Bệnh nhân “siêu lây nhiễm” số 34 ở Bình Thuận đã âm tính lần 1

VOV.VN - Cũng theo bệnh viện đa khoa Bình Thuận, hiện tại 9 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 trên địa bàn sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều tối nay (29/3), đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có 7/9 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, trong đó có bệnh nhân 34 – ca bệnh siêu lây nhiễm cho 10 người.

Khu cách ly của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Cũng theo bệnh viện đa khoa Bình Thuận, hiện tại 9 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 trên địa bàn sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, đối với 7 ca đã có kết quả âm tính lần đầu nếu có thêm 2 lần xét nghiệm âm tính nữa sẽ được công nhận điều trị khỏi Covid-19. 2 trường hợp còn lại dù chưa xét nghiệm âm tính nhưng sức khoẻ đều ổn định, không ho sốt và được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế hướng dẫn.

Tính đến nay, tỉnh Bình Thuận đã lấy mẫu xét nghiệm 888 trường hợp, trong đó phát hiện 9 ca dương tính, 835 trường hợp có liên quan với 9 bệnh nhân này đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, các trường hợp khác còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận xác minh việc bệnh nhân 34 dự đám cưới nhưng không khai báo
Bình Thuận xác minh việc bệnh nhân 34 dự đám cưới nhưng không khai báo

VOV.VN -Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đang xác minh thông tin bệnh nhân mắc Covid -19 số 34 dự đám cưới ở một khách sạn ngày 5/3.

Bình Thuận xác minh việc bệnh nhân 34 dự đám cưới nhưng không khai báo

Bình Thuận xác minh việc bệnh nhân 34 dự đám cưới nhưng không khai báo

VOV.VN -Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đang xác minh thông tin bệnh nhân mắc Covid -19 số 34 dự đám cưới ở một khách sạn ngày 5/3.

Ca mắc Covid-19 thứ 48 ở  Việt Nam cũng từng tiếp xúc với BN 34
Ca mắc Covid-19 thứ 48 ở Việt Nam cũng từng tiếp xúc với BN 34

VOV.VN -Theo Bộ Y tế, bệnh nhân nam 31 tuổi, ở TP HCM ngồi chung xe ô tô với ca mắc Covid-19 thứ 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận.

Ca mắc Covid-19 thứ 48 ở  Việt Nam cũng từng tiếp xúc với BN 34

Ca mắc Covid-19 thứ 48 ở Việt Nam cũng từng tiếp xúc với BN 34

VOV.VN -Theo Bộ Y tế, bệnh nhân nam 31 tuổi, ở TP HCM ngồi chung xe ô tô với ca mắc Covid-19 thứ 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận.

Bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 đã lây bệnh cho bao nhiều người?
Bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 đã lây bệnh cho bao nhiều người?

VOV.VN - Trường hợp thứ 34 tại Việt Nam mắc Covid-19 đã lây bệnh cho 9 người, trong đó có 2 ca thứ phát.

Bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 đã lây bệnh cho bao nhiều người?

Bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 đã lây bệnh cho bao nhiều người?

VOV.VN - Trường hợp thứ 34 tại Việt Nam mắc Covid-19 đã lây bệnh cho 9 người, trong đó có 2 ca thứ phát.