Bệnh viện nghìn tỷ vùng Tây Nguyên ngày đầu tiên hoạt động

VOV.VN - Sau gần 10 ngày di dời, hôm nay (20/2) Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng đã chính thức đón bệnh nhân đến điều trị. 

Đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám bảo hiểm theo tiêu chuẩn cán bộ, ông Nguyễn Bình Nhưỡng, ở đường Hùng Vương, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột cho biết, trong lúc chờ đến lượt khám, ông đã tranh thủ đi thăm quan bệnh viện mới. Cảm nhận đầu tiên của ông Nhưỡng là bệnh viện mới, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại. Ông Nhưỡng tin tưởng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mới sẽ trở thành địa chỉ tin cậy không những của bệnh nhân tỉnh Đắk Lắk mà của cả vùng Tây Nguyên.

Rất đông bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên mới.
Khang trang, hiện đại cũng là nhận xét của ông Nguyễn Xuân Nhân, ở xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khi đến bệnh viện khám bệnh trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông Nhân cho rằng, hiện nay vẫn còn khoảng 2km từ đoạn đường Y Nuê và Nguyễn Du đến bệnh viện vẫn còn trong tình trạng nhỏ, hẹp và xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.
Bệnh nhân được di chuyển bằng thang máy lên phòng bệnh
“Tôi thấy sự sắp sếp của bệnh viện rất tốt, ngăn nắp. Tuy nhiên, hiện nay đường đi lại đến bệnh viện chưa đảm bảo. Nếu không làm nhanh trước mùa mưa thì việc đi lại rất khó khăn cho bệnh nhân”- ông Nhân cho biết.

Ông Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, trong ngày đầu tiên khám chữa bệnh, dù lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện tương đối đông. Tuy nhiên, nhờ công tác bố trí lực lượng y, bác sĩ, khu khám, chữa bệnh hợp lý nên hoạt động khám chữa bệnh diễn ra ổn định và đảm bảo. Không có trường hợp bệnh nhân phải chờ đợi quá lâu để được khám chữa bệnh.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mới.
“Đúng 7h sáng nay, chúng tôi đã triển khai đồng bộ tất cả các khoa khám, số lượng bệnh nhân đến rất đông. Chúng tôi tổ chức đội ngũ công tác xã hội tiếp đón bệnh nhân ngay từ khi mới bước vào bệnh viện. Tất cả những người này sẽ hướng dẫn bệnh nhân một cách chu đáo nhất. Về lĩnh vực chuyên môn, chúng tôi bố trí tất cả các phòng ban, khu điều trị một cách thích hợp, đặc biệt đã bố trí 15 phòng mổ để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu, tránh tình trạng chờ đợi.”- ông Nguyễn Đại Phong cho biết./.

 Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có địa chỉ mới tại 174, Đường Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đủ để sắp xếp khoảng 1.500 giường bệnh (tăng 400 giường so với bệnh viện cũ). Bệnh viện được đầu tư xây dựng mới trên diện tích 12 ha, với tổng kinh gần 1.100 tỉ đồng  từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Dự án do Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2010, hoàn thành năm 2013, nhưng do vướng khâu giải phóng mặt bằng đường vào bệnh viện nên đến nay mới có thể đi vào hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương di dời bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk
Khẩn trương di dời bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk

VOV.VN - Việc di dời đã được đơn vị chuẩn bị từ trước Tết Nguyên đán để đến 12/ 2 tới, Bệnh viện mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Khẩn trương di dời bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk

Khẩn trương di dời bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk

VOV.VN - Việc di dời đã được đơn vị chuẩn bị từ trước Tết Nguyên đán để đến 12/ 2 tới, Bệnh viện mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
Khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang

VOV.VN -Ngày 28/4/2016, Tập đoàn Vingroup khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Vinmec Nha Trang với tổng vốn đầu tư 630 tỷ đồng. 

Khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang

Khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang

VOV.VN -Ngày 28/4/2016, Tập đoàn Vingroup khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Vinmec Nha Trang với tổng vốn đầu tư 630 tỷ đồng.