nghèo, bệnh nhân chạy thận

VOV.VN - Đều đặn 1 tháng qua, chị Lê Thị Ngọc Phước (37 tuổi), ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã nấu mỗi ngày hơn 100 suất cháo, nui, mì… để gửi tặng người nghèo, bệnh nhân chạy thận cùng người nhà bệnh nhân.