Bệnh viện 108 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

VOV.VN -Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện đột phá cải cách hành chính trong công tác khám chữa bệnh.

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (1/4/1951 – 1/4/2016).

Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước và đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Chú thích ảnh

Từ một phân đội được thành lập tại chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp ngày 1/4/1951 với tên gọi ban đầu là Bệnh viện Trung ương Yên Trạch, trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở thành bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối của toàn quân; Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng; cơ sở đào tạo sau đại học, bệnh viện có chất lượng điều trị hàng đầu của toàn quân và cả nước, là bệnh viện đặc biệt cấp quốc gia.

Trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bệnh viện đã tiếp nhận, chữa trị hàng trăm thương binh mỗi ngày, góp phần quan trọng vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến cứu nước.

Trong những năm gần đây, Bệnh viện được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư bổ sung nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến thuộc thế hệ mới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đặc biệt, bệnh viện được đầu tư xây dựng mới với cụm công trình 3 tòa nhà trung tâm với sức thu dung và điều trị trên 2.000 bệnh nhân nội trú. Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng năm 2017.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện đột phá cải cách hành chính trong công tác khám chữa bệnh, thực hiện khám bệnh vào ngày nghỉ, tổ chức khu khám bệnh theo yêu cầu. Những năm gần đây, số lượng bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị khoảng 2.500 người một ngày.

Với tiềm lực cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật hiện đại và đội ngũ cán bộ chuyên môn trình độ cao, đã tạo nền tảng cho bệnh viện Trung ương quân đội 108 đẩy mạnh ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ hiện đại, có những mũi nhọn kỹ thuật ngang tầm khu vực và quốc tế.

Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, bệnh viện đã triển khai 122 kỹ thuật mới đưa vào phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Trong 15 năm qua, bệnh viện đã tổ chức 40 đoàn công tác về với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 100.000 người, phẫu thuật nhân đạo gần 2.000 trẻ khuyết tật bẩm sinh vùng hàm mặt và di chứng chất độc màu da cam…

Với những thành tích và cống hiến to lớn trong suốt 65 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng 2; Huân chương chiến công hạng 1 và nhiều huân chương chiến công khác.  

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Mai Hồng Bàng phát biểu

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, về phương hướng công tác thời gian tới, Thiếu tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Phát huy tiềm năng, vị thế của bệnh viện hạng đặc biệt và để nâng cao hơn nữa chất lượng chẩn đoán, điều trị.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao tiềm lực mọi mặt, ngang tầm với các bệnh viện tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; tập trung đào tạo đội ngũ chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên sâu; đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, tạo bước chuyển biến cơ bản, vững chắc trong chuyên môn”.

Tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã gắn huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên quân kỳ quyết thắng và trao tặng bằng khen cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững và nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Bệnh viện cần tạo sự đột phá quan trọng về chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ; thực hiện lấy người bệnh làm trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc phục vụ; nỗ lực chủ động sáng tạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ tiến bộ y học hiện đại kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học vào huấn luyện, đào tạo.

Ngoài ra, bệnh viện cần ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị. Đồng thời tích cực chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thảm họa, thiên tai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một bệnh viện ngoài công lập cam kết không tăng giá viện phí
Một bệnh viện ngoài công lập cam kết không tăng giá viện phí

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP HCM) cam kết kể từ ngày 1/3/2016, bệnh viện không tăng giá tất cả các dịch vụ y tế.

Một bệnh viện ngoài công lập cam kết không tăng giá viện phí

Một bệnh viện ngoài công lập cam kết không tăng giá viện phí

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP HCM) cam kết kể từ ngày 1/3/2016, bệnh viện không tăng giá tất cả các dịch vụ y tế.

Giám đốc bệnh viện tố bị bác sĩ xúc phạm trên Facebook
Giám đốc bệnh viện tố bị bác sĩ xúc phạm trên Facebook

VOV.VN - Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Tường bị nhắc nhở rút kinh nghiệm khi đăng các status xúc phạm trên Facebook. 

Giám đốc bệnh viện tố bị bác sĩ xúc phạm trên Facebook

Giám đốc bệnh viện tố bị bác sĩ xúc phạm trên Facebook

VOV.VN - Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Tường bị nhắc nhở rút kinh nghiệm khi đăng các status xúc phạm trên Facebook. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không phân biệt bệnh viện công - tư
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không phân biệt bệnh viện công - tư

VOV.VN -Thăm và làm việc tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cần phát triển bệnh viện tư, không nên phân biệt công -  tư.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không phân biệt bệnh viện công - tư

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không phân biệt bệnh viện công - tư

VOV.VN -Thăm và làm việc tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cần phát triển bệnh viện tư, không nên phân biệt công -  tư.

Các bệnh viện sẽ được công khai chất lượng
Các bệnh viện sẽ được công khai chất lượng

VOV.VN - Sau 3 năm áp dụng triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, các bệnh viện đã có sự cải tiến chất lượng một cách rõ rệt.

Các bệnh viện sẽ được công khai chất lượng

Các bệnh viện sẽ được công khai chất lượng

VOV.VN - Sau 3 năm áp dụng triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, các bệnh viện đã có sự cải tiến chất lượng một cách rõ rệt.

Bí thư Đinh La Thăng bức xúc vì bệnh viện TP. Hồ Chí Minh quá xập xệ
Bí thư Đinh La Thăng bức xúc vì bệnh viện TP. Hồ Chí Minh quá xập xệ

VOV.VN - Nhiều bệnh viện, cơ sở quá xập xệ và xuống cấp, không tương xứng với một bệnh viện chuyển giao kỹ thuật cao cho các tỉnh, thành phía Nam.

Bí thư Đinh La Thăng bức xúc vì bệnh viện TP. Hồ Chí Minh quá xập xệ

Bí thư Đinh La Thăng bức xúc vì bệnh viện TP. Hồ Chí Minh quá xập xệ

VOV.VN - Nhiều bệnh viện, cơ sở quá xập xệ và xuống cấp, không tương xứng với một bệnh viện chuyển giao kỹ thuật cao cho các tỉnh, thành phía Nam.