Bệnh viện ở Cần Thơ đạt tiêu chuẩn Kim Cương trong điều trị đột quỵ

VOV.VN - Chiều nay (14/1), tại Cần Thơ, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ tổ chức lễ đón nhận đạt tiêu chuẩn Kim Cương (AWARDS W.S.O ANGELS) trong điều trị đột quỵ do Hội Đột quỵ Thế giới cấp, đây là tiêu chuẩn cao quý nhất và rất hiếm đơn vị, trung tâm điều trị đột quỵ tại Việt Nam đạt được.

Tiêu chuẩn W.S.O Angels đưa ra 3 mức chứng nhận theo thứ tự từ thấp đến cao gồm tiêu chuẩn Vàng, tiêu chuẩn Bạch Kim và tiêu chuẩn Kim Cương.

Để đạt được tiêu chuẩn Kim Cương, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã phải đạt được tối đa 10 tiêu chí khắt khe trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị đột quỵ, như: Tỉ lệ bệnh nhân được điều trị với thời gian xuyên kim (thời gian xuyên kim là khoảng thời gian từ lúc bệnh nhân nhồi máu não nhập viện đến khi bệnh nhân được sử dụng tiêu sợi huyết) ở mức dưới 60 phút, đạt từ 75% và ở mức dưới 45 phút đạt từ 50%; Tỉ lệ bệnh nhân được điều trị với thời gian từ cửa đến bẹn (thời gian cửa bẹn là khoảng thời gian từ lúc bệnh nhân nhập viện đến khi bệnh nhân can thiệp lấy huyết khối) ở mức dưới 120 phút đạt từ 75% và ở mức dưới 90 phút đạt từ 50%; Tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được tái thông tại bệnh viện đạt từ 25%; Tối thiểu 90% bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ được chụp CT hoặc MRI;…

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, việc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ phát triển tại TP. Cần Thơ - là trung tâm của vùng ĐBSCL - kết hợp với việc tích cực tuyên truyền đến người dân trong khu vực đã giúp bệnh nhân đến Bệnh viện trong “thời gian vàng” sớm, góp phần giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế cho bệnh nhân mắc bệnh đột quỵ.

Cụ thể, từ khi đi vào hoạt động cho đến hết tháng 12/2022, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã khám, điều trị cho gần 400.000 lượt bệnh nhân. Tính riêng trong năm qua, Bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 205.000 lượt, trong đó, số ca mắc đột quỵ mới 12.814 ca. Số lượng nhồi máu não chiếm 76%, xuất huyết não chiếm 24%. Thời gian vàng năm 2022 là 21%, tăng 01% so với 2021. Việc Bệnh viện đạt tiêu chuẩn Kim Cương sẽ tiếp tục là một trong những trung tâm cấp cứu, can thiệp đột quỵ không chỉ hàng đầu ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL mà còn của cả nước.

PGS.TS. Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội đột quỵ TP. HCM, Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam nhấn mạnh: “Đối với chuẩn Kim Cương thì S.I.S Cần Thơ là bệnh viện thứ 3 đạt được chuẩn này sau Bệnh viện 115 và Bệnh viện Bạch Mai. Khi đạt được chuẩn Kim Cương, chúng ta phải đạt được những tiêu chí rất khắt khe của Hội đột quỵ thế giới, nhằm đưa ra những chuẩn mực điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân đột quỵ. Tỷ lệ các bệnh nhân được hưởng lợi từ những tiến bộ mới nhất trong điều trị đột quỵ hiện ở mức độ cao nhất và tôi tin rằng, sẽ mang lợi lợi ích lớn cho các bệnh nhân đột quỵ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơ cứu đột quỵ sai cách khiến người bệnh mất cơ hội điều trị
Sơ cứu đột quỵ sai cách khiến người bệnh mất cơ hội điều trị

VOV.VN - Các bác sĩ khuyến cáo khi người bệnh có dấu hiệu đột quỵ như mệt, liệt, tê chân tay, méo mặt, nói khó, nói ngọng... nên nằm nghỉ ngơi ngay và gọi người nhà đưa đi cấp cứu.

Sơ cứu đột quỵ sai cách khiến người bệnh mất cơ hội điều trị

Sơ cứu đột quỵ sai cách khiến người bệnh mất cơ hội điều trị

VOV.VN - Các bác sĩ khuyến cáo khi người bệnh có dấu hiệu đột quỵ như mệt, liệt, tê chân tay, méo mặt, nói khó, nói ngọng... nên nằm nghỉ ngơi ngay và gọi người nhà đưa đi cấp cứu.

Cần Thơ đã có công nghệ điều trị đột quỵ tiên tiến nhất
Cần Thơ đã có công nghệ điều trị đột quỵ tiên tiến nhất

VOV.VN - Đột quỵ là bệnh lý phổ biến, có mặt ở khắp mọi nơi và là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp đột quỵ và hầu hết bệnh nhân đột quỵ.

Cần Thơ đã có công nghệ điều trị đột quỵ tiên tiến nhất

Cần Thơ đã có công nghệ điều trị đột quỵ tiên tiến nhất

VOV.VN - Đột quỵ là bệnh lý phổ biến, có mặt ở khắp mọi nơi và là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp đột quỵ và hầu hết bệnh nhân đột quỵ.

Trí tuệ nhân tạo cứu bệnh nhân đột quỵ
Trí tuệ nhân tạo cứu bệnh nhân đột quỵ

VOV.VN - Với sự phát triển của khoa học y khoa, các bệnh nhân đột quỵ sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn so với trước đây.

Trí tuệ nhân tạo cứu bệnh nhân đột quỵ

Trí tuệ nhân tạo cứu bệnh nhân đột quỵ

VOV.VN - Với sự phát triển của khoa học y khoa, các bệnh nhân đột quỵ sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn so với trước đây.